Toàn cảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Hà Nội - Ảnh 1

Kinhtedothi - Sáng nay (25/6), dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được khởi công, động thổ đồng loạt tại 6 vị trí thuộc ba địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Dự án đường Vành đai 4, kết nối Vùng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2011, đi qua 14 huyện của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Tổng thể hướng tuyến và phạm vi dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Tổng thể hướng tuyến và phạm vi dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Sau hơn 10 năm, ngày hôm nay (25/6), dự án mới chính thức được khởi công tại Hà Nội, động thổ tại các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh.

Lễ khởi công tại Hà Nội được tổ chức tại 4 vị trí thuộc địa bàn các huyện: Hoài Đức; Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín. Tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh cũng đồng thời tổ chức lễ động thổ tại 2 địa điểm.

Clip phóng sự: Sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

----

Đúng 8 giờ sáng 25/6, tại 4 huyện Hoài Đức, Sóc, Sơn, Thanh Oai, Thường Tín đã chính thức diễn ra lễ khởi công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham dự lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham dự lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải

Tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, tham dự lễ khởi công có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng  - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đường Vành đai 4 tại TP Hà Nội, Chủ nhiệm uỷ ban kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Bí thư tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn.

Các vị đại biểu tham dự lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải
Các vị đại biểu tham dự lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải

Chủ tịch UBND xã Song Phương, huyện Hoài Đức Đỗ Văn Toàn cho biết: "Nhân dân xã cũng như toàn huyện rất phấn khởi trong buổi Lễ Khởi công hôm nay. Chúng tôi tin tưởng rằng, Vành đai 4 sẽ tạo động lực mạnh mẽ để địa phương phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai".

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải
Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải

Tại huyện Thanh Oai, điểm cầu số 3, tham dự lễ khởi công có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham dự lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Thanh Oai. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham dự lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Thanh Oai. Ảnh: Phạm Hùng

Huyện Thanh Oai có 9km thuộc dự án, đến nay công tác giải phóng mặt bằng được 82%. Huyện cam kết sẽ giải phóng mặt bằng đúng tiến độ để đến đầu tháng 7 tổ chức đấu thầu và thi công khu tái định cư.

Các vị đại biểu tham dự lễ khởi công tại điểm cầu huyện Thanh Oai. Ảnh: Phạm Hùng
Các vị đại biểu tham dự lễ khởi công tại điểm cầu huyện Thanh Oai. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết: Huyện đã bàn giao mặt bằng hơn 70ha (đạt 82%). Huyện đã di dời 487/503 ngôi mộ (đạt 96,8%).

Một số hình ảnh tại điểm khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô ở Thanh Oai. Ảnh: Phạm Hùng
Một số hình ảnh tại điểm khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô ở Thanh Oai. Ảnh: Phạm Hùng
Toàn cảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Hà Nội - Ảnh 2

“Tôi đánh giá cao sự trách nhiệm, nhiệt tình của cán bộ thôn, xã đến các cơ quan chức năng của huyện trong xử lý, giải quyết công việc hợp tình, hợp lý để có được kết quả trọn vẹn như ngày hôm nay. Điều này thể hiện Nhân dân luôn lắng nghe chủ trương của Đảng, ủng hộ chính sách của nhà nước và tin tưởng vào cán bộ” - ông Nguyễn Công Hoằng (74 tuổi), thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai cho hay.

Tại huyện Sóc Sơn, dự lễ khởi công tại vị trí số 2, giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 và Quốc lộ 2, lý trình Km1+445 thuộc địa phận xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn), có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện các bộ ngành Trung ương, sở ban ngành của Hà Nội, liên danh nhà thầu...

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tham dự lễ khởi công dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tham dự lễ khởi công dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng

Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đoạn đi qua 2 xã: Tân Dân và Thanh Xuân của huyện Sóc Sơn có tổng chiều dài hơn 2km; diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 48,2ha.

Tính đến nay, huyện Sóc Sơn đã hoàn thành di chuyển 894/898 ngôi mộ, đạt 99,6%. Còn 4 ngôi mộ chưa cải táng, nằm giáp ranh chỉ giới đường đỏ tuyến đường, không ảnh hưởng đến công tác thi công. Các hộ dân cũng cam kết sẽ di chuyển những phần mộ này vào cuối năm 2023.

Các đại biểu tham gia lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng
Các đại biểu tham gia lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng

Bên cạnh đó, huyện Sóc Sơn cũng đã lập, trình các phòng thẩm tra dự thảo phương án tổng diện tích 48,19/48,23ha, đạt 99,9% diện tích cần thu hồi; phê duyệt xong phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 47,8/48,2ha, đạt 99,1% diện tích cần thu hồi. Tổng số tiền đã chi trả cho các hộ dân là 238/239,3 tỷ đồng.

Một số hình ảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng
Một số hình ảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc cho biết, dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của TP mà còn của huyện nói riêng. Chính quyền và nhân dân huyện rất mong chờ ngày hôm nay, với hy vọng dự án sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Phương (huyện Sóc Sơn) chia sẻ về dự án. Clip: Trọng Tùng

“Trong quá trình thi công dự án, huyện Sóc Sơn sẽ chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ tối đa cho liên danh các nhà thầu. Chủ động trao đổi thông tin, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng...” - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc cho biết thêm.

Tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín, điểm cầu số 4, dù trời mưa rất to nhưng từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung ở điểm cầu để chứng kiến lễ khởi công. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cùng đoàn đại biểu của TP tham dự lễ khởi công.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn đại biểu của TP tham dự lễ khởi công dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Thường Tín. Ảnh: Công Phương
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn đại biểu của TP tham dự lễ khởi công dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại huyện Thường Tín. Ảnh: Công Phương

Trao đổi với PV báo Kinh tế&Đô thị tại điểm cầu, ông Lê Tuấn Tú – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín cho biết: “Hôm nay cán bộ và nhân dân huyện Thường Tín rất phấn khởi khi dự án đã chính thức được khởi công”. Theo ông Lê Tuấn Tú, trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị của huyện Thường Tín đã cùng vào cuộc để hoàn thành công tác chuẩn bị cho dự án khởi công. Trong đó, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nhờ sự đồng thuận của người dân, địa phương đã bàn giao được 83% diện tích GPMB dự án. Đến nay, công tác GPMB đã đáp ứng được tiến độ đề ra. “Hiện còn 17% mặt bằng (khoảng 20ha), đây chủ yếu là đất ở, đất khác đã được kiểm đếm và tiến hành bố trí tái định cư trong thời gian tới, phấn đấu sẽ bàn giao trong năm 2023” – ông Lê Tuấn Tú cho hay.

8 giờ 35 phút, phát biểu tại Lễ Khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, ngay sau khi Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, TP Hà Nội cùng các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã tập trung quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương.

TP Hà Nội đã chủ động báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chủ trì làm việc với các địa phương để thành lập ngay Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Trong đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Ban, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Bắc Ninh và đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

TP Hà Nội đã mời đại diện Lãnh đạo các Bộ: GTVT, KH&ĐT Tài chính, Xây dựng, TN&MT tham gia Ban chỉ đạo. Đồng thời, 3 tỉnh, TP đã thành lập Ban Chỉ đạo riêng để thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đường Vành đai 4 tại TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Thanh Hải
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đường Vành đai 4 tại TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Thanh Hải

UBND TP Hà Nội đã phối hợp với UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức thực hiện Dự án, khớp nối các nhiệm vụ và tiến độ từng hạng mục công việc, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ trong quá trình triển khai, làm cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

“Với quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân các địa phương, đến nay, sau 01 năm 9 ngày, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn TP Hà Nội đã đảm bảo toàn bộ các điều kiện để khởi công, đáp ứng đúng tiến độ đề ra (trước ngày 30/6/2023). Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn tuyến đã hoàn thành trên 80%, trong đó TP Hà Nội đạt trên 84% (cao hơn mức kế hoạch đề ra là 70%)” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, có được thành công đó, một là nhờ phát huy vai trò người đứng đầu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân; với tinh thần lấy kết quả thực hiện Dự án là “thước đo” năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời nhận thức và xác định rõ đây là trách nhiệm, là uy tín của Thành phố.

Toàn cảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Hà Nội - Ảnh 3

Huy động được sự vào cuộc một cách thực chất, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ TP đến cơ sở. Qua đó đã tạo hiệu ứng, lan tỏa khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại đến từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Hai là, tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cơ sở, đặc biệt là cấp quận, huyện, xã, phường với tinh thần giảm đầu mối, cấp nào sát thực tế và phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân thì giao cấp đó thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

TP đã ủy quyền cho các quận, huyện thực hiện công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án. Các quận, huyện đã tổ chức ký giao ước thi đua đẩy nhanh tiến độ theo từng ngày, thực hiện rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính của Dự án. TP đã chỉ đạo thực hiện đường tiếp nhận văn bản riêng về Dự án đường Vành đai 4 và đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục từ 24 - 48 tiếng tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Ba là, tách công tác GPMB thành dự án độc lập, từ kinh nghiệm thực tế triển khai các dự án trên địa bàn, thành phố Hà Nội xác định công tác GPMB là khâu “trọng điểm của trọng điểm”. Ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ xây dựng Dự án, TP đã đề xuất thực hiện tách công tác GPMB thành dự án độc lập; từ đó công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không còn phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật chuyên ngành của công trình, đồng thời thực hiện GPMB ngay sau khi chỉ giới đường đỏ được phê duyệt.

Toàn cảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Hà Nội - Ảnh 4

Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh, TP, là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cơ quan T.Ư, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các địa phương. Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trân trọng gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các Bộ, ban, ngành T.Ư và các địa phương đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Dự án được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành; đảng bộ, chính quyền và nhân dân các quận, huyện có Dự án đi qua.

“Đặc biệt, xin được ghi nhận và chân thành cảm ơn sự đồng lòng, ủng hộ và sẻ chia của những hộ dân đã bàn giao đất để phục vụ xây dựng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

8 giờ 51 phút, đại diện các nhà thầu tham gia thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, phát biểu tại lễ khởi công, ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cho biết, đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu có chiều dài lớn nhất của dự án, khoảng 23km của Gói thầu số 09/TP2 - XL thuộc Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận TP Hà Nội. Thời gian thực hiện 1080 ngày.

Ông Đào Ngọc Thanh cam kết sẽ triển khai dự án đảm bảo chất lượng, mỹ quan, an toàn và vượt tiến độ hợp đồng, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2025 để đưa vào khai thác sử dụng kịp thời nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô Hà Nội – Vùng Thủ đô Hà Nội, công trình hoàn thành để chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

9 giờ 03 phút, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại Lễ Khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Đảng và Nhà nước đã xác định phát triển hạ tầng chiến lược nói chung, trong đó có hạ tầng giao thông là một trong ba khâu đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội, đang được tích cực triển khai trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Thanh Hải
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Thanh Hải

Mục tiêu đặt ra là giai đoạn từ năm 2021 - 2025 phải có 3.000km đường cao tốc; như vậy là trong 5 năm, chúng ta phải làm gấp 2 lần 20 năm vừa qua. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đưa vào khai thác, thi công, khởi công trên 3.470km đường cao tốc. Nếu phấn đấu tốt, quyết cao hơn, nỗ lực, hành động quyết liệt hơn, năm 2025 sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tạo ra không gian phát triển mới cho cả Vùng Thủ đô, đặc biệt có ý nghĩa với TP Hà Nội, các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, nơi tuyến đường đi qua.

“Chúng tôi rất ấn tượng với Hà Nội đã dám phân cấp, giao nhiệm vụ GPMB cho các quận, huyện, đem lại kết quả rất thành công. Đặc biệt việc di dời mộ chí là vô cùng khó khăn nhưng Hà Nội đã tổ chức rất bài bản, làm rất tốt, quyết liệt, quyết tâm. Đồng thời tôi đánh giá rất cao sự kiểm tra, giám sát của lãnh đạo các địa phương, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Tỉnh uỷ các tỉnh khác trong công tác triển khai dự án cũng như GPMB” - Thủ tướng Chính phủ nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Chúng tôi rất ấn tượng với Hà Nội đã dám phân cấp, giao nhiệm vụ GPMB cho các quận, huyện, đem lại kết quả rất thành công." Ảnh: Thanh Hải
Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Chúng tôi rất ấn tượng với Hà Nội đã dám phân cấp, giao nhiệm vụ GPMB cho các quận, huyện, đem lại kết quả rất thành công." Ảnh: Thanh Hải

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng lưu ý, kết quả khởi công hôm nay mới chỉ là thắng lợi bước đầu, công việc tiếp theo còn rất lớn. Thủ tướng nói: “Tôi đề nghị các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các cơ quan liên quan và Nhân dân bám sát tiến độ, rà soát lại công việc, bố trí thời gian, nguồn lực, tăng cường sự chỉ đạo lãnh đạo để đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo yêu cầu đề ra”.

Đồng thời, các địa phương phải tiếp tục quan tâm hoàn thành công tác GPMB, tái định cư ổn định nơi ăn ở cho người dân; chuẩn bị vật liệu xây dựng, bãi thải phục vụ dự án; tăng cường năng lực thi công.

9 giờ 44 phút, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu chính thức thực hiện nghi thức khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại tất cả các điểm cầu, chính thức bắt đầu giai đoạn thi công xây dựng Dự án. Lễ khởi công được kết thúc thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công. Ảnh: Thanh Hải
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công. Ảnh: Thanh Hải
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu chính thức thực hiện nghi thức khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại điểm cầu huyện Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu chính thức thực hiện nghi thức khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại điểm cầu huyện Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải
Hình ảnh lễ khởi công tại điểm cầu Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải
Hình ảnh lễ khởi công tại điểm cầu Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải
Hình ảnh lễ khởi công tại điểm cầu Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải
Hình ảnh lễ khởi công tại điểm cầu Hoài Đức. Ảnh: Thanh Hải
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà thực hiện nghi lễ khởi công dự án tại huyện Thanh Oai. Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà thực hiện nghi lễ khởi công dự án tại huyện Thanh Oai. Ảnh: Phạm Hùng
Toàn cảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Hà Nội - Ảnh 5

 

 

Toàn cảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Hà Nội - Ảnh 6
Toàn cảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Hà Nội - Ảnh 7
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện các bộ ngành Trung ương, sở ban ngành của Hà Nội, liên danh nhà thầu...thực hiện nghi lễ khởi công tại Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện các bộ ngành Trung ương, sở ban ngành của Hà Nội, liên danh nhà thầu...thực hiện nghi lễ khởi công tại Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng
 

 

Toàn cảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Hà Nội - Ảnh 8
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cùng đoàn đại biểu của TP thực hiện nghi lễ khởi công. Ảnh: Công Phương
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cùng đoàn đại biểu của TP thực hiện nghi lễ khởi công. Ảnh: Công Phương
Toàn cảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Hà Nội - Ảnh 9
Toàn cảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Hà Nội - Ảnh 10

Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chiều dài toàn tuyến là 112,8 km, trong đó đoạn đi qua Hà Nội là 56,5 km; Hưng Yên là 20,3 km; Bắc Ninh là 21,2 km.

Điểm đầu tại Km3+695 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội); điểm cuối trên đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long (địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Dự án gồm 103,1 km đường Vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long, tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng, chia thành 3 nhóm với 7 dự án thành phần.

Tháng 5/2021, công tác triển khai đầu tư, xây dựng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô với biết bao khó khăn, bộn bề mới thực sự được khởi động. Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội chia sẻ: “Thời điểm đó có nhiều ý kiến ngờ vực, cho rằng Hà Nội và các địa phương, bộ, ngành liên quan khó có thể hoàn thiện khâu chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) để đạt mục tiêu khởi công dự án Vành đai 4 vào tháng 6/2023”.

Thế nhưng thực tế đã chứng minh, bằng sự nỗ lực liên tục không ngừng nghỉ của Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, bằng quyết tâm chính trị sắt đá, mạnh mẽ của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân TP Hà Nội cũng như các tỉnh khác, dự án đã được khởi công tại Hà Nội và động thổ tại hai tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên đúng theo kế hoạch. Khối lượng GPMB tại Hà Nội đã đạt trên 80%, vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu là đạt 70% trước thời điểm khởi công.

Toàn cảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Hà Nội - Ảnh 11

Trước đó, chiều ngày 20/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế tình hình, tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị, địa phương: “Đã khởi công phải làm ngay, đã làm phải làm liên tục. Chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu chuẩn bị đầy đủ máy móc, sẵn sàng nguyên vật liệu để tổ chức thi công. Các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị và từng đồng chí phải coi thực hiện dự án bảo đảm tiến độ theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị là cơ bản hoàn thành vào năm 2026, đưa vào khai thác từ năm 2027; coi đây là nhiệm vụ chính trị; đã quyết tâm rồi, phải quyết tâm hơn nữa để thực hiện”.

Lễ Khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sẽ được kết nối qua cầu truyền hình trực tiếp với Lễ Khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 (tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang).

Toàn cảnh lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Hà Nội - Ảnh 12

05:31 25/06/2023