Quận Hoàn Kiếm:

Tinh thần thượng tôn pháp luật đặt lên hàng đầu, trở thành nếp sống văn hóa

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh, tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu, trở thành nền tảng trong hoạt động của hệ thống chính trị quận, nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân quận.

Các đại biểu dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Các đại biểu dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Quang cảnh buổi Lễ
Quang cảnh buổi Lễ

Ngày 7/11, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn quận.

Tháng 6/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Theo Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật
Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật
Phó Chủ tịchUBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật
Phó Chủ tịchUBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn; đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật...

Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong xã hội. Đồng thời, đây còn là dịp để vận động, khuyến khích, kêu gọi nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Chủ tịchUBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao giải Nhất cho các đơn vị tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật và ứng xử trên môi trường mạng
Phó Chủ tịchUBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao giải Nhất cho các đơn vị tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật và ứng xử trên môi trường mạng
Phó Chủ tịchUBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao giải Nhì cho các đơn vị tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật và ứng xử trên môi trường mạng
Phó Chủ tịchUBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao giải Nhì cho các đơn vị tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật và ứng xử trên môi trường mạng
Phó Chủ tịchUBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao giải Ba cho các đơn vị tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật và ứng xử trên môi trường mạng
Phó Chủ tịchUBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao giải Ba cho các đơn vị tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật và ứng xử trên môi trường mạng

Đọc diễn văn tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, mỗi người dân quận Hoàn Kiếm bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống.

“Một quốc gia phát triển bền vững cần được xây dựng trên nền tảng pháp lý vững chắc, trong đó tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu.

Các đơn vị đoạt giải cuộc thi Tìm hiểu pháp luật và ứng xử trên môi trường mạng
Các đơn vị đoạt giải cuộc thi Tìm hiểu pháp luật và ứng xử trên môi trường mạng

Tinh thần đó không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam, mà phải trở thành nền tảng trong hoạt động của hệ thống chính trị quận, phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân quận, để mỗi ngày trong năm đều là ngày pháp luật, để thực sự Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn bày tỏ.