Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình về đề án hợp nhất hai tỉnh
Kinhtedothi - Ngày 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình họp triển khai một số nội dung về đề án hợp nhất hai tỉnh; đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã của tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình theo chủ trương của Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Bền
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Hưng Yên và Thái Bình đã có sự gắn bó chặt chẽ, có nhiều nét tương đồng về kinh tế, xã hội, văn hóa. Trong công cuộc đổi mới, hai tỉnh đều có những tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội để bổ trợ cho nhau.
Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình sẽ hợp nhất, chung tay xây dựng tỉnh mới ngày một phát triển, năng động, văn minh, hiện đại, mang lại cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Buổi làm việc của tập thể lãnh đạo hai tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh thảo luận, triển khai các nhiệm vụ, công việc thực hiện hợp nhất hai tỉnh trong thời gian tới bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch, thuận lợi, toàn diện, đầy đủ, chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận chia sẻ những điểm tương đồng giữa hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình như: điều kiện tự nhiên, kinh tế, lịch sử, văn hóa, những khó khăn và khát vọng vươn lên. Tỉnh Thái Bình quyết tâm cao thực hiện các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung những nội dung cụ thể vào dự thảo đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình cũng như những vấn đề phát sinh sau hợp nhất về: phương án và lộ trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan, tổ chức sau sắp xếp ĐVHC; phương án và lộ trình sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp ĐVHC; phương án và lộ trình cụ thể sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư; nơi làm việc, nhà ở công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi hợp nhất; hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến để đưa ra phương án hợp nhất bảo đảm tối ưu, phù hợp với thực tiễn của hai tỉnh.

Hà Nội sẽ xây dựng đề án tổng thể về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính
Kinhtedothi - Đối với TP Hà Nội, Thường trực Thành ủy đã giao Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng đề án liên quan việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chế độ chính sách tổng thể để đáp ứng, đảm bảo “không có ai không được quan tâm”, nhất đối với những đối tượng bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp, sáp nhập.

Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp
Đề án đặt mục tiêu cao nhất là phát triển đất nước, mở rộng không gian phát triển cho đơn vị hành chính mới, phát huy vai trò dẫn dắt của vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng.
Vĩnh Phúc: khẩn trương tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính
Kinhtedothi - Ngày 17/4, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Văn bản hỏa tốc số 2934/UBND-TH4 gửi các đơn vị liên quan về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình tự thông qua Đề án về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, cấp xã.