Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổ chức dự thi Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018

Kinhtedothi - Từ nay đến hết ngày 15/12/2018, Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ tổ chức tiếp nhận những đồ án thiết kế dự thi Giải thưởng kiến trúc Quốc gia 2018.
Theo đó, Giải thưởng kiến trúc Quốc gia 2018 được phân thành 7 thể loại công trình, tác phẩm, gồm: Kiến trúc nhà ở có nhà ở nông thôn, nhà ở tổ hợp và nhà ở đơn lập; Kiến trúc công công có công trình thương mại/trụ sở, công trình khách sạn/nghỉ dưỡng, trường học/bệnh viện, công trình thể thao/văn hóa/tín ngưỡng, công trình đặc biệt (sân bay, nhà ga...); Kiến trúc công nghiệp; các đồ án bảo tồn, tôn tạo kiến trúc; Thiết kế nội thất; Thiết kế đô thị - Thiết kế cảnh quan; và các đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng.
Các công trình kiến trúc sẽ là giải pháp để dứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam
Đối tượng là công dân Việt Nam có tác phẩm, công trình ở trong và ngoài nước; công dân nước ngoài có công trình kiến trúc tại Việt Nam. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có quyền gửi nhiều tác phẩm dự thi khác nhau.
Những tác phẩm đoạt giải sẽ phải đáp ứng các tiêu chí: Có ý tưởng sáng tạo, giải pháp mới, hướng tới tương lai, tạo hình kiến trúc tốt; Giải quyết tốt vấn đề về mối quan hệ giữa các công trình kiến trúc với cảnh quan môi trường; Hướng theo tiêu chí công trình xanh, sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường và đặc biệt là phải có ý nghĩa nhân văn, tác động tích cực đến sự thay đổi của đời sống người dân.
Cơ cấu giải thưởng được chia làm 6 hạng mục: Giải thưởng Lớn, Giải Vàng, Giải Bạc, Giải Đồng và các giải thưởng dành cho các đồ án có giải pháp áp dụng công nghệ tiên tiến, mang tính đột phá. Lễ trao giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2018 sẽ được tổ chức vào tháng 4/2019 đúng vào dịp kỷ niệm ngày Kiến trúc Việt Nam và ngày truyền thống ngành xây dựng Việt Nam.
Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại quyết định số 25-TTg năm 1993 và giao Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo kiến trúc, tôn vinh các tác giả, tác phẩm kiến trúc xuất sắc và góp phần định hướng phát triển nền kiến trúc Việt Nam, nâng cao nhận thức cộng đồng về nghệ thuật kiến trúc.
Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2018 với chủ đề “Khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các giải pháp kiến trúc” nhằm tạo môi trường sống tốt nhất cho cộng đồng, đề cao trách nhiệm của kiến trúc sư với xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

1 năm “siêu nỗ lực” khởi động các dự án đường sắt lớn

12 Jan, 03:11 PM

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo các công trình dự án đường sắt trọng điểm đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Xây dựng, các bộ ngành, địa phương nỗ lực triển khai...

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội

12 Jan, 01:45 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực Vĩnh Phúc - nơi tập trung đông khu công nghiệp, người lao động và nhu cầu nhà ở lớn.

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

Khánh Hòa chủ động điều tiết phát triển nhà ở, hướng tới cân bằng cung - cầu bền vững

12 Jan, 01:41 PM

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch theo hướng đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành; bảo đảm tầm nhìn dài hạn, hạn chế điều chỉnh cục bộ. Đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng lưu ý cần bám sát nhu cầu thực, tăng cường quản lý để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

09 Jan, 05:15 AM

Kinhtedothi - Sau hơn hai thập kỷ đô thị hóa nhanh, nhiều đô thị Việt Nam vẫn phát triển theo tư duy quy hoạch thiên về hạ tầng và phân khu chức năng, trong khi các yếu tố then chốt như sức khỏe cộng đồng, không gian xanh và khả năng phục hồi sinh thái chưa được đặt ở vị trí trung tâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ