Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra sáng nay (25/10)
Kinhtedothi - Việc Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng vào tháng 12/2024, và lựa chọn Hà Nội là nơi tổ chức Lễ mở ký, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.
Kinhtedothi - Việc Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng vào tháng 12/2024, và lựa chọn Hà Nội là nơi tổ chức Lễ mở ký, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.
Kinhtedothi - Chương trình mang ý nghĩa kết nối văn hóa, thể hiện sự thủy chung, son sắt, nghĩa tình, thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, là sự thoa tuyệt vời giữa hai nền văn hóa, thể hiện qua âm nhạc truyền thống Việt Nam hòa quyện với âm nhạc cuốn hút mang sắc màu Cuba.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò, vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua đối với công việc chung của LHQ trên tất cả các lĩnh vực.
Kinhtedothi - Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội đánh dấu bước ngoặt lịch sử, khi “Công ước Hà Nội” trở thành biểu tượng của niềm tin, đối thoại và trách nhiệm toàn cầu, khẳng định vị thế Việt Nam trong kiến tạo trật tự số nhân văn và an toàn.
Chiều 24/10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), từ ngày 24-25/10/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.