Tình trạng lộn xộn tại lễ hội hoa hồng Bulgaria vì đám đông ngoài dự kiến

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi Sở VH&TT Hà Nội yêu cầu Công ty G&G chấn chỉnh tình trạng lộn xộn tại lễ hội hoa hồng và bạn bè, đơn vị này đã có công văn phúc đáp giải thích lý do và cam kết về chất lượng và nội dung sẽ diễn ra như cấp phép.

Hàng ngàn người chen chúc để được vào chiêm ngưỡng lễ hội hoa hồng. Ảnh: Tuổi trẻ
Lễ hội hoa hồng Bulgaria và Bạn bè là lễ hội lớn lần đầu tiên tại Việt Nam do Đại sứ quán Bulgaria tại Hà Nội phối hợp cùng T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria tổ chức. Chương trình với mục đích giới thiệu văn hóa truyền thống Bulgaria, trao đổi kinh nghiệm nuôi trồng hoa hồng, trưng bày, giới thiệu các giống loài hoa hồng trên thế giới, nghệ thuật làm nên những kiệt tác hoa hồng từ những nguyên liệu khác nhau cũng như chế biến các chế phẩm làm từ hoa hồng.
Điểm nhấn trong chương trình là các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Chương trình âm nhạc do các nghệ sĩ Việt Nam và Bulgaria biểu diễn, cuộc thi trình diễn "Nữ hoàng hoa hồng", đêm hoa đăng "Bông hồng trao em"... Lễ khai mạc diễn ra vào 9 giờ ngày 3/3/2017 với sự tham gia của nhiều quan khách TP và các sở ban ngành và 80 đại sứ quán các nước tại Hà Nội. Thời lượng khai mạc dài hơn dự kiến, bao gồm cả lễ kỷ niệm quốc khánh Bulgaria nên thời gian dành cho khách tham dự bị muộn từ 10 giờ chuyển xuống 11 giờ.
Theo công văn, lý do khách quan này đã được thông báo bằng loa tay để khách tham dự nắm được thông tin và thông cảm với BTC. Hơn nữa, lý do lộn xộn là do số lượng người quan tâm quá đông, vượt ngoài dự kiến của BTC nên lúc đầu công tác giữ gìn an ninh còn có những bất cập. Cảnh lộn xộn phía trước cổng do các thành phần phe vé tạo ra gây hiệu ứng đám đông để trục lợi.
Theo BTC, bắt đầu từ chiều 3/3/2017, công tác an ninh tại lễ hội đã được BTC tăng cường với sự phối hợp chặt chẽ của Công an quận Hai Bà Trưng, công an phường Lê Đại Hành và công ty bảo vệ Trường Sơn để đảm bảo an toàn cho khách tham dự, mỹ quan lễ hội và ngăn chặn hiện tượng phe vé. Trong công văn, Công ty G&G cam kết về chất lượng và nội dung lễ hội theo đúng giấy phép đã được Sở VH&TT cấp.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, sáng 5/3, dù thời tiết xuất hiện mưa nhỏ nhưng càng về trưa, lượng du khách đến với lễ hội hoa hồng ngày một đông. Thậm chí, có những đoàn khách từ Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng. Công tác an ninh được thắt chặt hơn nên tình trạng lộn xộn có giảm bớt. Tuy nhiên, hiện tượng phe vé vẫn hoành hành, các đối tượng này luôn trực chờ đón khách ở ngay cổng vào công viên phía mặt đường Lê Duẩn. Khi thấy các đoàn tham quan đến, lập tức các đối tượng này lao ra để mời chào những tấm vé trên tay.
Trước đó, ngày 3/3, với hiện tượng lộn xộn và phe vé rầm rộ tại sự kiện Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè, Sở VH&TT Hà Nội đã gửi đến Công ty G&G công văn yêu cầu chấn chỉnh. Theo lãnh đạo Sở VH&TT Hà Nội, nếu BTC không kịp thời khắc phục Sở VH&TT sẽ yêu cầu rút ngắn thời gian tổ chức từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần