Tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2022), Đảng bộ, chính quyền cùng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn ở TP Đông Hà và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước người con ưu tú của quê hương, đất nước. Đồng thời, ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đã báo công với Tổng Bí thư Lê Duẩn về những thành quả mà địa phương đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời hứa cùng với quân và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, phấn đấu xây dựng quê hương phát triển toàn diện, đưa cuộc sống của người dân ngày càng phồn vinh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Trị cùng Nhân dân và các lực lượng vũ trang dâng hương trước tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Trị cùng Nhân dân và các lực lượng vũ trang dâng hương trước tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Đồng chí Lê Duẩn (1907 - 1986) tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907 ở làng Bích La Đông, xã Triệu Đông (nay là xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Xuất thân từ một gia đình lao động có truyền thống yêu nước, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi theo con đường cách mạng vô sản.

Từ một thanh niên yêu nước nhiệt thành, đồng chí đã đến với “Đường Cách mệnh” của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1928. Năm 1930, đồng chí Lê Duẩn trở thành đảng viên lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và với 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960 - 1986), đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc. Đồng chí Lê Duẩn là hiện thân sinh động của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn là tên gọi chung cho quần thể di tích có diện tích 2.000m2 bao gồm: Nhà lưu niệm - nơi sinh hoạt của gia đình đồng chí Lê Duẩn, nhà tưởng niệm, nhà trưng bày. Vào năm 2010, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn được công nhận là di tích quốc gia.

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn đã được công nhân di tích quốc gia vào năm 2010.
Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn đã được công nhân di tích quốc gia vào năm 2010.

Nhà lưu niệm là hạng mục quan trọng nhất trong dự án bảo tồn và tôn Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Theo đó nhà lưu niệm có diện tích 75,2m2, trưng bày một số hình ảnh, hiện vật về thân thế, gia đình và cuộc đời Tổng Bí thư Lê Duẩn và đặt các bàn thờ cúng tổ tiên gia đình.

Tuy nhiên, theo thời gian, toàn bộ kết cấu kiện gỗ của ngôi nhà và một số hạng mục khác đã xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án thực hiện phương án tu bổ phục hồi như: Thay mới toàn bộ mái ngói, sửa chữa những chỗ bị hư hỏng theo nguyên trạng, bảo tồn các chân cột bằng đá ong, làm sạch và sơn lại cấu kiện gỗ theo nguyên trạng, phục hồi giường trong phòng ngủ Tổng Bí thư Lê Duẩn theo mẫu nguyên gốc.

Lễ khởi công công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Lễ khởi công công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Ngoài ra dự án còn thực hiện các hạng mục khác như: Nâng cấp khối nhà trưng bày thành nhà trưng bày - tưởng niệm, xây dựng mới nhà quản lý, tôn tạo bia chứng tích. Dự án do Công ty Cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan Hà Nội thiết kế với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2024

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần