Quan sát hiện tượng mặt trăng đến gần trái đất nhất trong 68 năm qua

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào khoảng khoảng 21 giờ tối nay (14/11), người yêu thích thiên văn Việt Nam có thể quan sát hiện tượng mặt trăng đến gần trái đất nhất trong 68 năm qua.

Thông tin từ Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội cho biết, trong buổi tối ngày hôm nay (14/11), trong quãng thời gian từ 19 giờ đến 24 giờ đêm, người yêu thích thiên văn Việt Nam có thể quan sát hiện tượng mặt trăng đến gần trái đất nhất trong 68 năm qua. Và phải tới 25/11/2034, hiện tượng này mới lặp lại.
 Hiện tượng "siêu trăng" như lần này sẽ chỉ lặp lại vào năm 2034
Thời điểm trăng tròn được xác định vào lúc 20 giờ 52, khi đó khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất chỉ còn hơn 356.000 km. Cũng vào thời điểm trên, khi quan sát từ trái đất, mặt trăng sẽ lớn hơn bình thường khoảng 14% và sáng hơn 30%.
Tuy nhiên theo giới thiên văn, người quan sát sẽ khó nhận thấy nhiều sự khác biệt giữa "siêu trăng" và trăng tròn bình thường nếu nhìn thẳng lên bầu trời ở nơi không có những tòa nhà cao tầng hoặc công trình nổi tiếng làm mốc so sánh.
Được biết, lần gần đây nhất "siêu trăng" xuất hiện ở khoảng cách gần như tối nay là vào tháng 1/1948.