Quận Ba Đình:

Tổ chức Lễ báo công nhân dịp 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/5, Đoàn đại biểu Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt quận Ba Đình tổ chức lễ báo công dâng Bác.

Đoàn đại biểu quận Ba Đình tổ chức lễ báo công dâng Bác.
Đoàn đại biểu quận Ba Đình tổ chức lễ báo công dâng Bác.

Lễ báo công được tổ chức nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2023).

Khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn quận Ba Đình, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên giành thắng lợi trên mọi lĩnh vực.

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai và nhân rộng. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, các thành tích đột xuất được kịp thời tuyên dương, khen thưởng đã có tác dụng khích lệ tinh thần, động viên người lao động hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Báo công dâng Bác, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định, tư tưởng, đạo đức của Người đã trở thành di sản tư tưởng, lý luận vô cùng quý giá, mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, tác phong của Người, thiết thực hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Đoàn đại biểu quận Ba Đình tổ chức lễ báo công dâng Bác.
Đoàn đại biểu quận Ba Đình tổ chức lễ báo công dâng Bác.

Thay mặt Đoàn đại biểu, Bí thư Quận ủy Ba Đình hứa trước anh linh Bác sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho. Tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp, phát hiện, tuyên truyền nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, trọng tâm là tuyên truyền điển hình, nhân tố mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, chính xác; quan tâm đến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua, để khen thưởng thi đua kịp thời; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức người cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng “tận tụy, gương mẫu, sáng tạo”. “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Ba Đình nguyện sống, chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”- đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định.

Sau lễ báo công, Đoàn đại biểu đã dâng vòng hoa mang vòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.