Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô Hà Nội

Công Thọ - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019 (ngày 4/2 dương lịch), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông trật tự - cơ động Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội; chúc Tết cán bộ, nhân viên EVN; dâng hương tại chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh.

Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn...
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông trật tự - cơ động Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội
Chúc Tết  chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông trật tự - cơ động Công an quận Ba Đình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương các cán bộ, chiến sĩ thời gian vừa qua đã hết sức nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với nhiệm vụ đặc biệt trên địa bàn đặc biệt, đóng góp vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không chỉ trên địa bàn quận Ba Đình mà cả trên địa bàn thủ đô.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới thăm, dâng hương tại chùa Trấn Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị đơn vị chuẩn bị sẵn sàng để bảo đảm an toàn đêm giao thừa và trong những ngày nghỉ Tết, không để xảy ra việc gì đáng tiếc.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dâng hương tại chùa Trấn Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, trong năm mới với niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, sức sống mới, lực lượng CAND sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và trong năm 2019, bảo đảm an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc cán bộ, chiến sĩ ngành công an của thủ đô và toàn ngành công an sang năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, có nhiều niềm vui, đặc biệt hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với người lao động tại khu vực đường Thanh Niên, Hà Nội.
 

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên, lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam; dâng hương tại chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, chúc Tết nhân dân vui Xuân Kỷ Hợi và người lao động tại khu vực đường Thanh Niên, Hà Nội.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên, lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Thăm, chúc Tết cán bộ EVN đang trực tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (tòa nhà EVN trên phố Cửa Bắc, quận Ba Đình), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò, vị trí, bước phát triển nhanh chóng, toàn diện của Tập đoàn trong những năm qua. “Đất nước ta đã có gần 100 triệu dân, đang công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa rất mạnh, nhưng tình trạng mất điện rất hiếm hoi, nếu không muốn nói là hầu như không có. Chỉ riêng điều này đã nói lên tất cả” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đồng thời hoan nghênh Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã duy trì tốt đoàn kết nội bộ, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần