Tóm gọn 2 đối tượng nghiện cướp giật trên phố

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/2, đại diện Đội chống cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Ngô Xuân Trường (34 tuổi) và Nguyễn Văn Mạnh (27 tuổi) cùng trú tại phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) về hành vi Cướp giật tài sản.

Tước đó, vào trưa ngày 15/2, Trường điều khiển xe máy BKS 30N8-9054 chở Mạnh ngồi sau đi lòng vòng trên các tuyến phố thuộc quận Tây Hồ, tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật.
Ngày 28/2, đại diện Đội chống cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Ngô Xuân Trường (34 tuổi) và Nguyễn Văn Mạnh (27 tuổi) cùng trú tại phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) về hành vi Cướp giật tài sản.
Hai đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng đi đến khu vực đường An Dương Vương thì phát hiện chị Ngô Thị Phong V, (trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) đang đi bộ một mình, trên tay trái đang cầm chiếc túi xách. Lợi dụng sơ hở, hai đối tượng điều khiển xe máy áp sát, cướp giật chiếc túi xách rồi tẩu thoát về khu vực gầm cầu Thăng Long.

Cướp được túi sách, bên trong có số tiền hơn 11 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A5 màu trắng cùng một số giấy tờ khác, hai đối tượng lấy tiền, điện thoại và vứt bỏ lại túi xách cùng số giấy tờ trên rồi thản nhiên mang đi tiêu xài. Đến chiều ngày 25/2, khi đang đi trên khu vực đường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội), Trường và Mạnh đã bị Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Theo cơ quan Công an, cả 2 đối tượng đều là con nghiện và đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản”. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần