Đại học Hòa Bình

Tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng show diễn thời trang

PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoa Mỹ thuật công nghiệp và Kiến trúc (Đại học Hòa Bình) vừa tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp và trình diễn thời trang với tên gọi “Break The Rules” của sinh viên khoá 516 - 517TKT ngành thiết kế thời trang.

Trải nghiệm và tính ứng dụng thực tiễn cao

Trường Đại học Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Với phương châm "không vì lợi nhuận", lấy "chất lượng đào tạo làm tiêu chí", quyết tâm tạo dựng một môi trường tốt nhất đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển năng lực của sinh viên.

Các thí sinh trình diễn tại lễ tốt nghiệp.
Các thí sinh trình diễn tại lễ tốt nghiệp.

Phát huy truyền thống tốt đẹp, Khoa Mỹ thuật công nghiệp và Kiến trúc, Đại học Hòa Bình tổ chức lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp ứng dụng vào thực tiễn, để các em sinh viên tự tin, tiếp xúc với sân khấu và các nhà thiết kế nổi tiếng nhằm mục đích trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường.

Sinh viên Nguyễn Mạnh Cường giới thiệu về bộ sưu tập mang tên “Đời” của mình đến hội đồng chấm điểm và mọi người tham dự.
Sinh viên Nguyễn Mạnh Cường giới thiệu về bộ sưu tập mang tên “Đời” của mình đến hội đồng chấm điểm và mọi người tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Đào Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình cho biết, ông rất tự hào khi nhà trường có khoa Mỹ thuật công nghiệp và Kiến trúc. Bởi lẽ, ngay từ năm thứ hai, thứ ba đã có các doanh nghiệp đến khoa đăng ký tiếp nhận sinh viên của khoa Mỹ thuật công nghiệp và Kiến trúc. Khoa đã làm được việc là sinh viên của khoa ra trường không phải đi xin việc mà là đi tìm việc, đi chọn việc.

Các thí sinh tự tin khoe những bộ thiết kế của mình.
Các thí sinh tự tin khoe những bộ thiết kế của mình.

“Tôi xin chúc mừng khoa và các em sinh viên đã vượt qua được khó khăn trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngày hôm nay, tôi mong các em bằng tinh thần quyết tâm, những gì được học trong nhà trường hãy tự tin thể hiện tốt nhất trước tất cả hội đồng để bảo vệ thành công đồ án của mình” - ông Đào Hải chia sẻ.

Sinh viên Nguyễn Đạt Quang trình thiết kế trang phục dạ hội cho Nam và Nữ độ tuổi từ 20-25 lấy ý tưởng từ trang phục Hy Lạp.
Sinh viên Nguyễn Đạt Quang trình thiết kế trang phục dạ hội cho Nam và Nữ độ tuổi từ 20-25 lấy ý tưởng từ trang phục Hy Lạp.

Đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ thành đạt trên con đường lập nghiệp

Thông suốt chương trình là những bộ sưu tập của sinh viên thể hiện chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng trong những năm gần đây. Mục tiêu đào tạo và triết lý đào tạo của khoa MTCN - KT: “Công nghệ là nền tảng giúp nghệ thuật thăng hoa”.

Chương trình đào tạo liên tục thay đổi và bổ sung nội dung theo sự phát triển thực tiễn của xã hội về lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng. Chính vì vậy các đồ án kết thúc học phần, cũng như đồ án tốt nghiệp đều là những đồ án gắn liền với nhu cầu thực tiễn xã hội hiện tại và tương lai.

Thiết kế của sinh viên Nguyễn Thị Hằng được lấy cảm hứng từ hoa hướng dương.
Thiết kế của sinh viên Nguyễn Thị Hằng được lấy cảm hứng từ hoa hướng dương.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Văn Thân - Trưởng khoa Mỹ thuật công nghiệp và Kiến trúc cho biết, Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp kết hợp với biểu diễn sẽ giúp các em sinh viên làm quen với sân khấu và tính ứng dụng trong xã hội. Khoa Mỹ thuật công nghiệp và Kiến trúc tạo ra nền tảng về tư duy sáng tạo cho sinh viên từ đó đóng góp vào ngành thiết kế thời trang.

Hình ảnh hoa hướng dương được in lên trang phục để hướng đến đến sự tươi sáng, hy vọng được tác giả gửi gắm trong thiết kế.
Hình ảnh hoa hướng dương được in lên trang phục để hướng đến đến sự tươi sáng, hy vọng được tác giả gửi gắm trong thiết kế.

Mọi người ngồi đây sẽ được xem sản phẩm thật ở trên sân khấu do chính các em sinh viên thiết kế - những nhà thiết kế tương lai của đất nước.

Sinh viên Hoàng Thị Hoa giới thiệu về sáng tác trang phục dạo phố xuân hè cho nữ thanh niên độ tuổi từ 18-25 dựa trên ý tưởng từ san hô biển.
Sinh viên Hoàng Thị Hoa giới thiệu về sáng tác trang phục dạo phố xuân hè cho nữ thanh niên độ tuổi từ 18-25 dựa trên ý tưởng từ san hô biển.

Tại Show diễn thời trang tốt nghiệp “Break the rules - Bứt phá mọi giới hạn”, sinh viên của Trường Đại học Hòa Bình đã tự tin chia sẻ, phản biện trước Hội đồng về những sản phẩm thời trang và những ý tưởng sáng tạo của mình.

Sáng tác trang phục dạo phố Thu Đông cho nữ thanh niên độ tuổi từ 18-25 dựa trên nghiên cứu từ hình ảnh bản đồ của sinh viên Vũ Thị Thảo.
Sáng tác trang phục dạo phố Thu Đông cho nữ thanh niên độ tuổi từ 18-25 dựa trên nghiên cứu từ hình ảnh bản đồ của sinh viên Vũ Thị Thảo.

Các sản phẩm thiết kế thời trang của sinh viên được các Thầy cô, các Nhà thiết kế chuyên nghiệp đánh giá cao về sự sáng tạo, tỉ mỉ, chuyên nghiệp và độc đáo. 

Thiết kế trang phục dạ hội cho Nam và Nữ độ tuổi từ 20-25 của sinh viên Nguyễn Đạt Quang lấy ý tưởng từ trang phục Hy Lạp.
Thiết kế trang phục dạ hội cho Nam và Nữ độ tuổi từ 20-25 của sinh viên Nguyễn Đạt Quang lấy ý tưởng từ trang phục Hy Lạp.

Hội đồng bảo vệ cũng đã có những chia sẻ, góp ý để sinh viên học hỏi, rút kinh nghiệm, để hoàn thiện tốt hơn những sản phẩm sau này, đồng thời các thầy cô cũng truyền động lực, gửi gắm niềm tin để các em sớm "chạm tay" vào ước mơ với con đường thiết kế chuyên nghiệp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần