TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, hai tháng đầu năm (tính từ ngày 16/12/2014 đến ngày 15/02/2015) tình hình TNGT trên cả nước giảm cả 3 tiêu chí.

Cụ thể, toàn quốc đã xảy ra 4.115 vụ, làm chết 1.567 người, làm bị thương 3.771 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 713 vụ (-14,77%), giảm 251 người chết (-13,81%), giảm 970 người bị thương (-20,46%). Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 1.814 vụ, làm chết 1.527 người, bị thương 1.094 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 184 vụ (-9,21%), giảm 246 người chết (-13,87%), giảm 221 người bị thương (-16,81%). Va chạm giao thông xảy ra 2.257 vụ, làm bị thương nhẹ 2.668 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 526 vụ (-18,9%), giảm 747 người bị thương  21,87%).

Về tai nạn giao thông đường sắt, xảy ra 25 vụ, làm chết 20 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 8 vụ (-24,24%), giảm 12 người chết (-37,5%), giảm 4 người bị thương (-40%).

Tai nạn giao thông đường thủy, xảy ra 19 vụ, làm chết 20 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm 2014 tăng 5 vụ (35,71%), tăng 7 người chết (53,85%), tăng 2 người bị thương (200%).

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Chỉ tính riêng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi (tính từ ngày 15/2 đến ngày 23/2), cả nước xảy ra 536 vụ TNGT, làm chết 317 người, bị thương 509 người, so với kỳ nghỉ Tết Giáp Ngọ 2014, giảm 40 vụ (giảm 6,9%), tăng 35 người chết (tăng 13,9%), giảm 82 người bị thương (giảm 13,9%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 525 vụ, làm chết 308 người, làm bị thương 505 người, so với đợt nghỉ Tết Giáp Ngọ 2014 giảm 40 vụ, tăng 36 người chết, giảm 85 người bị thương. Đường sắt: Xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, bị thương 3 người so với 9 ngày Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 tăng 2 vụ; tăng 2 người chết; tăng 2 người bị thương. Đường thủy nội địa: Xảy ra 1 vụ, làm 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2014 giảm 2 vụ, giảm 3 người chết.

TNGT đặc biệt nghiêm trọng: Xảy ra 4 vụ, làm chết 14 người bị thương 1 người (tại Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra 01 vụ làm chết 03 người; tại Hưng Yên xảy ra 1 vụ, làm chết 5 người; tại Hải Dương xảy ra 01 vụ làm chết 03 người, bị thương 01 người; tại Quảng Nam xảy ra 1 vụ, làm chết 3 người). Không có tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách.

11 địa phương có số người chết cao (từ 10 đến 13 nguời) là Hưng Yên, Tiền Giang, Đắk Lắk, Nghệ An (chết 13 người); Hải Dương, Bến Tre, Bình Định (chết 12 người); Hà Nội (chết 11 người); Hòa Bình, Vĩnh Long, TP.Hồ Chí Minh (chết 10 người).

10 địa phương có số người bị thương cao là Cà Mau (52 người), Bình Dương (34 người), Đắk Lắk (31 người), Kiên Giang (28 người), Bình Định (24 người), Sóc Trăng (22 người), Vĩnh Long (21 người), Quảng Bình (18 người), Hòa Bình (13 người), Tiền Giang (12 người).

Có 3 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ.

Có 13 địa phương chỉ xảy ra từ 1 đến 2 vụ tai nạn giao thông: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Cao Bằng, Đắk Nông, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thái Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.

TP Hà Nội xảy ra 10 vụ, làm chết 11 người, bị thương 8 người; TP Hồ Chí Minh xảy ra 52 vụ, làm chết 10 người, bị thương 3 người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần