Tóm tắt thành tích 3 tập thể, 1 cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng lao động"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tóm tắt thành tích 3 tập thể, 1 cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng lao động

1. Trường THCS Ngô Sỹ Liên, quận Hoàn Kiếm: 

Với bề dày lịch sử gần 100 năm tuổi (thành lập năm 1920), trường nhiều năm là tập thể tiêu biểu dẫn đầu, đóng góp vào sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo của Thủ đô và đất nước. Trong hơn 10 năm gần đây, trường luôn nằm Top đầu của Thành phố về chất lượng dạy và học với kết quả thi vào lớp 10 THPT luôn đứng đầu Thành phố; Top 10 trường có điểm xét tuyển cao nhất Thành phố; kết quả học lực, hạnh kiểm học sinh đạt cao (trên 99% hạnh kiểm khá, tốt và trên 90% học lực khá, giỏi); kết quả thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi luôn nằm trong Top những trường đứng đầu Thành phố (bình quân 40 giải/năm) với nhiều giải cấp Quốc gia, khu vực. Phong trào thi giáo viên dạy giỏi được đẩy mạnh. Đi đầu trong đổi mới và áp dụng khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến, 100% giáo viên có ứng dụng CNTT, là trường THCS đầu tiên của thành phố quản lý việc dạy và học cũng như các hoạt động bằng hệ thống Camera và ứng dụng sổ liên lạc điện tử... Luôn chăm lo đào tạo, bồi dưỡng trình độ mọi mặt cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên. Đi đầu trong chăm sóc sức khỏe tinh thần, sức khỏe giới tính vị thành niên. Tiên phong trong liên kết, giao lưu nước ngoài. Tập thể đoàn kết, nhất trí, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh, xuất sắc.

Trường đã được Nhà nước tặng thưởng HCLĐ hạng Ba (năm 2003), HCLĐ hạng Nhất (năm 2008), 10 năm liền được tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành với 2 Cờ Chính phủ, 5 Cờ Thành phố cùng nhiều Bằng khen của Bộ GĐ-ĐT, UBND Thành phố... 

2. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh, huyện Đông Anh: 

Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối phân bón, hóa chất lớn nhất Việt Nam, có phạm vi sản xuất kinh doanh trên thị trường toàn quốc và xuất khẩu đi các nước. Trong 10 năm qua, sản xuất kinh doanh của  công ty luôn tăng trưởng cao và bền vững; doanh thu tăng trưởng 164,9%; nộp ngân sách nhà nước tăng 31,7%; thu nhập bình quân người/tháng tăng 600%. Là đơn vị tiêu biểu trong phong trào "Xây dựng nông thôn mới" với đóng góp 700 triệu đồng cho huyện Đông Anh, đồng thời hỗ trợ phân bón phục vụ sản xuất cho nông dân 44 tỉnh thành cả nước mỗi năm lên đến hàng chục tỷ đồng với hình thức trả chậm 06 tháng không tính lãi. Đặc biệt công ty luôn chú trọng nghiên cứu đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh: Nghiên cứu sản xuất phân bón NPK phục vụ SXNN với chất lượng cao và giá thành thấp (bằng ½ giá thành các loại phân bón cùng chất lượng trên thị trường); ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, bán hàng, thống kê kế toán, nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian công tác, giảm phiền hà cho khách hàng. Đi đầu trong công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo tốt quyền lợi của người lao động. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền 1,94 tỷ đồng. Đảng bộ 10 năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hàng năm được công nhận là vững mạnh, toàn diện.Công ty đã được tặng thưởng HCLĐ hạng Nhì (năm 2004), HCLĐ hạng Nhất (năm 2012), 10 năm liền được tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành với 01 Cờ Chính phủ, 06 Cờ Thành phố cùng nhiều Bằng khen của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND Thành phố...

3. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Sở Y tế Hà Nội: 

  Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn là bệnh viện có bề dày lịch sử, được thành lập từ năm 1911. Trong 10 năm gần đây, Bệnh viện là tập thể tiêu biểu của ngành y tế Hà Nội, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế Thủ đô. Bệnh viện luôn dẫn đầu ngành y tế Hà Nội trong đổi mới công nghệ, có nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên các lĩnh vực Ngoại khoa, Nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh, nội khoa, lọc máu, can thiệp mạch vành, can thiệp tim bẩm sinh qua da, làm mỏng vạt da bằng phương pháp vi phẫu; Là đơn vị đầu tiên của ngành y tế Hà Nội có phòng xét nghiệm chuẩn thức thuộc khoa Vi sinh y học trong năm 2013 được tổ chức CDC Hoa Kỳ chứng nhận đạt chuẩn ISO 15189; Đứng Top đầu cả nước và là bệnh viện đầu tiên của Hà Nội đủ điều kiện ghép tạng và đã triển khai thành công ca ghép thận thứ hai, đưa ghép thận thành kỹ thuật thường quy, đang từng bước chuẩn bị các điều kiện để thực hiện ghép gan, ghép tế bào gốc… Dẫn đầu  trong việc bồi dưỡng, đào tạo trình độ về mọi mặt cho cán bộ, viên chức, người lao động, trong công tác kết hợp Viện - Trường, là cơ sở đào tạo thực hành cho các trường đại học, viện nghiên cứu. Tổ chức Đảng từ năm 2003 đến 2013 luôn đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc, Công đoàn vững mạnh.

Bệnh viện đã được tặng thưởng HCLĐ hạng Nhì (năm 2005), HCLĐ hạng Nhất (năm 2010), 10 năm liền được tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành với 07 Cờ thi đua và nhiều Bằng khen của Bộ Y tế, UBND Thành phố...

4. Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua, huyện Ba Vì (sinh năm 1955): 

Với tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mặc dù gặp không ít khó khăn trong thương trường nhưng ông đã lãnh đạo doanh nghiệp của mình luôn đi trước đón đầu, mạnh dạn triển khai các dự án mới, mang tính đột phá, đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Khai thác thế mạnh thiên nhiên vùng núi rừng Ba Vì, biến rừng hoang hoá, đầm lầy, bãi bồi thành các khu du lịch sinh thái bền vững, trọng điểm của Thủ đô và cả nước như khu du lịch Ao Vua và khu du lịch sinh thái Đầm Long thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội; khu du lịch Đảo Ngọc Xanh thuộc tỉnh Phú Thọ..., mỗi năm thu hút hàng vạn lượt khách du lịch trong và ngoài nước, tổng số khách trong 10 năm là 5,5 triệu người, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại các địa phương. Đặc biệt đi đầu trong xây dựng nghĩa trang tư nhân đầu tiên ở Việt Nam (Nghĩa trang Vĩnh Hằng) với số vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng và thực hiện mở rộng nghĩa trang vào năm 2010; xây dựng nhà hỏa táng có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa 100% và dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2014. Trong giai đoạn kinh tế suy thoái năm 2013, ông vẫn quyết tâm đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Quang, tỉnh Phú Thọ với tổng giá trị công trình trị 510 tỷ đồng, tạo điều kiện kết nối, giao thương phát triển kinh tế - xã hội giữa Hà Nội với Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La...  Đi đầu trong bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực của Công ty, thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động. Làm tốt công tác từ thiện xã hội với tổng số tiền trong 10 năm là 9,55 tỷ đồng. 

Công ty đã được tặng thưởng HCLĐ hạng Nhì (năm 2012), từ năm 2004 đến năm 2013 liên tục được tặng Cờ thi đua của tỉnh Hà Tây và thành phố Hà Nội. Cá nhân ông đã được tặng thưởng HCLĐ hạng Ba (năm 2006), HCLĐ hạng Nhì (năm 2008); HCLĐ hạng Nhất (năm 2012), 10 năm liền được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành với 02 lần đạt danh hiệu CSTĐ toàn quốc, 03 lần đạt danh hiệu CSTĐ tỉnh, Thành phố cùng nhiều Bằng khen của Thành phố, Bộ ngành, đoàn thể Trung ương...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần