Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim người dân vùng Dur Kmăl

Lê Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Dù đã 5 năm trôi qua, nhưng Nhân dân xã Dur Kmăl, huyện Kroong Ana vẫn vẹn nguyên cảm xúc đặc biệt sâu sắc khi nhớ kỷ niệm đón Tổng Bí thư -  Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc (11/11/2018).

Ông Y Dhun Hmok, già làng buôn Dur 1, xã Dur Kmăl, không giấu được xúc động khi kể lại: "Sau khi nghe tin Tổng Bí thư mãi mãi đi xa, những ký ức về lần Tổng Bí thư đến thăm xã Dur Kmăl lại ùa về trong tâm trí người dân, với những tình cảm và sự tiếc thương vô hạn."

Nhân dân xã  Dur Kmăl vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc khi được vinh dự đón Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về thăm
Nhân dân xã  Dur Kmăl vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc khi được vinh dự đón Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về thăm
Đối với ông Y Dhun Hmok, được gặp Tổng Bí thư là một vinh dự lớn nhất trong đời. Trong lần gặp gỡ ấy, ông đã đại diện người dân trao tặng Tổng Bí thư chiếc áo thổ cẩm truyền thống của người Êđê và chiếc vòng kết nghĩa. Ông Y Dhun Hmok xúc động nhớ lại những lời thăm hỏi, động viên thân tình và những căn dặn của Tổng Bí thư về việc phải luôn gương mẫu, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển phong trào thi đua trong nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Già làng buôn Dur 1 (bìa phải) và ông K’Ních, buôn trưởng buôn Dur 1 (bìa trái) xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cùng ôn lại kỷ niệm khi được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 5 năm trước.
Già làng buôn Dur 1 (bìa phải) và ông K’Ních, buôn trưởng buôn Dur 1 (bìa trái) xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cùng ôn lại kỷ niệm khi được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 5 năm trước.

Ông K’Ních, buôn trưởng buôn Dur 1, cũng chia sẻ: "Được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc năm 2018 là niềm vinh dự và tự hào lớn. Tôi luôn khắc ghi những chia sẻ, thăm hỏi ân cần của Tổng Bí thư dành cho người dân vùng căn cứ Dur Kmăl, căn dặn đồng bào các dân tộc hãy phát huy lòng yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết, đảm bảo an ninh trật tự trong buôn làng."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với người dân Dur Kmăl, tại Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc năm 2018.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với người dân Dur Kmăl, tại Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc năm 2018.

Anh Phạm Nguyên Ngọc, công chức tư pháp xã Dur Kmăl, cảm thấy vinh dự khi được gặp Tổng Bí thư từ 5 năm trước. Anh chia sẻ: "Từ lời căn dặn của Tổng Bí thư về tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tôi đã không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao nghiệp vụ và ý thức phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả."

Xã Dur Kmăl là khu căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Toàn xã có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50%. Năm 2000, đồng bào các dân tộc xã Dur Kmăl vinh dự được Chủ tịch nước công nhận là xã Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 2 buôn là Buôn Dur 1 và Buôn Kmăl được công nhận là buôn Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Ông Trần Quốc Toàn, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dur Kmăl, cho biết: "Để hiện thực hóa lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 5 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã luôn giữ gìn khối đại đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 2,73%; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm. Xã đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang phấn đấu về đích trong năm 2024."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây sao đen lưu niệm tại trụ sở UBND xã Dur Kmăl.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây sao đen lưu niệm tại trụ sở UBND xã Dur Kmăl.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trồng cây sao đen lưu niệm tại trụ sở UBND xã Dur Kmăl. Cây lưu niệm này đã được cán bộ và Nhân dân xã nâng niu, chăm sóc và dựng bia khắc tên Tổng Bí thư như một lời tri ân sâu sắc. 

Cây lưu niệm trở thành di sản của Nhân dân Dur Kmăl.
Cây lưu niệm trở thành di sản của Nhân dân Dur Kmăl.

Hiện nay, cây lưu niệm trở thành điểm đến cho các đoàn khách tham quan và người dân khi đến trụ sở làm việc. Cán bộ và Nhân dân xã đang phát triển, tôn tạo để cây sao đen lưu niệm trở thành di sản của Nhân dân Dur Kmăl, nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.