Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tòa án Mỹ bác án phạt nửa tỷ USD đối với ông Trump

Kinhtedothi - Một tòa phúc thẩm ở bang New York (Mỹ) đã đưa ra phán quyết hủy bỏ án phạt dân sự lên tới gần nửa tỷ USD đối với Tổng thống Donald Trump trong một vụ án do bà Letitia James, Tổng Chưởng lý bang, khởi xướng.

Quyết định này được đưa ra vào ngày 21/8 bởi một hội đồng gồm 5 thẩm phán thuộc Vụ Phúc thẩm Thứ nhất của Tòa Phúc thẩm New York, sau những bất đồng và tranh cãi pháp lý căng thẳng.

Thẩm phán Peter Moulton, một trong 5 thành viên của hội đồng, nhận định rằng dù Tổng thống Trump đã gây ra thiệt hại bằng cách thổi phồng giá trị tài sản của mình, mức độ thiệt hại này không đủ để biện minh cho khoản tiền phạt lên tới gần 500 triệu USD đối với ông. 

Dù án phạt tài chính khổng lồ đã bị bãi bỏ, hội đồng thẩm phán vẫn nhất trí giữ nguyên kết luận của Thẩm phán phiên tòa sơ thẩm Arthur Engoron cho rằng Tổng thống Trump, 2 con trai lớn của ông và các lãnh đạo của Tổ chức Trump đã có hành vi gian lận khi phóng đại giá trị nhiều tài sản như tòa nhà chọc trời ở Manhattan, các sân golf và căn hộ penthouse tại Tháp Trump.

Những hành vi này, theo đơn kiện từ Tổng chưởng lý Letitia James, đã giúp Tổng thống Trump đạt được các điều kiện vay ưu đãi, làm tăng giá trị tài sản ròng của ông lên tới 3,6 tỷ USD mỗi năm. Một ví dụ điển hình là căn hộ 3 tầng của ông Trump tại Tháp Trump, được định giá như thể nó rộng gần 3.000 m vuông, trong khi thực tế chỉ rộng 1.021 m vuông.

Tranh ký họa ông Donald Trump, hồi còn chưa tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, trong một phiên tòa dân sự tại Manhattan (New York) ngày 7/12/2023. Tranh: Jane Rosenberg

Theo đó, dù đã loại bỏ các hình phạt chính, phán quyết vẫn duy trì các hình phạt khác, bao gồm lệnh cấm ông Trump đảm nhận các vị trí lãnh đạo tại bất kỳ công ty nào ở New York trong 3 năm và 2 năm đối với hai người con trai lớn của ông, Donald Trump Jr. và Eric Trump. Một giám sát viên độc lập sẽ tiếp tục theo dõi các hoạt động kinh doanh của Tổ chức Trump. 

Phản ứng trước phán quyết, Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social đã tuyên bố việc bãi bỏ hình phạt tài chính như một "chiến thắng hoàn toàn" và tiếp tục gọi vụ án là một "cuộc săn phù thủy chính trị". "Tôi rất tôn trọng việc tòa án đã có đủ can đảm để bác bỏ phán quyết bất hợp pháp và đáng hổ thẹn này, vốn đang gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh trên toàn bang New York”, ông Trump viết, đồng thời khẳng định vụ án đã cản trở các doanh nghiệp khác hoạt động tại tiểu bang. 

Trong khi đó, Tổng chưởng lý Letitia James cũng tuyên bố giành chiến thắng khi Tòa phúc thẩm công nhận những phát hiện về gian lận của ông Trump, và khẳng định sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao của tiểu bang để khôi phục án phạt tài chính. "Tòa án đã xác nhận kết luận được chứng minh rõ ràng của phiên tòa sơ thẩm: Donald Trump, công ty của ông và hai con trai của ông phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận”, bà James tuyên bố.

ĐỌC NGAY: Ông Trump và kế hoạch táo bạo để "phục hưng" ngành bán dẫn của Mỹ

Vụ kiện bắt nguồn từ năm 2019, sau khi Michael Cohen, cựu luật sư riêng của ông Trump, làm chứng trước Quốc hội rằng tổng thống Mỹ đã phóng đại giá trị tài sản để thu lợi tài chính. Bà Letitia James, người đắc cử chức Tổng chưởng lý bang New York vào năm 2018 , đã khởi kiện ông Trump vào năm 2022, khi cáo buộc ông và gia đình kinh doanh bất động sản của mình thao túng số liệu để đạt được các khoản vay ưu đãi.

Sau nhiều tháng xét xử, Thẩm phán Tòa sơ thẩm Arthur Engoron vào năm ngoái đã ra phán quyết rằng Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm cho âm mưu gian lận. Tuy nhiên, phán quyết của Tòa Phúc thẩm không đồng nhất. Thẩm phán David Friedman lập luận rằng vụ kiện nên bị bác bỏ hoàn toàn, do Tổng chưởng lý James lạm dụng quyền hạn của mình theo Điều 63 của Luật Hành pháp New York, một đạo luật trao cho tổng chưởng lý bang quyền hạn rộng rãi trong việc truy tố gian lận dân sự.

Theo ông Friedman, mục tiêu thực sự của Tổng chưởng lý James không phải là bảo vệ thị trường mà nhằm phá hủy sự nghiệp chính trị và đế chế bất động sản của ông Trump. Hai thẩm phán John Higgitt và Llinet Rosado cũng mong muốn ông Trump được xét xử lại, với lý do phiên tòa trước đó có những sai sót nghiêm trọng. Tuy nhiên, họ miễn cưỡng đồng ý giữ nguyên phán quyết gian lận để vụ án có thể được chuyển lên tòa cấp cao hơn.

Phán quyết ngày 21/8 đánh dấu một bước tiến mới trong chuỗi chiến thắng pháp lý gần đây của ông Trump. Sau khi nhà lãnh đạo 79 tuổi tái đắc cử tổng thống Mỹ, nhiều vụ án hình sự cấp liên bang chống lại ông đã bị hủy bỏ hoặc hoãn vô thời hạn. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 15/10: Nga chọc thủng phòng tuyến Donetsk, Ukraine có động thái khẩn

Điểm tin 15/10: Nga chọc thủng phòng tuyến Donetsk, Ukraine có động thái khẩn

15 Oct, 10:33 AM

Kinhtedothi - Nga chọc thủng phòng tuyến Donetsk; Ukraine có động thái khẩn; Nga trao tài liệu mật về vụ ám sát cựu Tổng thống Kennedy cho nghị sĩ Mỹ; Hơn 4.000 công chức Mỹ mất việc kể từ khi chính phủ đóng cửa một phần; Bỉ tiếp nhận những chiếc F-35 đầu tiên, tạo điều kiện chuyển giao F-16 Ukraine; Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia vì nghi lừa đảo hàng tỷ USD tiền số; Ông Trump tuyên bố sẽ cưỡng chế giải giáp nếu Hamas không tự thực hiện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ