Tổ chức thành công Đại hội điểm tại Đảng bộ Cơ quan UBND quận Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/3, Đảng bộ Cơ quan UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong ba đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ quận Thanh Xuân.

 

 Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBND quận Thanh Xuân

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan UBND quận Thanh Xuân đã thực hiện hiệu quả 3 chương trình, 3 đề án công tác trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBND quận lần thứ V. Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ. 5 năm qua, Đảng bộ Cơ quan UBND quận đã kết nạp mới 74 đảng viên (đạt 148% chỉ tiêu Quận ủy Thanh Xuân giao); tiến hành 15 cuộc kiểm tra, giám sát… 

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBND quận Thanh Xuân

Đảng bộ Cơ quan UBND quận Thanh Xuân luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, tham mưu có hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quận Thanh Xuân, qua đó góp phần ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn quận. Cụ thể, kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá ở tất cả các ngành, đặc biệt là thương mại, dịch vụ; thu ngân sách đạt kết quả tốt, 3 năm liền (2015, 2016, 2017) vượt kế hoạch TP giao. 

Tổ chức thành công Đại hội điểm tại Đảng bộ Cơ quan UBND quận Thanh Xuân - Ảnh 3
 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu tham gia bỏ phiếu

Công tác quản lý theo quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, GPMB được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tốt; quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được chú trọng, bộ mặt đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp hơn. Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; ngành giáo dục - đào tạo khẳng định vị trí 5 năm liên tục đứng đầu TP; một số mô hình mới được triển khai, thực hiện, phát huy hiệu quả; các chính sách về an sinh xã hội được thực hiện tốt.

 

Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính được đẩy mạnh, đạt kết quả tốt. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của lãnh đạo các đơn vị có nhiều đổi mới, quyết liệt, sâu sát, cụ thể và có hiệu quả hơn.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan UBND quận Thanh Xuân xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá, trong đó Đảng bộ phấn đấu hằng năm có 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phấn đấu kết nạp 30 đảng viên…

 Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí. Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ Cơ quan UBND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần