Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tình tiết bất ngờ tại phòng khám chui, bác sĩ "dỏm" ở Gia Lai

Kinhtedothi - Chủ đầu tư cùng toàn bộ nhân viên tại phòng khám PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh được thay tên đổi họ mới, có dấu hiệu lừa đảo có tổ chức khi thu tiền của nhiều người đến khám chữa bệnh với số tiền hơn 62 triệu đồng.

Theo Báo cáo số 634/BC-SYT của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, ông Võ Minh Chiến có chuyên môn ngành văn hóa đổi tên gọi là Võ Minh Thanh với chức danh “bác sĩ”, và bà Lê Thị Thành- chủ cơ sở, đổi tên là Trâm, bà Nguyễn Thị Thuỷ- nhân viên, đổi tên là Nguyễn Ngọc Phương và bà Đinh Thuỳ Dương- nhân viên, đổi tên là Kim Huỳnh LiNa để cùng thực hiện “hành nghề” tại cơ sở PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh có địa chỉ tại 75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Phiếu thu tiền từ hoạt động khám bệnh chui tại phòng khám PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh.

Tính đến ngày 23/10, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã nhận được 5 đơn tố cáo của công dân liên quan đến phòng khám chui PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh. Quá trình kiểm tra, đoàn công tác phát hiện phòng khám trên đã phát hành 13 phiếu thu với giá trị hơn 62 triệu đồng. Bệnh nhân đã thanh toán thống kê được qua phiếu thu với tổng số tiền là 28 triệu đồng.

Đến thời điểm bị phát hiện khám chui, ông Võ Minh Chiến đã thực hiện tư vấn, khám, chỉ định điều trị bệnh cho khoảng 40 bệnh nhân. Số tiền mặt thu được từ bệnh nhân, Chiến chuyển vào tài khoản của Lê Thị Thành. Bệnh nhân không trả bằng tiền mặt thì chuyển trực tiếp vào tài khoản của Lê Thị Thành tại một số ngân hàng.

Bác sĩ "dỏm" Võ Minh Thanh (ngồi), học ngành Văn hóa ra.

Ngành y tế xác định: hành vi của ông Võ Minh Chiến vi phạm vào khoản 3 Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh vì không có giấy phép hành nghề nhưng vẫn trực tiếp khám và điều trị cho khoảng 40 bệnh nhân.

Hoạt động của cơ sở PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm vào khoản 15 Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhưng vẫn thực hiện hành vi khám bệnh, chữa bệnh.

Cơ sở treo biển hiệu là “PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh” để gây hiểu nhầm, nhằm thực hiện hành vi khám bệnh, chữa bệnh không phép để trục lợi.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai nhận định, hoạt động của chủ đầu tư và nhân viên phòng khám PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã thay tên đổi họ người làm chủ cơ sở và toàn bộ nhân viên để hành nghề chui nhằm trốn tránh trách nhiệm và không cho bệnh nhân biết tên thật, khi xảy ra sai phạm.

Không chỉ thế, bà Lê Thị Thành là chủ cơ sở còn không hợp tác, không thành khẩn, trốn tránh, đến nay vẫn chưa xác định được địa chỉ nơi cư trú cụ thể. Cơ sở treo biển hiệu là “PK ĐHY TP. Hồ Chí Minh” để gây hiểu nhầm, nhằm thực hiện hành vi khám bệnh, chữa bệnh không phép để trục lợi.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đăk Lăk: tai nạn liên hoàn trên tuyến tránh, 6 người thương vong.

Đăk Lăk: tai nạn liên hoàn trên tuyến tránh, 6 người thương vong.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa quyết liệt tấn công tội phạm buôn lậu, hàng giả

Thanh Hóa quyết liệt tấn công tội phạm buôn lậu, hàng giả

13 Jul, 04:15 PM

Kinhtedothi - Hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc giả bị triệt phá tại Thanh Hóa. Công an tỉnh đang mở cao điểm tấn công, xử lý mạnh tay các hành vi gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng và thị trường.

Ninh Bình: bắt giữ phương tiện khai thác cát lậu trên sông Đào

Ninh Bình: bắt giữ phương tiện khai thác cát lậu trên sông Đào

13 Jul, 09:30 AM

Kinhtedothi - Rạng sáng 12/7/2025, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên sông Đào, thuộc địa bàn phường Hồng Quang. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Phan Văn Lý - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh - đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Diễn biến mới nhất vụ giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh ở Hà Nội

Diễn biến mới nhất vụ giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh ở Hà Nội

12 Jul, 10:32 PM

Kinhtedothi – Liên quan đến vụ buôn bán, giết mổ và tiêu thụ thịt lợn chết, thịt lợn nhiễm bệnh được phát hiện tại nhiều địa điểm ở Hà Nội; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can 5 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ