Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Thái Nguyên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Bí thư đề nghị huyện Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quy hoạch các khu công nghiệp, dân cư...

Ngày 9/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết của Đảng trên địa bàn. Cùng đi với Tổng Bí thư có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Phổ Yên là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thái Nguyên đang phấn đấu trở thành thị xã công nghiệp. Huyện tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ tạo sự phát triển đột phá về kinh tế và giải quyết các vấn đề văn hóa xã hội. Trên địa bàn huyện đã có 3 khu công nghiệp với diện tích 700ha và 1 tổ hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Yên Bình; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lên gần 7 tỷ USD, trong đó có các dự án của Samsung với số vốn đăng ký trên 3 tỷ USD, dự án doanh nghiệp phụ trợ với số vốn 300 triệu USD.

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Phổ Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của huyện đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Nổi bật là tăng trưởng bình quân đạt 20%/năm; thu nhập bình quân năm 2013 đạt 55 triệu đồng/người, dự kiến năm nay đạt hơn 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 7%. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh trên cả 3 lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực hiện tốt công tác dân vận. Bộ mặt của Thái Nguyên thay đổi nhanh chóng, nhất là Phổ Yên  đang bứt phá đi lên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị huyện Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch các khu công nghiệp, khu dân cư, khu văn hóa, quản lý đất đai, đào tạo lao động, đào tạo nghề, bảo đảm môi trường văn hóa, môi trường xã hội để phát triển bền vững. Chăm lo xây dựng nếp sống văn minh ở khu công nghiệp, khu đô thị và đời sống của công nhân. Trong xây dựng nông thôn mới phải chú ý tới bền vững mà không chạy theo phong trào. Muốn làm được những công việc này, yếu tố quyết định là cơ chế, chính sách và con người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Đảng bộ tỉnh và huyện làm tốt việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, coi đây là cơ hội để tiếp tục xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Cũng trong sáng 9/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Công ty điện tử Samsung Việt Nam đặt tại khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên. Nhà máy Samsung tại Thái Nguyên khởi công năm 2013 và bắt đầu hoạt động tháng 3 năm 2014. Năm nay, xuất khẩu ước đạt 8 tỷ USD.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” tại xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.