Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thượng Cát
Kinhtedothi - Tối 14/11, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại phường Thượng Cát, Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).
Cùng dự, chung vui với Nhân dân phường Thượng Cát có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Phạm Gia Túc cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của T.Ư.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thượng Cát.
Đại biểu TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Bùi Huyền Mai; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát Lưu Ngọc Hà; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nguyên Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm (cũ) Nguyễn Cao Chí cùng hơn 1.000 đại biểu Nhân dân đại diện cho hơn 6.400 hộ gia đình trên địa bàn phường.
Đại đoàn kết toàn dân tộc là di sản vô giá
Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Trong không khí ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta cùng nhau khẳng định lại một chân lý giản dị mà vĩnh hằng: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là tài sản, là di sản vô giá của cha ông, là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu của dân tộc ta”.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên các cụ cao niên phường Thượng Cát.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Đó là chân lý, là phương châm hành động, là mệnh lệnh từ trái tim của dân tộc, của hồn thiêng sông núi, của Tổ quốc gửi đến từng chúng ta.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả mà phường Thượng Cát đạt được trong năm 2025; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng với sự chung sức đồng lòng, ý đảng hợp lòng dân, dân tin Đảng, nhất định đời sống của Nhân dân sẽ tốt lên từng ngày, xã hội ngày một tươi đẹp, đất nước ngày một phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường. Chia sẻ với bà con về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc, đó là niềm tin và tình người. Đặc biệt trong thiên tai, bão lũ, lụt lội, sạt lở, từ miền núi đến miền biển, nghĩa đồng bào lại bừng sáng.
Trong xây dựng thể chế, Nhân dân góp ý thẳng thắn, trách nhiệm vào quá trình xây dựng hệ thống pháp luật, đặc biệt là các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Trong 1 tháng lấy ý kiến Nhân dân đã có hơn 3 triệu lượt ý kiến đóng góp cho Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đó thực sự là điều đáng quý, sự hòa quyện giữa Đảng với dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trước mắt chúng ta là những cột mốc làm mục tiêu phấn đấu đi tới phát triển, phồn vinh, thịnh vượng, trường tồn. Đó là 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam vào năm 2030, 100 năm thành lập nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2045. Vì thế, đoàn kết để tháo gỡ nút thắt thể chế; đoàn kết để khơi thông nguồn lực; đoàn kết để chia sẻ rủi ro, nhân lên cơ hội; đoàn kết để không ai bị bỏ lại phía sau.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thượng Cát.
Để thành kết quả có thể đo đếm được, Tổng Bí thư nhấn mạnh 7 nhóm việc cụ thể cần thực hiện. Trong đó, kỷ cương - liêm chính là rất quan trọng. Đặc biệt là thượng tôn pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ này với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không ngừng nghỉ, không khoan nhượng.
Cùng với đó, bộ máy tinh gọn, chính quyền 3 cấp thông suốt, hỗ trợ nhau với mục tiêu chung là vì Nhân dân phục vụ. Chính quyền địa phương 2 cấp liên thông, lấy chuyển đổi số, chuyển đối xanh làm mục tiêu phấn đấu, lấy "công ăn việc làm" cho mọi người dân đích đến của bình yên, ấm no, hạnh phúc cho xã hội. Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với tinh giản biên chế, cải cách thủ tục; số hóa dịch vụ công, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và đối tượng phục vụ ở đâu người dân thuận tiện hơn, chi phí xã hội thấp hơn, ở đó đoàn kết và đồng thuận lớn hơn.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Thượng Cát.
Nhân ngày hội, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cùng nhau gìn giữ, bồi đắp và phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. “Hãy biến tinh thần ấy thành hành động hôm nay: trong gia đình, tổ dân phố; trong nhà máy, cánh đồng; lớp học, bệnh viện; trên biển khơi và trên không gian số, tất cả vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu; vì hạnh phúc của Nhân dân; vì mục tiêu 2030 và khát vọng 2045 Nhân dân đang mong chờ” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng “Bác Hồ về thăm quê” cho các cán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Thượng Cát.
Tại ngày hội, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng “Bác Hồ về thăm quê” và tặng hoa, quà cho các cán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Thượng Cát; tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường.
Biến những định hướng thành chương trình, giải pháp đột phá
Phát biểu tiếp thu tại ngày hội, Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Lê Thị Thu Hương cho biết, trong dòng chảy đổi mới, từ thời điểm lịch sử ngày 1/7/2025, phường Thượng Cát đã cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của T.Ư, TP với tinh thần chủ động, quyết liệt, quyết tâm và hiệu quả. Sau hơn 4 tháng, diện mạo của phường đã có sự chuyển biến rõ nét, trật tự, kỷ cương hơn, văn minh hơn, sáng – xanh - sạch - đẹp hơn. Các vấn đề vướng mắc, tồn tại mang tính lịch sử về đất đai, xây dựng từng bước được tháo gỡ.
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa, quà cho các cán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Thượng Cát.
Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, phong trào "Bình dân học vụ số" đã đi vào từng ngõ xóm, từng gia đình với quyết tâm “mỗi người dân phường Thượng Cát thành một công dân số, làm chủ công nghệ, thích ứng với yêu cầu phát triển của kỷ nguyên mới”. Các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị được quán triệt, triển khai kịp thời, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân.
Chủ tịch Ủy ban T,Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng quà cho các 10 gia đình tiêu biểu của phường Thượng Cát.
Đặc biệt, phường đã tập trung mọi nguồn lực để giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trọng điểm, dự án lớn trên địa bàn: Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội, cầu Thượng Cát, trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng… đảm bảo tiến độ khởi công theo chỉ đạo của T.Ư, TP. Đồng thời, phường cũng chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai thực hiện các đồ án Khu đô thị chức năng Thượng Cát, cảng sông Hồng, Khu đô thị Nam sông Hồng, Công viên Công nghệ số… hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường Thượng Cát trở thành đô thị sinh thái, công nghệ chất lượng cao và phát triển bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội chung vui cùng lãnh đạo, cán bộ và Nhân dân phường Thượng Cát trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
"Trong không khí vui tươi, hạnh phúc của Ngày hội Đại đoàn kết, Đảng bộ và Nhân dân phường Thượng Cát quyết tâm đoàn kết, nỗ lực thực hiện thật tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm, biến những định hướng, niềm tin và tình cảm mà đồng chí dành cho Đảng bộ và Nhân dân phường Thượng Cát thành những chương trình, giải pháp đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trên các lĩnh vực. Phường Thượng Cát quyết tâm thực hiện mạnh mẽ các nhiệm vụ được TP phân cấp, ủy quyền. Phường chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở theo quan điểm “phân cấp triệt để, phân quyền thực chất, gắn trách nhiệm, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả” và phương châm "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng" của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã quán triệt tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP" - Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Lê Thị Thu Hương bày tỏ.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Nhân dân phường Thượng Cát.
Chia sẻ tại ngày hội, Chủ tịch MTTQ phường Thượng Cát Văn Thuý Hoa cho biết, năm 2025, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức theo quy mô liên tổ dân phố, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, hội viên, đoàn viên trong toàn hệ thống Mặt trận phường. Ủy ban MTTQ phường Thượng Cát đã triển khai nhiều nội dung hoạt động như tổ chức Hội thi tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường; thi thể dục dưỡng sinh, dân vũ, bóng chuyền hơi, thổi cơm niêu, các trò chơi dân gian; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, trao hỗ trợ nhà đại đoàn kết, phương tiện sinh kế cho hộ gia đình khó khăn… Công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội trong không khí nô nức, phấn khởi thể hiện sự ủng hộ, đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát Lưu Ngọc Hà và Chủ tịch UBND phường Lê Thị Thu Hương trao phương tiện sinh kế cho 17 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi hộ 1 chiếc xe máy.
Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban T,Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng quà cho các 10 gia đình tiêu biểu của phường. Tại ngày hội, lãnh đạo phường Thượng Cát trao phương tiện sinh kế cho 17 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi hộ 1 chiếc xe máy.

Lễ kỷ niệm 95 năm MTTQ phường Thượng Cát: Đồng lòng xây dựng cộng đồng vững mạnh
Kinhtedothi - Ngày 14/11, Ủy ban MTTQ phường Thượng Cát kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ (18/11/1930-18/11/2025); tổng kết các cuộc vận động, các phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025. Tới dự có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát Lưu Ngọc Hà; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Thủy; Chủ tịch UBND phường Lê Thị Thu Hương.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Long Thành phải là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại
Tổng Bí thư nhấn mạnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải được xây dựng, vận hành với tinh thần vượt lên những khác biệt, là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh.
Tổng Bí thư Tô Lâm: ngành nông nghiệp và môi trường là trụ cột của nền kinh tế, nền tảng của sinh kế
Kinhtedothi - Ngày 12/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.






