Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tòa phải hoãn xử vì bị cáo kêu bị ù tai chóng mặt

Tường bị xét xử vì cướp giật điện thoại trên phố Hà Nội. Tại phiên xử ngày 29/4, tòa buộc phải hoãn do tên cướp bỗng dưng kêu mệt.
Sáng 29/4, Tòa án Hà Nội đưa Đỗ Văn Tường (SN 1983, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử tội Cướp giật tài sản.
Tự cho phép mình bị mệt, Tường buộc phải hoãn tòa để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo tại tòa
Tự cho phép mình bị mệt, Tường buộc phải hoãn tòa để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo tại tòa
Tuy nhiên, khi đại diện Viện Kiểm sát vừa công bố xong bản cáo trạng thì Tường than bị chóng mặt, ù tai, buộc HĐXX phải dừng phiên tòa để hội ý. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, Tường là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn Hà Nội. Đối tượng mà tên cướp trên phố Hà Nội nhắm tới là những cô gái  trẻ tuổi.

Cơ quan điều tra làm rõ, cuối tháng 9/2015, Tường đã cướp trên tay chiếc điện thoại Iphone 6 màu vàng của chị M. khi người phụ nữ này đang đỗ xe máy ở khu vực cổng sau Cung điền kinh Hà Nội (thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Chiếc điện thoại được Tường bán lại với giá 6 triệu đồng.

Vài ngày sau, Tường lại cướp giật được của một thiếu nữ 9X chiếc điện thoại Iphone 6 ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Chiếc điện thoại này, Tường mang về giấu ở bụi chuối sau nhà. Cuối tháng 10/2015, Tường đang trên đường mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên khi đến đường Lê Đức Thọ, đội 6, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính thì anh ta vứt cả xe lẫn điện thoại bỏ chạy thục mạng.

Cơ quan tố tụng còn làm rõ, trước đó vào trưa ngày 9/10/2015, Tường giật điện thoại Samsung Galaxy A5 của chị L (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Chiếc điện thoại này, Tường bán với giá 3,5 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, Tường đã gây ra 8 vụ cướp giật điện thoại trên phố Hà Nội chỉ trong vòng 1 tháng. Tường là đối tượng có 2 tiền án, trong đó có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng xã Gia Lâm phát triển toàn diện, bền vững

Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng xã Gia Lâm phát triển toàn diện, bền vững

18 Sep, 05:30 PM

Kinhtedothi-Ngày 18/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác Mặt trận, hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa mới và xác định mục tiêu, chương trình hành động trong giai đoạn tới. 

Chủ tịch UBND TP yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin “rau trôi nổi" nguồn gốc đưa vào bếp ăn trường học

Chủ tịch UBND TP yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin “rau trôi nổi" nguồn gốc đưa vào bếp ăn trường học

18 Sep, 04:49 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công văn hoả tốc số 5152/UBND-KGVX gửi các sở, ngành: y tế, công thương, nông nghiệp và môi trường, GD&ĐT, tài chính, Công an, VH&TT, thuế TP Hà Nội, UBND các phường, xã về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn TP.

Thủ tướng: Phòng ngừa, ứng phó tổng thể, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống

Thủ tướng: Phòng ngừa, ứng phó tổng thể, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống

18 Sep, 03:41 PM

Sáng 18/9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ