Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân mới Giáp Ngọ...

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân mới Giáp Ngọ 2014, sáng 3/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại tại đồi Đồng Váng, thôn Yên Bồ, xã Vật Lại (huyện Ba Vì, Hà Nội), nơi cách đây đúng 45 năm, vào sáng mùng Một Tết Kỷ Dậu 1969, Bác Hồ đã về thăm và trồng cây đa.

Cùng đi có Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Ba Vì, xã Vật Lại.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trồng cây tại Khu di tích xã Vật Lại, huyện Ba Vì.  Ảnh Thanh Hải
Thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân huyện Ba Vì, Tổng Bí thư chúc mừng thành tích mà huyện đã đạt được, đồng thời mong muốn huyện Ba Vì tiếp tục phát huy thế mạnh về tiềm năng du lịch, làm tốt công tác phát triển và bảo vệ rừng, không ngừng chăm lo, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư lưu ý huyện cần tiếp tục làm tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xứng đáng với vinh dự là địa phương được Bác Hồ về thăm và phát động Tết trồng cây. Tiếp đó, Tổng bí thư và lãnh đạo thành phố đã phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ tại Khu di tích cây đa Bác Hồ trồng trên đồi Váng, thôn Yên Bồ, xã Vật Lại.

Nhân Xuân mới Giáp Ngọ 2014, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trao quà của lãnh đạo thành phố tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần