Tòa nhà Icon4 độc chiếm vỉa hè phố Đê La Thành

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Mặc dù UBND phường Láng Thượng, quận Đống Đa đã tiến hành giải tỏa, yêu cầu tòa nhà Icon4, số 243 Đê La Thành không tiếp tục bày các bồn hoa lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, phớt các quy định, tình trạng trên vẫn ngang nhiên tồn tại.

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân về việc tòa nhà Icon4 ngang nhiên dựng các bồn cây trên vỉa hè với mục đích biến vỉa hè thành của riêng.

Lực lượng chức năng phường Láng Thượng yêu cầu bảo vệ toà nhà icon4 thu gọn bồn cây cảnh, trả lại lối đi cho người đi bộ. Ảnh chụp ngày 13/3.
Lực lượng chức năng phường Láng Thượng yêu cầu bảo vệ toà nhà icon4 thu gọn bồn cây cảnh, trả lại lối đi cho người đi bộ. Ảnh chụp ngày 13/3.

Theo phản ánh của người dân, vỉa hè qua tòa nhà Icon4 được đầu tư khanh trang, hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, để ngăn chặn những người giao hàng dừng đỗ trên vỉa hè…, quản lý tòa nhà Icon4 đã ngang nhiên dựng hàng chục bồn cây bao quanh. Sự xuất hiện của những bồn cây này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc di chuyển của người đi bộ.

Đến ngày 20/3, tòa nhà Icon4 lại tiếp tục hành vi vi phạm.
Đến ngày 20/3, tòa nhà Icon4 lại tiếp tục hành vi vi phạm.

Liên quan đến vấn đề này, tại buổi ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, ATGT… ngày 17/3, lãnh đạo UBND Láng Thượng đã trực tiếp có mặt tại vỉa hè số 243A Đê La Thành yêu cầu những người có chức năng tại tòa nhà khẩn trương di chuyển những chậu cây nêu trên để đảm bảo hè phố thông thoáng, phục vụ tốt nhất nhu cầu di chuyển của người dân. Đồng thời, yêu cầu quản lý tòa nhà Icon4 chấm dứt hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, tại thời điểm 8 giờ 50 phút, quản lý tòa nhà Icon4 vẫn tiếp tục dựng chậu cây lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở giao thông – vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý trật tự đô thị, ATGT mà Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP đã đề ra.

Hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu đi lại của người đi bộ.
Hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu đi lại của người đi bộ.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã tiếp tục trao đổi với lãnh đạo UBND phường Láng Thượng. Tiếp thu phản ánh, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Thượng Đoàn Thị Hồng Thanh cho biết, UBND phường sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.