Kinhtedothi – Ngày 20/11, tại trụ sở Đảng uỷ - HĐND – UBND phường Tây Hồ, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Tây Hồ, Phú Thượng trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND TP khoá XVI.
Tại hội nghị, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông báo tới các cử tri về nội dung, thời gian và công tác tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND TP khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; báo cáo tóm tắt của UBND TP về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2025, kế hoạch phát triển KT - XH năm 2026 của TP Hà Nội; báo cáo của UBND TP trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 25.
Quang cảnh buổi tiếp xúc.
Cũng tại hội nghị, cử tri đã kiến nghị các đại biểu HĐND TP một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, tình trạng các tầng 1 khu chung cư bị bỏ không gây lãng phí, xuống cấp, mất mỹ quan đô thị…
Trong đó, cử tri Phùng Văn Thu – Trưởng Ban công tác Mặt trận số 3 (Xuân La) đề nghị TP đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, mở rộng đường, cải tạo nút giao để giảm ùn tắc. Xem xét lại các nút giao đường Võ Chí Công, Đường Xuân La. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng sai phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Sớm công bố và thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.
Tiếp đó, cử tri Đào Văn Chung - Đại tá - Phó Chủ tịch Hội CCB phường Phú Thượng đề nghị TP, các cơ quan chức năng nghiên cứu có giải pháp chống ngập úng trên địa bàn Thủ đô vì hiện nay sau mỗi trận mưa lớn là hiện tượng ngập úng rất nhiều và rất nhiều ngày sau nước mới thoát hết gây khó khăn cho giao thông và sinh hoạt của Nhân dân.
Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 5 ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời khẳng định sẽ chuyển tải các tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến đơn vị có liên quan để giải quyết theo quy định.
Kinhtedothi - Sáng 20/11, Tổ đại biểu số 24 – HĐND TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND TP khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026). Buổi tiếp xúc diễn ra trực tiếp tại UBND xã Hoài Đức và trực tuyến với các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh.
Kinhtedothi - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 372/HĐND-VP về việc phân công dự và đăng lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP Hà Nội trước kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2025 (đợt 3).
Kinhtedothi - Chiều 19/11, Tổ đại biểu số 10 HĐND Thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hình thức trực tiếp tại trụ sở HĐND - UBND phường Hà Đông, kết hợp trực tuyến ở các phường: Dương Nội, Kiến Hưng, Phú Lương, Yên Nghĩa.
Kinhtedothi-Chiều 20/11, tại xã Ngọc Hồi, Tổ đại biểu số 19 - HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Nguyễn Việt Phương làm Tổ trưởng, cùng Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thanh Liệt Nguyễn Minh Tuân đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Thanh Trì, Đại Thanh và phường Thanh Liệt trước Kỳ họp thứ 28 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025), HĐND TP khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kinhtedothi - Chiều 20/11, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 18) đã có buổi tiếp xúc trực tiếp kết hợp với trực tuyến cử tri 4 xã: Thường Tín, Thượng Phúc, Hồng Vân, Chương Dương trước Kỳ họp thường lệ HĐND TP Hà Nội cuối năm 2025, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kinhtedothi - Ngày 20/11, phường Đông Ngạc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2025 – 2030. Tới dự có Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Hà Nội Kiều Thị Hương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Ngạc Ngô Văn Nam; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Dương Ngọc Thanh; Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Hách.
Kinhtedothi - Ngày 20/11, UBND xã Gia Lâm tổ chức hội nghị công khai danh sách các vị trí đất công tại từng thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo đúng quy định, nhằm đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công.
Kinhtedothi-Ngày 20/11, trong không khí trang trọng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh (xã Ngọc Hồi) đã vinh dự đón nhận Quyết định và Bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 – mức cao nhất theo quy định hiện hành. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của một ngôi trường mới hơn 7 năm xây dựng nhưng đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong giáo dục Thủ đô.