Tôn vinh 1.800 điển hình tiên tiến toàn quốc giai đoạn 2011 - 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 6 - 7/12/2015 tại Hà Nội, với sự tham gia của 1.800 gương điển hình tiên tiến và khoảng 200 khách mời.

Đó là thông tin được bà Trần Thị Hà - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư cho biết tại cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra ngày 23/11.

* Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch nước  Nguyễn Thị Doan tham quan triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước...  	Ảnh: Phạm Hùng
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham quan triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước... Ảnh: Phạm Hùng
Bà Hà cũng đã công bố những nội dung chính của Đại hội sắp tới. Đáng chú ý, chiều 6/12 sẽ tổ chức Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Giao lưu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015”. Sáng 7/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư sẽ phát biểu khai mạc Đại hội. Trong cả ngày 7/12 dự kiến sẽ có 13 tham luận của các điển hình tiên tiến được trình bày tại Đại hội. Chiều 7/12, Thủ tướng Chính phủ sẽ phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020.

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, TP Hà Nội có 26 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho hàng chục ngàn tập thể, cá nhân xuất sắc trên nhiều lĩnh vực trong giai đoạn 2010 - 2015.

lNhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 23/11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ VHTT&DL phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng T.Ư tổ chức Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội Thi đua yêu nước”. Triển lãm trưng bày gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật được chia làm 3 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng phong trào thi đua yêu nước; Các phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân ta theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thi đua yêu nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đặc biệt, Triển lãm dành một phần quan trọng giới thiệu các phong trào thi đua yêu nước hiện nay gắn với các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…