Tokyo khuyến cáo hạn chế dùng nước cho trẻ nhỏ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ngày 23/3 tuyên bố phát hiện iodine phóng xạ gấp hai lần tiêu chuẩn dành cho bé sơ sinh tại một nhà máy nước nội đô.

KTĐT - Chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ngày 23/3 tuyên bố phát hiện iodine phóng xạ gấp hai lần tiêu chuẩn dành cho bé sơ sinh tại một nhà máy nước nội đô.

Mạng tin Yomiuri cùng ngày dẫn nguồn tin chính quyền thành phố kêu gọi người dân hạn chế sử dụng nước máy cho các bé sơ sinh tại 23 quận nội thành và năm thành phố trực thuộc thủ đô là Musashino, Machida, Tama, Inagi và Mitaka.

Theo nhà chức trách Tokyo, kết quả kiểm tra mẫu nước lấy được từ Nhà máy nước Kanemachi ở quận Katsushika (Tokyo) lúc 9 giờ sáng 22/3 cho thấy hàm lượng chất phóng xạ iodine là 210 becquerel.

Mức chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các đồ uống dùng cho trẻ nhỏ được cho phải ở mức tối đa là 100 becquerel. Như vậy, mẫu nước lấy được tại nhà máy này đã vượt gấp hai lần quy định của y tế địa phương.

Do đó, nhà chức trách thành phố yêu cầu các bà mẹ hạn chế pha sữa bột với nước máy trong thời điểm hiện nay.

Thông thường khuyến cáo trên dành cho những người sử dụng nguồn nước trong một thời gian dài liên tục trong khi những đối tượng sử dụng trong các trường hợp khác thì không có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe./.