Tổ chức biểu dương 51 công nhân giỏi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 8/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị biểu dương công nhân giỏi và phát động "Tháng Công nhân" 2012.

Ngay từ đầu năm quận đã tổ chức phát động thi đua tới 100% công đoàn cơ sở, đồng thời tổ chức phát động điểm các phong trào thi đua theo khối. Đối với những đơn vị công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua trong các doanh nghiệp, tuyên truyền vận động công nhân lao động tích cực, năng động, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất quản lý, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao hiệu suất của máy móc thiết bị, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao đủ sức cạnh tranh tham gia hội nhập khu vực và quốc tế. Tổ chức xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đặc biệt là phong trào “luyện tay nghề - thi thợ giỏi” phấn đấu đạt tiêu chuẩn “lao động giỏi”, “công nhân giỏi”, được tổ chức sôi nổi, thu hút sự tham gia đông đảo của CNLĐ.

Từ tháng 7/2011 đến nay, quận đã có 15.336 công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có 286 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 28 chiến sỹ thi đua cấp Thành phố, đặc biệt các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp đã phối hợp với chính quyền bình xét, suy tôn được 1.576 đạt danh hiệu “công nhân giỏi” cấp cơ sở.

Năm 2012, quận  tiếp tục hướng dẫn các công đoàn cơ sở phát động và tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong cán bộ và người lao động, phát động thi đua với tiêu chí: phát huy dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy gương mẫu” và xây dựng danh hiệu “Đơn vị văn hoá”.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần