Tóm gọn kẻ quen làm tiền bằng thẻ cảnh sát hình sự giả

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thông tin từ Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vừa cho biết, ngày 29/11 lực lượng CSĐT đã bắt giữ một đối tượng giả danh cảnh sát hình sự (CSHS) để chiếm đoạt tiền của người khác.

KTĐT - Thông tin từ Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vừa cho biết, ngày 29/11 lực lượng CSĐT đã bắt giữ một đối tượng giả danh cảnh sát hình sự (CSHS) để chiếm đoạt tiền của người khác.

Theo đó, đối tượng giả danh này là Nguyễn Văn Quốc, sinh năm 1973, trú huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Chiều tối ngày 27/11, bằng thẻ công an giả và còng số 8, tên "CSHS rởm” này đã uy hiếp chị N.T.L., bán vé số trên đường Hải Hồ (quận Hải Châu), buộc chị L phải van nài và đưa cho y 100.000 đồng thì mới được "yên thân".

Bị mất tiền oan và bị hù dọa, bức xúc, chị L đến trình báo với cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an quận Hải Châu đã nhanh chóng vào cuộc điều tra tung tích tên giả danh công an này. Sau 2 ngày mai phục, sáng ngày 29/11, tên CSHS này quay lại “kiếm ăn” thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận do có người yêu ở Đà Nẵng, phải thường xuyên ra thăm, cộng với “nghiện đề” và thuốc lá, nên tìm cách kiếm tiền từ những người bán vé số. Để có thể chiếm đoạt tiền của người khác, Quốc lên Đăk Lăk thuê người làm 1  thẻ CSHS giả, sau đó gắn ảnh của mình vào. Sau khi có thẻ giả, Quốc tìm cách kiếm được 1 chiếc còng số 8 để “hành nghề”.

Và cứ như vậy, mỗi lần ra Đà Nẵng thăm người yêu, Quốc đều thực hiện hành vi để lấy tiền tiêu xài, cho đến khi bị lực lượng Công an quận Hải Châu bắt giữ.

Hồ sơ vụ án đang được cơ quan Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra làm rõ. Công an quận Hải Châu cũng ra thông báo ai là nạn nhân của tên "CSHS rởm” Nguyễn Văn Quốc có thể đến trình báo với đơn vị này, hoặc liên lạc qua số điện thoại 0511.3860306 để cung cấp thông tin điều tra.