Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri 3 quận của Hà Nội

Hồng Thái - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 1) đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Dự cuộc tiếp xúc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải; đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo, đại biểu cử tri 3 quận.

Cử tri tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tại cuộc tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội và lắng nghe các ý kiến phát biểu của cử tri.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 1)  tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 1)  tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội. 

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri bày tỏ tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, theo cử tri Nguyễn Thu Vân (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng), một số vụ tham nhũng lớn vừa qua ở nhiều bộ, ngành, địa phương có tính hệ thống, liên kết, bắt tay nhau để cùng thực hiện hành vi tham nhũng trên phạm vi rất rộng. Như vụ truyền thông đưa tin về sai phạm ở các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, hàng trăm người của nhiều trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã bị khởi tố, cách thức nhận hối lộ đều giống nhau, thậm chí có cả giám đốc trung tâm đăng kiểm còn không biết chữ. Dư luận Nhân dân rất bức xúc vì hành vi sai phạm này đã diễn ra nhiều năm, sai phạm mang tính tổ chức nhiều cấp, đề nghị cần xử lý thật nghiêm.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Các đại biểu tham dự cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 “Cử tri mong muốn Đảng, Quốc hội, Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, hoàn thiện hệ thống quy định, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng nặng các chế tài xử lý bảo đảm tính nghiêm khắc và đủ sức răn đe; xây dựng và thực thi các cơ chế về kiểm soát quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, quan tâm cải cách tiền lương để cán bộ không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, không cần và không muốn tham nhũng” - cử tri Nguyễn Thu Vân kiến nghị. 

Tại Kỳ họp tới, cùng với các dự án Luật và Nghị quyết khác, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Cử tri thành phố Hà Nội bày tỏ sự kỳ vọng, Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 sẽ là cơ sở để lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, diễn ra vào cuối năm nay.

Cử tri nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Lê Hải
Cử tri nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Lê Hải

Bên cạnh đó, các cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp tích cực ngăn ngừa hạn chế lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm dụng tài sản cá nhân và tập thể. Cùng đó, có giải pháp căn cơ đầu tư nâng cấp xây dựng, cải tạo hệ thống y tế cơ sở; quan tâm đến cán bộ y tế cơ sở và chế độ, chính sách; Quốc hội, Bộ Y tế kiểm tra, giám sát một số bệnh viện đã xây dựng rất tốn kém nhưng chưa hoạt động như ở Phủ Lý (Hà Nam), Bình Dương…     

Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Nhấn mạnh cử tri và Nhân dân quan tâm nhiều tới Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cử tri Đinh Cao Minh (phường Thành Công, quận Ba Đình) cho rằng, vẫn còn nhiều ý kiến xung quanh vấn đề thu hồi đất để thực hiện các dự án. “Vậy quyền lợi của người có đất bị thu hồi được đảm bảo ra sao?” - cử tri đặt câu hỏi.

Ngoài ra, cử tri quận Đống Đa kiến nghị thành phố sớm triển khai cải tạo các khu nhà tập thể, chung cư cũ. Cử tri cho biết, khu tập thể Trung Tự và khu tập thể Khương Thượng thuộc phường Trung Tự được xây dựng từ khoảng năm 1970, hết thời hạn sử dụng, đã xuống cấp nghiêm trọng…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng

Tại cuộc tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan thẩm quyền của thành phố. Liên quan cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, Hà Nội đã ban hành đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và các kế hoạch triển khai. Tại đề án, thành phố đã lựa chọn triển khai ban đầu 10 khu chung cư cũ, trong đó có 2 khu tập thể Trung Tự và Khương Thượng. Thành phố cũng đã chỉ đạo quận Đống Đa đẩy nhanh tiến độ triển khai cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ này.

Chống cho được suy thoái về tư tưởng, đạo đức là cái gốc của vấn đề

Thay mặt các đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đều đúng, trúng, sát thực tiễn. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri

Đề cập tình hình trong nước và quốc tế, nhất là những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, chúng ta tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước chưa bao giờ có được như ngày nay, nhưng không được chủ quan, tự mãn và phải cố gắng hơn nữa bởi còn rất nhiều khó khăn, thách thức đặt ra.

Trao đổi với đông đảo cử tri 3 quận, Tổng Bí thư cho biết, Quốc hội thực hiện các chức năng, xây dựng luật pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước. Đại biểu Quốc hội là do dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

"Nhà nước hoạt động theo pháp luật nhưng phải có sự lãnh đạo của Đảng, tôi nghĩ đó là điều cực kỳ quan trọng, nhưng dân mới là quyết định. Dân bầu các đại biểu Quốc hội, giám sát và các đại biểu Quốc hội phải tiếp thu, phản ánh cho được tâm tư nguyện vọng ý chí, quyết tâm của người dân, phải dựa vào dân; tất cả vì dân. Vậy tại sao trước mỗi kỳ họp Quốc hội phải tiếp xúc cử tri, vì cử tri là đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, để bàn những việc hệ trọng của đất nước. Sau khi đã có ý kiến rồi thì Quốc hội bàn và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước" - Tổng Bí thư nêu rõ.

Liên quan công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cảm ơn cử tri đã ghi nhận, đánh giá cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đến nay, về cơ bản các vụ cũ tồn tại, được dư luận quan tâm đặc biệt đều đã được đưa ra xét xử xong. Còn một số cá nhân bỏ trốn, các cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm; tới đây, nếu chưa bắt giữ được thì sẽ xét xử vắng mặt. Khi đó, những người bỏ trốn sẽ mất quyền công dân, mà không có quyền công dân thì không nước nào chứa chấp, nên nói nôm na là “có mà chạy đằng trời”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh,chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là gốc của vấn đề
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh,chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là gốc của vấn đề

Theo Tổng Bí thư, để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chống cho được suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống - đây là cái gốc của vấn đề. Vừa qua, ngoài việc truy tố, xét xử, đối với một số trường hợp nhận thức ra cái sai, Đảng, Nhà nước đã khoan hồng cho những cá nhân này thôi chức, từ chức, rút lui trong danh dự. Trung ương vẫn khuyến khích cách làm này vì tinh thần nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; mở đường là để có sức cảm hóa. Chủ trương này đến nay đã đi vào nền nếp, tạo chuyển biến ở các cấp, các ngành. Tới đây, một số trường hợp khác sẽ tiếp tục được thực hiện theo cách như vậy.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần phải kiên trì, quyết tâm hơn nữa bởi đấu tranh phòng, chống tham nhũng liên quan lợi ích của Nhân dân. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng đề nghị, cử tri và Nhân dân đã ủng hộ quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, trong thời gian tới tiếp tục quan tâm ủng hộ hơn nữa, tạo thành sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân để thực hiện được cuộc chống giặc nội xâm này.

Chia sẻ với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ niềm tự hào là công dân Thủ đô, từng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng thời mong muốn, TP Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống nghìn năm anh hùng; ngày càng nâng tầm vị thế, sánh vai cùng các Thủ đô trên thế giới; ngày càng phát triển, văn minh, tiến bộ.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng phải gương mẫu, đi đầu thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không để Thủ đô hào hoa, thanh lịch, văn hiến, anh hùng mà mang tiếng chỗ này, chỗ kia tham nhũng, tiêu cực.