Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, hôm 31/1 đã gửi điện mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Theo Tân Hoa xã, trong điện mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông rất vui mừng khi biết tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo khóa mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.
"Kể từ Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới. Việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam mở ra lộ trình mới xây dựng hiện đại hóa nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa", điện mừng có viết.
Chủ tịch Tập Cận Bình tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng Cộng sản Việt Nam và quốc gia Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu mới rực rỡ hơn. Chủ tịch Tập Cận Bình chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đạt được những thành tựu mới trên cương vị cao quý này.
Chủ tịch Tập Cận Bình trong điện mừng cũng nêu rõ, ông vô cùng coi trọng mối quan hệ giữa hai Đảng và hai nước; mong muốn cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tăng cường trao đổi chiến lược, phát huy truyền thống hữu nghị, tăng cường hơn nữa hợp tác giao lưu trên các lĩnh vực, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng dẫn dắt quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy hòa bình, phát triển, hợp tác cùng có lợi trong khu vực và quốc tế.