Tọa đàm “Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động” - Thay đổi thói quen để bảo vệ môi trường
Kinhtedothi - “Tọa đàm “Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động" - do báo Kinh tế và Đô thị tổ chức tại phường Hoàng Liệt là cơ hội tốt để người dân phường Hoàng Liệt có nhận thức sâu hơn về công tác bảo vệ môi trường” - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.
Theo kế hoạch, sáng 7/11/2025, sẽ có khoảng 300 cán bộ, công chức, viên chức và người dân của 39 Tổ dân số phường Hoàng Liệt tham dự Tọa đàm “Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động” do báo Kinh tế & Đô thị tổ chức.
Hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn
Tại Tọa đàm, người dân địa phương sẽ nghe các nhà quản lý, các chuyên gia trao đổi về thực trạng môi trường tại Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là vấn đề phân loại rác tại nguồn. Đây là một chiến dịch thay đổi nhận thức, hướng tới hành vi sống xanh, sống có trách nhiệm của người dân Hà Nội.
Thông qua Tọa đàm, người dân phường Hoàng Liệt và sẽ hiểu rõ hơn vai trò của mình trong việc giữ gìn môi trường, từ đó, hình thành thói quen phân loại rác, góp phần xây dựng phường văn minh, sạch đẹp và phát triển bền vững.
Theo Điều 75 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, hành vi không phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sẽ bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm. Đối với tổ chức vi phạm, mức phạt có thể gấp đôi (tức từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng). Đơn vị thu gom có quyền từ chối tiếp nhận rác nếu không được phân loại đúng quy định.
Hiện nay, phường Hoàng Liệt có dân số trên 90.000 người. Theo tính toán, với dân số như trên, mỗi ngày trên địa bàn Hoàng Liệt phát sinh 93m3 rác thải sinh hoạt, mỗi năm khoảng 34.000m3, ngoài ra do nhu cầu xây dựng mỗi năm thải ra 7.500m3 rác tải xây dựng. Từ lâu, chính quyền phường Hoàng Liệt xác định: phân loại rác thải tại nguồn là giải pháp căn cơ, lâu dài để xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp và bền vững.
Áp lực lớn, tìm giải pháp căn cơ
Theo Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoàng Liệt Vũ Đức Minh, để giải quyết được hơn 41.000m3 rác thải, UBND phường Hoàng Liệt đã phải hợp đồng với 3 công ty môi trường. Rác được thu gom từ các nhà chung cư, hộ dân chuyển về bãi rác Nam Sơn.
Phân loại rác tại nguồn được chia thành 3 nhóm chính: Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế (giấy, nhựa, kim loại…); Rác hữu cơ (thực phẩm thừa, rau củ…); Rác thải còn lại (không tái chế, rác nguy hại…).
Ông Vũ Đức Minh cho biết, không phân loại rác đầu nguồn hệ lụy đầu tiên sẽ gây ô nhiễm môi trường, rác hữu cơ không được xử lý đúng cách sẽ phân hủy gây mùi hôi, phát sinh khí độc, ảnh hưởng đến không khí và sức khỏe cộng đồng. Rác thải nguy hại như pin, hóa chất, kim loại nặng nếu lẫn vào rác sinh hoạt sẽ ngấm vào đất, nước, gây ô nhiễm lâu dài. Rác tái chế bị vứt bỏ lãng phí, làm tăng lượng rác chôn lấp, gây áp lực lên các bãi rác Nam Sơn.
Chính quyền phường Hoàng Liệt kỳ vọng sau Tọa đàm, ý thức bảo vệ môi trường, phận loại rác thải của người dân Hoàng Liệt sẽ nâng lên 1 bước. Ảnh: HT
Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, đại diện công ty Cổ phần Môi trường Thanh Trì cho biết, nếu không làm được công tác phân loại rác đầu nguồn, sẽ lãng phí tài nguyên và chi phí xã hội, rác tái chế như giấy, nhựa, kim loại nếu không được phân loại sẽ bị chôn lấp, gây lãng phí tài nguyên có thể tái sử dụng. Chi phí xử lý rác tăng, ngân sách địa phương phải chi nhiều hơn cho công tác vệ sinh môi trường. Giảm hiệu quả các chương trình phân loại rác, khiến các mô hình xanh, sạch, đẹp không phát huy được tác dụng.
Ngoài ra, sẽ gây khó khăn trong xử lý và tái chế, rác bị trộn lẫn khiến việc tái chế gần như không thể thực hiện. Chi phí xử lý tăng cao do phải phân loại lại tại điểm tập kết hoặc nhà máy xử lý, gây lãng phí nguồn lực. Thiết bị xử lý dễ hư hỏng khi rác thải nguy hại lẫn vào rác sinh hoạt, ảnh hưởng đến quy trình công nghệ.
Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn kỳ vọng, Tọa đàm sẽ góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng để người dân Hoàng Liệt dần hình thành thói quen sống xanh, có ý thức bảo vệ môi trường. Trẻ em, học sinh trên địa bàn được giáo dục hành vi đúng, tác động tốt đến thế hệ tương lai. Chính quyền gặp thuận lợi hơn trong tuyên truyền, khi có sự đồng thuận từ cộng đồng sau khi được tiếp cận với các chuyên gia môi trường...
Trích dẫn
Tọa đàm "Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động” sẽ diễn ra vào sáng 7/11 tại Hội trường UBND phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội. Tọa đàm được Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số TP Hà Nội tổ chức livestream trực tiếp đăng tải trên hệ sinh thái của báo Kinh tế & Đô thị, kết nối đến cổng thông tin điện tử của 126 xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội.

Phường Hoàng Liệt lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong học đường
Kinhtedothi - Ngày 4/11, tại trường THCS Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã diễn ra Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, với sự tham gia của khoảng 1.000 cán bộ, giáo viên, học sinh.

Phường Hoàng Liệt tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng và chỉnh trang đô thị
Kinhtedothi - Trong tháng 10/2025, phường Hoàng Liệt đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đạt kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tài chính - ngân sách, quy hoạch - xây dựng, quản lý đất đai và chỉnh trang đô thị...

Đại hội Thể dục Thể thao phường Hoàng Liệt lần thứ I: “Thể thao đoàn kết, Hoàng Liệt vươn lên”
Kinhtedothi - Sáng 26/10/2025, UBND phường Hoàng Liệt long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2025. Đây là sự kiện thể thao - văn hóa lớn, thu hút sự tham gia của hơn 2.100 vận động viên đến từ các tổ dân phố, trường học, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn.






