Tôn trí Xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ đến ngày 16/5
Kinhtedothi - Sự kiện tôn trí Xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ, Trụ sở T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ ngày 13 - 16/5 nằm trong chuỗi các hoạt động của Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 lần thứ 4 được tổ chức tại Việt Nam theo Đề án 98/ĐA-HĐTS được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
Nhận lời đề nghị của Chính phủ Việt Nam tại công hàm số: 1231/BNG-TCQT ngày 31/12/2024, Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý để Giáo hội Phật giáo Việt Nam được cung rước Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni bảo vật Quốc gia Ấn Độ sang Việt Nam tôn trí từ ngày 2 – 21/5/2025 tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam.
Xá lợi Phật được chuyên cơ quân sự Ấn Độ chuyên chở sang TP Hồ Chí Minh đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 2/5/2025 do Bộ trưởng Liên bang Quan hệ Nghị viện và các vấn đề Dân tộc, Pháp luật, Tư pháp Ấn Độ Kiren Rijiju làm Trưởng đoàn, cùng Bộ trưởng Văn hóa bang và đoàn các nhà sư Ấn Độ tháp tùng.

Sau khi có ở TP Hồ Chí Minh, Xá lợi Phật được cung rước đi núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh tôn trí từ ngày 8 - 13/5.
Tiếp theo, Xá lợi Phật được cung rước tới Hà Nội. Đón tiếp Xá lợi Phật tại sân bay Nội Bài, Hà Nội có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội và các tăng ni, phật tử.
Sự kiện tôn trí Xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ, Trụ sở T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ ngày 13 - 16/5 nằm trong chuỗi các hoạt động của Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 lần thứ 4 được tổ chức tại Việt Nam theo Đề án 98/ĐA-HĐTS được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni được nhà khảo cổ học người Anh có tên là William Claxton Peppe đã tìm ra vào năm 1898 khi tiến hành khai quật di tích nền móng tại làng Piprahwa, huyện Siddharth Nagar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nhờ vào việc giải mã các ký tự viết trên nắp bình chứa Xá lợi, các nhà khảo cổ và các nhà nghiên cứu đã xác định đây chính là Xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đúng như trong kinh Đại Bát Niết Bàn có ghi về việc Xá lợi Phật được chia làm tám phần tôn trí tại các bảo tháp ở các vùng khác nhau.

Đông đảo người dân có mặt ở chùa Quán Sứ. Ảnh: Phú Đỗ
Các cơ quan khoa học Ấn Độ đã giám định và xếp hạng bảo vật quốc gia tôn kính nhất. Xá lợi Phật hiện nay do Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ, Tổ chức Phật giáo Mahabodhi Society và Liên minh Phật giáo quốc tế (IBC) thuộc Bộ Văn hóa Ấn Độ lưu giữ, bảo quản và tôn thờ. Xá lợi Phật cung rước sang Việt Nam được cung thỉnh từ Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ và có nguồn gốc từ thánh địa Phật giáo Sarnath, nơi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên Dhammacakkappavattana Sutta. Theo quy định của pháp luật Ấn Độ, Xá lợi Phật bảo vật quốc gia Ấn Độ khi được cung rước ra nước ngoài được đón tiếp theo nghi thức ngoại giao như đối với nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Nhà nước Ấn Độ.
Trong chính sách ngoại giao của Ấn Độ, những năm gần đây Chính phủ Ấn Độ đã chấp thuận để Xá lợi Phật được cung rước ra nước ngoài. Lần đầu tiên năm 2022, Xá lợi Phật được rước sang Mông Cổ theo đề nghị của Tổng thống Mông Cổ. Năm 2024, Xá lợi Phật được cung rước sang Thái Lan theo đề nghị của Nhà vua Thái Lan. Năm nay 2025, Xá lợi Phật được cung rước sang Việt Nam nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc. Đồng thời, theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Ấn Độ rất trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt giữa nhân dân Ấn Độ và Nhân dân Việt Nam; sự kiện cung rước Xá lợi Phật cùng các hoạt động văn hóa liên quan sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ.
Năm 2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Đây là dịp để bạn bè quốc tế khắp nơi trên thế giới đến với TP Hồ Chí Minh và cũng là cơ hội giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, đoàn kết, hòa hợp.

Tôn trí Xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ từ 13 - 16/5. Ảnh: Phú Đỗ
Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 cũng là dịp khẳng định với cộng đồng quốc tế về chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; về thực tiễn đời sống tự do tôn giáo ở Việt Nam; về thành quả mà cộng đồng các tôn giáo ở Việt Nam thành tựu sau 50 năm đất nước thống nhất.
Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và đầu tư kinh tế vào Việt Nam và cũng là dịp để Việt Nam trở thành điểm đến của du khách quốc tế từ hình ảnh đẹp mà Việt Nam tạo được qua sự kiện văn hóa quốc tế của Liên Hợp quốc.
Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc được xem là hoạt động rất tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong đường lối đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, hợp tác hữu nghị thân thiết giữa Nhân dân Việt Nam với tất cả bạn bè quốc tế trên thế giới. Qua đó khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp hợp quốc, cộng đồng quốc tế trong khu vực và thế giới. Tuyên bố Vesak TP Hồ Chí Minh sẽ là sự đóng góp của Việt Nam vào sứ mệnh hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc vì hòa bình và phát triển bền vững.

Chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ cần đặc biệt lưu ý điều gì?
Kinhtedothi - Lễ cung rước xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) trong khuôn khổ Đại lễ Phật Đản Vesak 2025 sẽ diễn ra từ chiều ngày 13/5 tới. Từ ngày 14 đến sáng 16/5, xá lợi Phật sẽ được tôn trí tại tầng 1 hội trường chùa Quán Sứ để Phật tử và nhân dân thập phương đến chiêm bái, đảnh lễ.
Chùa Quán Sứ chuẩn bị nghênh đón xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni
Kinhtedothi - Chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng để đón xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về tôn trí vào chiều nay 13/5.