Tổng Bí thư thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm xúc động khi trở lại nơi đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại quyết định vận mệnh của dân tộc.

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 29/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm cán bộ, nhân dân huyện Sơn Dương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân dân huyện Sơn Dương
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân dân huyện Sơn Dương
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Nơi đây có 183 di tích gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc những năm giữa thế kỷ 20 khi Sơn Dương từng được mệnh danh là trung tâm căn cứ địa cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng và Thủ đô kháng chiến; là nơi ở, làm việc của Bác Hồ và các cơ quan Trung ương của Đảng, Chính phủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm lán Nà Nưa, nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ tháng 5 đến tháng 8/1945 để chỉ đạo việc chuẩn bị Tổng Khởi nghĩa và lãnh đạo cuộc Tổng Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong cả nước, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Tổng Bí thư bồi hồi xúc động khi nghe lại câu chuyện về việc Bác Hồ đã nhận định chính xác và sáng suốt chỉ đạo tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa khi cơ hội “ngàn năm có một” để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc đã đến, dù lúc đó Người vẫn mệt sau cơn bệnh nặng. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm đình Tân Trào.

Trong hai ngày 16 và 17/8/1945, tại đây, Quốc dân Đại hội họp thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc tiến hành Cách mạng tháng Tám và 10 chính sách lớn của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

 
Tổng Bí thư thắp hương tại lán Nà Nưa, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.
Tổng Bí thư thắp hương tại lán Nà Nưa, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.
Tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tổng Bí thư cũng thăm di tích nhà ông Nguyễn Tiến Sự, nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh ở và làm việc từ ngày 21/5 đến cuối tháng 5/1945 khi mới tới Tân Trào; thăm nhà ông Hoàng Trung Dân, nơi đồng chí Võ Nguyên Giáp ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến tháng 8/1945, nơi đánh máy bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc (tức Lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước) tháng 8/1945.

Lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm xúc động khi trở lại thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào – nơi Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã làm việc, nơi đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại quyết định vận mệnh của dân tộc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp. Tổng Bí thư khẳng định “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và mãi mãi biết ơn những đóng góp to lớn, ân tình sâu nặng, son sắt của đồng bào các dân tộc Tuyên Quang đối với Bác Hồ và cách mạng Việt Nam”.

Làm việc với huyện ủy Sơn Dương và xã Tân Trào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng khi biết rằng cuộc sống về mọi mặt của nhân dân quê hương cách mạng đã có nhiều đổi thay và khởi sắc từng ngày. Trong số 46 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 đề ra thì có thể hoàn thành tới 44 chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/người/năm. Huyện đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nên tới nay 100% thôn, bản có đường ô tô tới Trung tâm.

 
Tổng Bí thư thăm huyện Sơn Dương.
Tổng Bí thư thăm huyện Sơn Dương.
Điều đáng mừng là người dân trong huyện đóng góp hơn 200 tỷ đồng, chiếm một nửa kinh phí bê tông hóa giao thông. An ninh lương thực được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo trong huyện còn khoảng 10% và ở xã Tân Trào còn 6%. Sơn Dương cũng đã tập trung vào phát triển du lịch- một trong những lĩnh vực được huyện chọn là khâu đột phá, thu hút hơn 50 vạn du khách. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng và đang tiến hành việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Tổng Bí thư cũng rất ấn tượng về năng lực của đội ngũ cán bộ của huyện và xã, trong đó có nhiều cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Sơn Dương cần phát huy vị trí là nơi trung chuyển giữa đồng bằng và trung du, khai thác lợi thế giao thông thuận lợi, có nhiều triển vọng và điều kiện phát triển toàn diện cả nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch. Để thực hiện được mục tiêu xây dựng quê hương Sơn Dương anh hùng giàu đẹp cần phát huy tốt bài học về sự ủng hộ của nhân dân; bàn bạc và lắng nghe ý kiến của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết thì sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Trước đó, sáng 29/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tới thăm Công ty cổ phần giấy An Hòa. Công ty có 2 nhà máy gồm nhà máy bột giấy, công suất 130.000 tấn bột giấy/năm, hoạt động từ 2011, doanh thu 1.400 tỷ đồng và nhà máy sản xuất giấy tráng phấn cao cấp, công suất 140.000 tấn/năm dự kiến cuối năm nay đi vào hoạt động. Công ty có khả năng tiêu thụ 600.000 tấn gỗ nguyên liệu, tương đương 600 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hàng nghìn hộ nông dân trong khu vực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần