Tòa án Nhân dân huyện Đông Anh kiểm điểm cán bộ xét xử 2 vụ án có lỗi

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đông Anh Trần Trung Trực cho biết, trong năm 2019, công tác tòa án trên địa bàn huyện được thực hiện tương đối tốt. Dù vậy, vẫn còn tồn tại, khuyết điểm cần khắc phục.

Theo ông Trực, từ ngày 1/12/2018 đến ngày 1/12/2019, Toà án Nhân dân (TAND) huyện Đông Anh đã giải quyết 1.344/1.453 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 92,5%. Số án được thụ lý tăng 108 vụ, giải quyết tăng 110 vụ.
Thống kê cho thấy, trung bình mỗi thẩm phán giải quyết 103,4 vụ/năm; 8,61 vụ/tháng. So với chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 6 vụ/thẩm phán/tháng thì các tiêu chí đơn vị đều vượt.
Ảnh minh họa
Cụ thể, đối với án hình sự, tổng thụ lý 194 vụ/435 bị cáo; đã giải quyết 193 vụ/424 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,48%. Các loại án dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh thương mại, lao động thụ lý 1.217 vụ, giải quyết 1.109 vụ, đạt 91,12%...
Đặc biêt, dù chỉ mới đi vào hoạt động từ tháng 11/2018, tuy nhiên, Trung tâm Hoà giải đối thoại tại Toà án Nhân dân huyện Đông Anh đã giải quyết được 943/1.301 vụ việc, đạt tỷ lệ 72,48%. Đây là con số tương đối nhiều, dù cá vụ hoà giải cơ bản vẫn tập trung ở khía cạnh hôn nhân, gia đình.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chánh án Trần Trung Trực cũng đã thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm. Trong năm qua, còn tồn tại việc chuyển bản án, quyết định, thông báo của Toà án đến Viện Kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự chậm. Còn một số vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại tiến hành tố tụng chậm.
Đáng chú ý, còn có 2 vụ án bị huỷ để xét xử lại có lỗi chủ quan của Hội đồng xét xử. Đó là bản án dân sự sơ thẩm số 14 ngày 25/9/2014 và bản án hình sự sơ thẩm số 194 ngày 29/11/2018. Các vụ án này đã được kiểm điểm sâu sắc và nghiêm túc. Từ đó, rút kinh nghiệm chung cho toàn thể Thẩm phán, thư ký trong Toà án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần