Tổng thư ký LHQ yêu cầu di tản thường dân khỏi Debaltsevo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã đề nghị lãnh đạo OSCE kiến tạo lệnh ngừng bắn tạm thời tại Debaltsevo để di tản dân thường ra khỏi vùng chiến sự ác liệt này.

Ngày 5/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã đề nghị lãnh đạo Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Ivica Dacic kiến tạo lệnh ngừng bắn tạm thời tại Debaltsevo để di tản dân thường ra khỏi vùng chiến sự ác liệt này.
 
Thường dân đang cố gắng di tản khỏi Debaltsevo.
Thường dân đang cố gắng di tản khỏi Debaltsevo.
Cơ quan báo chí LHQ cho hay: “Tổng thư ký LHQ đang rất quan tâm tới tình hình miền Đông Ukraine, đặc biệt là tình trạng thiếu thức ăn, nước uống trầm trọng của nhiều thường dân mặc kẹt ở Debaltsevo. Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng lên án các vụ pháo kích bừa bãi và yêu cầu các bên tránh giao tranh tại khu vực có đông dân cư”.

Tổng thư ký LHQ cũng lưu ý về việc nối lại đối thoại tại miền Đông Ukraine. “Các bên đã ký thỏa thuận Minsk và cộng đồng quốc tế cần có trách nhiệm giải quyết cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine”, Tổng thư ký Ban Ki-moon tuyên bố.

Ngày 3/2, ông Ivica Dacic đã đưa ra sáng kiến ngừng bắn tạm thời kéo dài trong 3 ngày tại Debaltsevo để di tản thường dân khỏi đây. Tới ngày 4/2, lãnh đạo tự vệ “Cộng hòa Donetsk” Eduard Basurin cho biết, lãnh đạo vùng lãnh thổ này đã có cuộc tiếp xúc với đại diện chính quyền Kiev về khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn mới. Tuy nhiên, điều kiện do chính quyền Kiev đưa ra là không thể chấp nhận được.

Hiện tại, tự vệ Donetsk và Lugansk đã cố gắng bao vây một lực lượng lớn quân đội chính phủ Ukraine tại Debaltsevo. Tuy nhiên, hai bên hiện vẫn ở thế cài răng lược và đấu pháo dữ dội.