Tôn vinh 442 gương tiêu biểu trong công tác mặt trận giai đoạn 2014 - 2017

Tin và ảnh: Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/10, Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014 - 2017 đã diễn ra tại Hà Nội.

Dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam; Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng 442 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 10.000 Chủ tịch Mặt trận các xã, phường, thị trấn và hơn 100.000 khu dân cư trên cả nước.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn
Hội nghị là dịp tôn vinh, ghi nhận những kết quả nổi bật của các đồng chí Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu trong toàn quốc; cũng là cơ hội để giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để tăng cường công tác Mặt trận ở xã, phường, thị trấn và khu dân cư.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các 442 đại biểu ưu tú tham dự sự kiện ngày hôm nay là những bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa “Người tốt, việc tốt” của đất nước; góp phần tô thắm thêm cho truyền thống đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.
Thay mặt Ban Thường trực UB T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn kêu gọi đồng bào cả nước, đồng bào sinh sống ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết một lòng, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt các đồng chí Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và đội ngũ cán bộ Mặt trận cả nước tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, vượt qua mọi khó khăn, hết lòng với nhiệm vụ xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu Đại hội XII của Đảng đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thay mặt Đảng và nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương các gương Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014 - 2017. MTTQ Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò động viên, khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nội lực, tăng cường sự đoàn kết từ các gia đình, hộ dân cư để thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển xã hội - kinh tế cả nước; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị.
"Thời gian qua, Đội ngũ làm công tác mặt trận tại cơ sở đã luôn nhiệt huyết, sáng tạo, kiên trì lắng nghe chia sẻ ý kiến tâm sự của Nhân dân, phát huy dân chủ, phối hợp với chính quyền cải thiện đời sống người dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.
Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm vụ bao trùm của MTTQ Việt Nam là tiếp tục tăng cường, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, quyết tâm thực hiện, hướng đến mục tiêu chung xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; Nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.
Hội nghị đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 51 cá nhân là Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đã có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận giai đoạn từ năm 2014 - 2017, đồng thời tặng thưởng Bằng khen của UB T.Ư MTTQ Việt Nam cho 391 cá nhân là Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014 - 2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần