Tinh thần của tuyển Hàn Quốc và sự trái ngược về phong độ của Son Heung-min

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trải qua 2 trận đấu tại World Cup 2022, tuyển Hàn Quốc thắng 1 trận, hoà 1 và đứng trước nguy cơ bị loại. Cùng với đó, phong độ của Son Heung-min hoàn toàn trái ngược với tinh thần tuyển Hàn Quốc đã thể hiện trong trận đấu.

Tuyển Hàn Quốc đứng trước nguy cơ bị loại

Sau trận hoà tiếc nuối trước tuyển Uruguay, tuyển Hàn Quốc bước vào trận đấu thứ 2 gặp tuyển Ghana và hướng đến chiến thắng trước khi có màn đối đầu khó khăn trước tuyển Bồ Đào Nha. Tuyển Hàn Quốc nhập cuộc ấn tượng khi dồn ép đối thủ ở trong suốt 25 phút đầu tiên, bàn thắng tưởng như đến bất cứ lúc nào sẽ đến với tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi mà Son Heung-min và các đồng đội chơi hay thì họ bị "giội gáo nước lạnh" từ đối thủ, người mở tỷ số trận đấu là Mohammed Salisu, trước khi kết thúc hiệp 1 thầy trò HLV Paulo Bento còn phải nhận thêm bàn thua thứ 2.

Tuyển Hàn Quốc để thua đáng tiếc trước tuyển Ghana.
Tuyển Hàn Quốc để thua đáng tiếc trước tuyển Ghana.

Mọi thứ kịch tích được đẩy lên ở những phút thi đấu của hiệp 2, tuyển Hàn Quốc thể hiện tinh thân và ý chí mạnh mẽ để có 2 bàn thắng vào lối đối phương. Những giọt nước mắt của cổ động viên trên khán đài. Tưởng như cuộc lật đổ tiếp theo của đại diện châu Á sẽ diễn ra thì Hàn Quốc lại nhận bàn thua đáng tiếc sau đó và chịu thất bại với tỷ số 2-3.

Tiếc nuối là điều mà các cổ động viên của Hàn Quốc thể hiện sau hơn 90 phút đi đấu của thầy trò HLV Paulo Bento. Son Heung-min và các đồng đội kiểm soát bóng tới 64% (tuyển Ghana là 36%), số lần sút vượt trội khi tuyển Ghana là 7 và tuyển Hàn Quốc là 22. Rõ ràng, hiệu quả là điều mà tuyển Hàn Quốc chưa làm được trước đại diện của châu Phi. Điều này khiến thầy trò HLV Paulo Bento gặp khó trong cuộc đua giành vé qua vòng bảng tại World Cup 2022 khi mới chỉ có được 1 điểm sau 2 lượt trận.

Phong độ thất vọng của Son Heung-min

Trong 3 đội bóng tại bảng H, tuyển Ghana được đánh giá là đối thủ dễ chơi nhất đối với tuyển Hàn Quốc nhưng thầy trò HLV Paulo Bento không thể hoàn thành mục tiêu đề ra là 3 điểm. Nhưng cũng giống như các đội bóng khác của châu Á như tuyển Nhật Bản, tuyển Saudi Arabia... tinh thần là điều mà người hâm mộ có thể tự hào sau những gì các học trò của HLV Paulo Bento thể hiện. Tuy nhiên, những gì tuyển Hàn Quốc thể hiện lại trái ngược với phong độ của tiền đạo Son Heung-min - cầu thủ nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ Hàn Quốc, dẫu biết rằng Son Heung-min gặp chấn thương trước thềm World Cup 2022.

Tiền đạo Son Heung-min thể hiện phong độ không tốt tại World Cp 2022.
Tiền đạo Son Heung-min thể hiện phong độ không tốt tại World Cp 2022.

Nhìn lại màn thể hiện của Son Heung-min trong trận đấu với tuyển Uruguay, siêu sao thuộc biên chế Tottenham chỉ có được đúng 1 cú sút xa nguy hiểm ở những phút cuối cùng sau 90 phút thi đấu. Hình ảnh cúi đầu xin lỗi người hâm mộ sau trận đấu này nói lên tất cả, bản thân cầu thủ người Hàn Quốc không bằng lòng với những gì đã thể hiện.

"Xin lỗi tất cả vì tuyển Hàn Quốc chỉ có trận hoà. Tuy nhiên, toàn đội vẫn còn 2 trận đấu nữa, hy vọng chúng tôi có thể sửa sai và mọi người sẽ tiếp tục cổ vũ cho toàn đội" - Son Heung-min chia sẻ sau trận ra quân.

Lời xin lỗi của cầu thủ thuộc biên chế Tottenham phần nào được người hâm mộ cảm thông khi vừa trải cuộc phẫu thuật chỉ khoảng 15 ngày. Nhưng ở trận đấu thứ 2, Son Heung-min vẫn thi đấu mờ nhạt và không tạo ra quá nhiều khác biệt trong đội hình của tuyển Hàn Quốc. Hơn thế, hai bàn thắng của Cho Gue-sung không thể giúp tuyển Hàn Quốc có điểm trước đối thủ và nó còn làm lu mờ hình ảnh của trụ cột Son Heung-min.

Tuyển Hàn Quốc sẽ gặp tuyển Bồ Đào Nha ở trận đấu cuối cùng, khó khăn chồng chất với đại diện của châu Á khi HLV Paulo Bento đã phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận, điều này đồng nghĩa tuyển Hàn Quốc mất sự chỉ đạo trực tiếp của HVL trưởng ở trận đấu quyết định diễn ra vào ngày 2/12.