Tổng Bí thư Tô Lâm: Định vị và vận hành Hà Nội với vai trò trung tâm kiến tạo, phát triển của quốc gia
Kinhtedothi - Sáng 10/1, phát biểu kết luận tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển; dự kiến mô hình phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả phát triển toàn diện mà Hà Nội đã đạt được trong năm 2025.
Sáng 10/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển; dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện Thường trực Thành ủy các thành phố trực thuộc Trung ương.
Lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, hiệu quả thực chất
Sau khi nghe phát biểu ý kiến của các lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hà Nội, phát biểu kết luận và chỉ đạo tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp để xác định rõ vị trí, vai trò và sứ mệnh của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, Hà Nội được đặt đúng vào vị trí chiến lược đối với sự phát triển chung của đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội.
Thông tin về những định hướng lớn của Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Trung ương đang nghiên cứu, chuẩn bị các quyết sách quan trọng nhằm chuyển đổi mô hình phát triển đất nước, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là những vấn đề chiến lược, cần được chuẩn bị sớm, thận trọng và bài bản để khi các chủ trương lớn được ban hành có thể triển khai ngay trong thực tiễn.
Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, kỷ cương, Tổng Bí thư khẳng định, mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân, bảo đảm mọi người dân đều được sống trong môi trường an toàn, văn minh, trật tự. Tổng Bí thư yêu cầu, trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Hà Nội phải là địa bàn tiêu biểu về kỷ luật, kỷ cương, tạo niềm tin không chỉ đối với Nhân dân cả nước mà còn đối với bạn bè quốc tế.
Đánh giá cao những kết quả phát triển toàn diện mà Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo trực diện các vấn đề bức xúc, kéo dài của Thủ đô như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm. Đây được coi là những nhiệm vụ phải tạo chuyển biến đo được, được kiểm đếm theo tháng, theo quý, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng ngành, từng cấp. Đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án hạ tầng đô thị đã ách tắc nhiều năm với tốc độ rất nhanh, tinh thần rất khẩn trương. Những chuyển biến này cho thấy Hà Nội đang hình thành phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương và hiệu quả thực chất, đáp ứng yêu cầu quản trị một đô thị lớn. Từ đó, tạo nên sự chuyển động rõ rệt, tạo dựng thêm được niềm tin trong Nhân dân và sự quan tâm theo dõi của cả nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả phát triển toàn diện mà Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua
Tổng Bí thư chỉ rõ, Thủ đô vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác tương xứng; các tồn tại về giao thông, môi trường, hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng quản trị là phép thử trực tiếp đối với năng lực quản trị đô thị và tổ chức thực thi. Vì vậy, những cách làm đã có chuyển biến cần tiếp tục được đẩy mạnh, nâng tầm và chuyển hóa thành kết quả cụ thể, kiểm chứng được, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới và đóng góp tích cực vào triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XIV của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh việc đất nước đang đứng trước một bước ngoặt phát triển có ý nghĩa lịch sử, trong bối cảnh đó, vai trò của Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Hà Nội không thể phát triển theo tư duy của một địa phương lớn mà phải được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, có vai trò dẫn dắt, định hình các mô hình phát triển mới, tư duy mới.
Mỗi vấn đề Hà Nội giải quyết thành công và hiệu quả, từ quản trị đô thị, tổ chức không gian phát triển, xử lý ùn tắc, ô nhiễm, ngập úng đến kỷ luật đầu tư công, cải cách hành chính và chuyển đổi số… sẽ có tác động rất lớn đến cách nghĩ, cách làm của các địa phương cũng như của toàn quốc. “Hà Nội chậm, cả nước sẽ chậm” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Quy hoạch Thủ đô phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước
Nhấn mạnh Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm phải là công trình của trí tuệ, trách nhiệm, khát vọng phát triển và quy hoạch hôm nay sẽ quyết định Hà Nội sau 50 năm, 100 năm, Tổng Bí thư Tô Lâm cơ bản thống nhất với những định hướng lớn trong quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong đó có ý tưởng đề xuất mới, chuyển từ Quy hoạch “5 vùng đô thị, 5 trục không gian, 5 khu vực đô thị, đô thị vệ tinh” sang mô hình "đa cực - đa trung tâm, đa tầng - đa lớp".
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận cuộc làm việc.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Tổng Bí thư đề nghị bám sát 7 yêu cầu. Trong đó, Quy hoạch Thủ đô phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Quy hoạch Thủ đô phải lấy con người làm trung tâm, chất lượng sống làm thước đo cao nhất. Phát triển Hà Nội phải hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa mở rộng và bảo tồn. Quy hoạch Thủ đô phải đi trước một bước, có tầm nhìn xa, có không gian phát triển mở, quy hoạch không chỉ cho hôm nay mà phải đủ dư địa cho các thế hệ mai sau.
Hà Nội phải được quy hoạch như một trung tâm sáng tạo, tri thức, đổi mới của quốc gia; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội là yêu cầu xuyên suốt trong quy hoạch Thủ đô. Thành phố phải tổ chức xây dựng quy hoạch một cách khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia trong, ngoài nước và của Nhân dân. Đồng thời phải kiên định, nhất quán, không để quy hoạch bị bẻ cong bởi lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ.
Về thể chế phát triển Thủ đô, Tổng Bí thư đánh giá cao sự chủ động của Hà Nội trong tổng kết, đánh giá và đề xuất Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội, thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để hoàn thiện cơ sở chính trị cho thành phố. Đồng thời đánh giá cao nội dung đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô với 4 nhóm nội dung lớn với 31 cơ chế chính sách.
Tổng Bí thư yêu cầu phải xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô là khâu đột phá then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng và tốc độ phát triển lâu dài của Thủ đô. Không có thể chế phù hợp thì không thể có quy hoạch tốt và không có thể chế vượt trội thì không thể tạo ra không gian phát triển vượt trội. Việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này phải được tiếp cận với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo cơ sở pháp lý vượt trội đủ mạnh để Hà Nội phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù, mạnh dạn thí điểm những mô hình mới, cách làm mới nhưng phải bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, minh bạch và vì lợi ích chung.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại cuộc làm việc
Tinh thần xuyên suốt là “trao quyền mạnh hơn - phân cấp, phân quyền toàn diện hơn - trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn" đúng với yêu cầu “Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm”.
Tổng Bí thư cho rằng, sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ là việc riêng của Hà Nội mà là trách nhiệm chung của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong việc tháo gỡ các rào cản pháp lý, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Các cơ quan Trung ương phải đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện để Hà Nội có đủ không gian pháp lý, đủ công cụ và đủ thẩm quyền cần thiết. Qua đó phát huy vai trò Thủ đô là trung tâm dẫn dắt, lan tỏa phát triển của Vùng Thủ đô và cả nước.
Tổng Bí thư đề nghị, Thành ủy Hà Nội và các cơ quan Trung ương phối hợp chặt chẽ hoàn thiện các văn bản quan trọng này trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển Thủ đô; trình Quốc hội 3 nội dung: Nghị quyết 15-NQ/TW mới, Luật Thủ đô sửa đổi và Quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hoàn thành bằng được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 11% trong năm 2026
Về xác lập mô hình tăng trưởng mới và mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư đề nghị, Hà Nội tiếp tục khai mở động lực mới, quyết tâm kiên định mục tiêu tăng trưởng liên tục 2 con số, trước mắt phải hoàn thành bằng được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 11% trong năm 2026. Để đạt được mục tiêu này, điều cốt lõi không nằm ở mở rộng quy mô bằng mọi giá mà ở việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, dựa chủ yếu vào tăng năng suất lao động bằng tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Trung ương, Thành phố Hà Nội tại cuộc làm việc.
Theo Tổng Bí thư, mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô phải gắn chặt với cải cách thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và trọng dụng nhân tài, hình thành các cực tăng trưởng, không gian sáng tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó tạo động lực phát triển bền vững, đủ sức dẫn dắt Vùng Thủ đô và đóng góp xứng đáng cho tăng trưởng của cả nước.
Ủng hộ những giải pháp của Hà Nội về đẩy mạnh phân cấp ủy quyền và giải quyết 5 điểm nghẽn (úng ngập, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu giao thẩm quyền tối đa cho Hà Nội để tự giải quyết thay vì chờ phê duyệt nhiều tầng nấc. Tháo gỡ 7 nhóm điểm nghẽn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những khó khăn vướng mắc để giải quyết 5 điểm nghẽn. Hà Nội phải làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng, với tinh thần "đã nói là làm, đã làm là phải xong, đã làm là phải có hiệu quả".
Với truyền thống nghìn năm văn hiến, đội ngũ cán bộ quyết tâm, bản lĩnh, sự đồng lòng của Nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ vượt qua mọi thách thức, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn, xứng đáng vị thế "Thủ đô Anh hùng", "Thành phố vì hòa bình", "Thành phố sáng tạo".

Thủ tướng Chính phủ: Hà Nội đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm xoay chuyển tình thế và chuyển đổi trạng thái
Kinhtedothi - Ngày 10/1, phát biểu tại cuộc làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng của Thủ đô và nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, phân quyền triệt để, xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là chìa khóa để phát triển mạnh mẽ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Kiến tạo thể chế, hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Kinhtdothi - Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, cùng với việc sửa đổi Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô năm 2024, được xác định là nền tảng chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn lớn, hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và vươn tầm khu vực, quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về định hướng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và mô hình phát triển
Kinhtedothi - Sáng 10/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển; dự kiến mô hình phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.





