Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quyên góp ủng hộ khắc phục hậu quả mưa bão

Theo TTXVN/VIETNAM+
Chia sẻ Zalo

Với tinh thần tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân," chiều 6/11, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa bão gây ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã tham dự, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, mỗi người ít nhất một ngày lương. Số tiền ủng hộ sẽ góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.
Cũng trong chiều 6/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 12 gây ra.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 12 gây ra.

Phát biểu tại lễ quyên góp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần "tương thân tương ái," "lá lành đùm lá rách" - nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam, tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung bộ khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chủ tịch nước nêu rõ, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã và đang tích cực chỉ đạo, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, giúp cuộc sống của đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ từng bước đi vào ổn định.

Những ngày qua, cơn bão số 12 hoành hành đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản của đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Cùng với sự chung tay góp sức của nhân dân cả nước, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ sớm được chuyển tới nhân dân các vùng bị thiên tai, lũ lụt.

Theo báo cáo của các địa phương và bộ, ngành, tính đến sáng 6/11, thiệt hại ban đầu do bão số 12 và mưa lũ gây ra đã làm 44 người chết, 19 người mất tích.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần