Tọa đàm phòng chống bạo lực gia đình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tháng 8/2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín đã tổ chức tọa đàm phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và hoạt động của mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Tại buổi tọa đàm, có 9 ý kiến trong đó tập trung vào thực trạng tình hình bạo lực gia đình tại địa phương, nguyên nhân xảy ra bạo lực, ảnh hưởng nghiêm trọng của vấn đề bạo lực gia đình đối với mỗi cá nhân bị bạo hành, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái... Các thành viên cũng chia sẻ những kinh nghiệm tốt trong việc học tập nâng cao kiến thức pháp lý và kỹ năng trong công tác hòa giải. Tại hội nghị, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã kiến nghị với các cấp, các ngành quan tâm và đầu tư hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, phối hợp giữa các thành viên Mặt trận Tổ quốc với ngành tư pháp, công an trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, nhất là Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới tới các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, trong thời tới, Thường Tín cũng xác định sẽ tăng cường các hoạt động tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ duy trì lâu dài “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” nhằm phát huy tính hiệu quả trong công tác phòng chống bạo lực gia đình.