Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội, nhấn mạnh về phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trao đổi với cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nếu cả hệ thống chính trị vào cuộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với Nhân dân "tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt" thì đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ngay cả giặc nội xâm là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sáng 9/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 1) đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng, trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 
Cùng dự có Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng – Trưởng đoàn đai biểu Quốc hội TP Hà Nội; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai. 

Tham gia tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu Quốc hội: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. 
Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở quận Ba Đình và 57 điểm cầu tại quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng và các phường với 769 cử tri tham gia.
Cử tri mong muốn đẩy nhanh tiến độ tiêm và tự sản xuất vaccine phòng Covid-19
Tại hội nghị, cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng bày tỏ nhất trí báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, đánh giá cao về kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp.
Đa số cử tri bày tỏ vui mừng về thành công, kết quả quan trọng tại Hội nghị Trung ương 4 vừa kết thúc, bày tỏ đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ cấp chiến lược được đề cập trong phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho rằng đây là “cái gốc” của mọi công việc; cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, cần kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham vọng quyền lực cá nhân, lôi kéo gia đình, dòng tộc, họ hàng, người địa phương, cùng quê, bè cánh, phe nhóm…
Nhấn mạnh đến công tác phòng, chống dịch, cử tri phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng), phường Láng Hạ (quận Đống Đa) cho rằng, đợt dịch thứ 4 với biến chủng Delta bùng phát, lây lan nhanh, gây tử vong cao. Trên tinh thần "chống dịch như chống giặc", cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình của Nhân dân, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Song, trước tình hình diễn biến phức tạp của biến thể mới, dịch bệnh có thể quay trở lại. Do đó, các cử tri đề xuất, cùng với các biện pháp mạnh mẽ, cần đẩy mạnh việc tiêm vaccine. Ngoài số lượng vaccine đã mua và nguồn vaccine được tài trợ, Việt Nam cần đẩy nhanh sản xuất vaccine trong nuớc. Để có những giải pháp hiệu quả, Chính phủ cũng cần tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, góp phần đẩy nhanh các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh bệnh; áp dụng CNTT trong phòng, chống dịch. 
 Cử tri quận Ba Đình phát biểu tại hội nghị 
Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cử tri cũng mong muốn, Chính phủ có những giải pháp đồng bộ, linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp như giãn nợ, giảm lãi suất vay vốn; quan tâm đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an sinh xã hội… Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ nghiên cứu triển khai tiêm vaccine cho trẻ em để học sinh sớm được quay trở lại trường học. 
Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cử tri phường Trung Phụng (quận Đống Đa) bày tỏ tin tưởng đối với Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, đề nghị tăng cường hơn nữa giám sát tối cao, nhất là trong công tác mua vaccine; mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế. Cùng với đó, có sự công khai, minh bạch và chế tài xử lý nghiêm việc trục lợi trong từ thiện, để không gây bức xúc dư luận, lấy lại niềm tin của người dân.  
Cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng cũng đề cập đến một số vấn đề và đề nghị đại biểu Quốc hội quan tâm trong xây dựng chính sách như: Cơ chế bảo vệ, khuyến khích, hỗ trợ người tố cáo tham nhũng; xử lý nghiêm việc trục lợi từ dịch bệnh; có chế tài, quy định ứng xử trên không gian mạng; chống tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng thường xuyên và đột xuất; quan tâm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân; nghiên cứu đối sách trong phòng, chống dịch…
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri. 
Tiếp thu những ý kiến của cử tri, thay mặt UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, phản ánh nguyện vọng cử tri và Nhân dân Thủ đô gửi gắm đến các đại biểu Quốc hội. 
Thông tin làm rõ hơn một số vấn đề thuộc thẩm quyền của TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết: Công tác phòng chống dịch luôn được TP Hà Nội xác định là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. TP Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp chống dịch với phương châm trên hết, trước hết là sức khỏe, an toàn của người dân. 
TP tập trung tổ chức khoanh vùng, cách ly, truy vết thần tốc; phong tỏa hẹp, quản lý chặt. Đến nay, TP đã tiêm hơn 7,7 triệu mũi vaccine phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi. Trong đó, mũi 1 đạt tỷ lệ trên 98%, mũi 2 đạt gần 32%. Các pháo đài chống dịch tại từng phường, từng xã, từng phố được củng cố. TP đã thành lập 4.573 tổ Covid cộng đồng tham gia công tác phòng chống dịch tại cơ sở để mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ. 
Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, TP luôn xác định chủ động phương án phòng chống dịch sớm hơn, cao hơn để không bị động. Luôn chủ động các phương án từ chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất đến nhân lực… Vì thế đến nay, TP đã bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang trạng thái bình thường mới. 
Bên cạnh đó, TP đã triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội kịp thời đến tay người lao động, người khó khăn, với tinh thần tương thân tương ái, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. 
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh
Thay mặt các đại biểu Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, các ý kiến đều rất chất lượng, sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của cử tri với sự nghiệp chung. 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với lãnh đạo TP Hà Nội và các cử tri quận Ba Đình. 
Theo Tổng Bí thư, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới nói chung, trong đó có nước ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng lòng ủng hộ của Nhân dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã đem lại hiệu quả. 
Mọi hoạt động của đất nước vẫn diễn ra bình thường trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Trong khó khăn, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín và sức mạnh tổng hợp quốc gia tiếp tục được củng cố. Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tiếp tục lan toả mạnh mẽ trong đời sống xã hội. 
Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhìn nhận, đất nước còn rất khó khăn. Tình hình dịch bệnh vẫn có nguy cơ cao; tăng trưởng kinh tế đạt thấp; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diễn biến phức tạp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, thời gian tới, cả nước cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tự mãn trước dịch bệnh Covid-19. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước bình yên mới có điều kiện phát triển. 
“Khó khăn còn nhiều, nhưng phải xác định đây là thử thách bản lĩnh để nỗ lực vượt qua” - Tổng Bí thư nói. Đồng thời yêu cầu, mỗi đại biểu Quốc hội cần thực sự là đại biểu trung thực, trung thành, không ngừng cố gắng thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng yếu: Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng luật pháp đúng với thực tế; giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị cử tri và Nhân dân tiếp tục theo dõi, giám sát, góp ý kiến kịp thời xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cùng chung sức, đồng lòng giữ gìn cơ đồ cha ông để lại.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nếu cả hệ thống chính trị vào cuộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với Nhân dân "tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", thực hiện phương châm “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công” thì đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không sợ kẻ thù nào, ngay cả giặc nội xâm là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sắp tới Ban Bí thư sẽ chỉ đạo tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị với hai trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, toàn Đảng sẽ đẩy mạnh đấu tranh với quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân; tiếp tục không chỉ chống tham nhũng mà chống cả tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của lãnh đạo TP và Nhân dân với truyền thống văn hiến anh hùng, sẽ xây dựng Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những danh hiệu cao quý được cả nước và bạn bè thế giới tôn vinh, phấn đấu không ngừng để dẫn đầu và trở thành tấm gương cho cả nước noi theo; xứng đáng là Thủ đô anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.