Tôn nhập khẩu chiếm 32,2% thị trường Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình trạng gian lận thương mại, tôn giả, tôn nhái và kém chất lượng đang xuất hiện tràn lan trên thị trường, đó là thông tin tại Hội thảo Tình trạng tôn gian, kém chất lượng nhập khẩu hậu quả và giải pháp diễn ra ngày 27/11.

Báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), từ năm 2011 đến nay, sản lượng tôn, thép nhập khẩu liên tục tăng, đặc biệt năm 2015 có mức tăng đột biến. Cụ thể, 9 tháng, lượng tôn nhập khẩu lên tới gần 1,1 triệu tấn, chiếm 32,2% thị trường trong nước, trong đó có một tỷ lệ lớn tôn giả, tôn nhái nhãn hiệu.

Nhằm ngăn chặn tôn giả, tôn nhái, các đại biểu đề xuất cần sớm ban hành quy định về việc in thông tin sản phẩm trên bề mặt tôn. Đồng thời, ban hành bộ tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng tôn, thép bán trên thị trường Việt Nam, áp dụng với cả DN Việt Nam và DN nước ngoài.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần