Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 9 xã của Hà Nội trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Kinhtedothi - Chiều 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 10) đã tiếp xúc cử tri 9 xã thuộc Đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội (gồm: Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tham dự cuộc tiếp xúc cử tri có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đến tham dự cuộc tiếp xúc cử tri

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Thị Thanh Mai - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Tham gia tiếp xúc cử tri còn có đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước; đại diện một số sở, ngành cùng lãnh đạo, cử tri 9 xã.

Cử tri nhận định, chính quyền địa phương 2 cấp giúp cơ sở phát huy tính chủ động tốt hơn

Mở đầu, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước trình bày dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và báo cáo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền với cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm sâu sắc, thiết thực của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiều quyết sách lớn, chiến lược, hoàn thiện thể chế, đầu tư, phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội. Điển hình là về y tế, giáo dục, cải cách thủ tục, hệ thống tổ chức bộ máy tinh gọn, miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, khám sức khỏe miễn phí, hay gần đây nhất là việc mỗi người dân được nhận quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9. Đó chính là sự quan tâm, chăm lo chu đáo đối với Nhân dân; thể hiện sự quyết liệt, đổi mới của Đảng, Nhà nước trong "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Toàn bộ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đều vui tươi, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 10.

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội tham dự cuộc tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 10.

Cử tri đánh giá việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành cấp quốc gia tại Hà Nội đã diễn ra hào hùng, là “ngày hội non sông”, thể hiện sức mạnh, ý chí và sự phát triển của Việt Nam sau 80 năm độc lập.

Nhấn mạnh niềm tin, sự kỳ vọng vào tương lai phát triển đất nước, cử tri bày tỏ vui mừng trước những thành tựu đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước - mở ra cơ hội rộng lớn cho hàng hóa nông sản Việt Nam vươn ra thế giới.

Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, cử tri đánh giá cao chủ trương phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho cơ sở; đây là quyết định đúng đắn, tạo đột phá trong công tác quản lý. Thực tiễn cho thấy, việc này giúp chính quyền địa phương phát huy tính chủ động, giải quyết nhanh chóng các vấn đề của người dân ngay từ cấp xã.

Qua 3 tháng hoạt động của chính quyền mới, cử tri bày tỏ cảm nhận rất rõ một chính quyền gần dân, phục vụ dân, việc gì khó của dân đều được chính quyền cấp xã kịp thời vào cuộc trực tiếp giải quyết, giảm bức xúc trong Nhân dân.

Từ đó, cử tri cũng kiến nghị, đề xuất với Tổng Bí thư và các đại biểu Quốc hội về vấn đề phân cấp, phân quyền; bày tỏ mong muốn T.Ư và TP Hà Nội tiếp tục phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho cấp cơ sở.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước trình bày dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và báo cáo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền với cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.

Theo cử tri Nguyễn Văn Sơn (xã Quang Minh), sau sắp xếp, cán bộ cấp xã đã cơ bản bảo đảm đủ năng lực, trình độ để thực hiện các nội dung được phân cấp. Việc phân cấp sẽ giúp các địa phương chủ động, sáng tạo; có thể quyết đáp được nhiều vấn đề hơn liên quan đến người dân, thúc đẩy sự phát triển, theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

“Cùng với những kết quả đã đạt được, đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo khắc phục những khó khăn sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, bảo đảm bộ máy tinh gọn nhưng vẫn hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục chỉ đao cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số và liên thông dữ liệu để phục vụ Nhân dân một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn” - cử tri Nguyễn Văn Sơn kiến nghị.

Đồng tình với quan điểm phải tháo gỡ các "điểm nghẽn, nút thắt" trong thể chế để các quy định được đồng bộ, thống nhất, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, cử tri Trần Nguyễn Ngọc (xã Mê Linh) kiến nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp và hoàn thiện pháp luật về xây dựng.

Trong đó, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và TP Hà Nội quan tâm chỉ đạo tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ địa phương kết nối với các tập đoàn phân phối lớn, xây dựng thương hiệu nông sản chủ lực, hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy chuẩn quốc tế. Đồng thời, mở rộng các chương trình hợp tác với những thị trường tiềm năng, qua đó, không chỉ giúp xuất khẩu rau, hoa của xã Mê Linh nói riêng, mà còn góp phần khẳng định thương hiệu nông sản Việt Nam trên trường quốc tế, nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển bền vững ngành nông nghiệp.

Các cử tri nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng và tiêu cực; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; có cơ chế định giá đất, bồi thường công bằng; hỗ trợ nghề cho người dân có đất bị thu hồi…

Mở rộng chủ trương “không phải người địa phương” tới nhiều chức danh lãnh đạo

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến cử tri phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định, các cử tri đã thể hiện tâm huyết, trí tuệ khi góp ý với T.Ư, Quốc hội.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV là kỳ họp cuối nhiệm kỳ, khối lượng công việc đặc biệt lớn, dự kiến sẽ làm việc liên tục hơn 1 tháng. Rất nhiều việc quan trọng đưa ra để tháo gỡ khó khăn về thể chế, quyết định các vấn đề quan trọng để tạo điều kiện để đất nước phát triển. Những vướng mắc, khó khăn phải được tháo gỡ kịp thời để sang năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với những mục tiêu, yêu cầu rất lớn. Phải thực hiện rất nhanh, rất khẩn trương mới kịp.

Thông tin tới cử tri về một số nhiệm vụ quan trọng của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đây là công việc rất lớn của cả hệ thống chính trị. Đến nay, các Đảng bộ trong toàn quốc, các địa phương đều đã hoàn thành Đại hội cấp chi bộ, cấp cơ sở, cấp trên cơ sở. Hiện tại, các Đảng bộ trực thuộc T.Ư đang tập trung trong tháng 10 sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch. Các Tiểu ban đang tích cực để hoàn thiện các văn kiện, dự thảo quan trọng với nhiều tư duy mới, quan điểm mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10.

Theo kế hoạch, Hội nghị T.Ư 13 đã được chuẩn bị và dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10, để hoàn thành một bước về công tác chuẩn bị đại hội, trong đó sẽ giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Các công việc này đều thực hiện bài bản, thận trọng, kỹ lưỡng theo đúng quy trình, thủ tục và kế hoạch diễn ra của đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, về công tác xây dựng Đảng, điểm nổi bật là sẽ hoàn thành chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Hiện ở cấp xã đã thực hiện rất cơ bản, ở cấp tỉnh, thành sẽ thực hiện, không còn bí thư tỉnh, thành là người địa phương. Chủ trương này đã thực hiện hơn một nhiệm kỳ rồi, đã có nhiều kết quả tốt rồi, sẽ tiếp tục thực hiện.

“Vừa qua chúng ta đã xử lý kỷ luật liên quan một số vụ việc, qua nghiên cứu thấy rằng, người đứng đầu đều là người địa phương. Vì thế, tới đây sẽ mở rộng chủ trương "không phải người địa phương" đối với một số chức danh khác, như Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra. Cùng với đó, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm. Đây là công tác rất quan trọng, với phương châm "phòng là chính", không phải chỉ rút ra được những sai sót mà còn là để cảnh tỉnh. Năm 2025 sẽ hoàn thành xử lý 22 vụ án, 6 vụ việc do Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp ” - Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 10.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư thông tin, dự kiến trong năm nay chúng ta sẽ hoàn thành 15/15 chỉ tiêu đã đề ra, đáng chú ý riêng trong vấn đề thu ngân sách nhà nước có thể đạt mốc mới là 2,5 triệu tỷ đồng và trong thành tích chung đó có sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả trong xử lý các vấn đề trong phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước của thành phố Hà Nội.

Theo Tổng Bí thư, thời gian qua, cả nước đã nỗ lực rất cao, thành quả cũng rất lớn, điều quan trọng là đất nước đang đứng vững, ổn định, hòa bình để phát triển. Đây là điều mà tất cả hệ thống chính trị và mỗi người dân phải tiếp tục đồng lòng cùng bảo vệ, giữ gìn.

Nhấn mạnh quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, với quyết tâm, nỗ lực rất cao và sự đồng tình của toàn dân, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được.

Tổng Bí thư nêu, năm nay, tình hình kinh tế thế giới tác động rất lớn; thị trường bị ảnh hưởng bởi những đứt gãy trong chuỗi cung ứng, công nghệ, sản xuất; thiên tai xảy ra liên tục (bão số 9, bão số 10). Điều đó càng củng cố quan điểm người dân là chủ thể phát triển, không thể chờ đến khi đất nước giàu mạnh mới chăm lo đến Nhân dân.

Tổng Bí thư bày tỏ xúc động khi nghe các ý kiến của cử tri. Các ý kiến đều thể hiện sự đồng tình cao, sự tích cực trước những chủ trương lớn và những kết quả đã thấm đến người dân. Điều này cho thấy cử tri nhận thức được trách nhiệm của mình, đóng góp rất tích cực, ủng hộ và có trách nhiệm.

Tổng Bí thư đánh giá, chính quyền cơ sở trong những tháng qua có sự thay đổi rất nhiều về cách làm, cách nghĩ, cách thức, thậm chí là từ tư duy. “Chính quyền phải gần dân, sát dân. Nếu chính quyền xã không biết, thì không ai biết. Việc nào giải quyết được ngay thì giải quyết, việc nào không giải quyết được thì phải báo cáo cấp trên để giải quyết” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội với cử tri tại Đơn vị bầu cử số 10.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng bày tỏ vui mừng khi cử tri nhắc đến vấn đề giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đây là hai vấn đề rất quan trọng trong phát triển con người Việt Nam. Trong đó, trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi phải được ưu tiên trong chăm sóc sức khỏe.

Về giáo dục, chúng ta cũng có chính sách rất nhân văn: mọi người đều được đến trường, đều được học. Hiện nay, chúng ta phổ cập đến THCS. Nếu các cháu học xong cấp 2 mà không được học cấp 3, các cháu lại đi làm việc không đúng tuổi, dễ vi phạm pháp luật. “Cần thiết kế để bảo đảm giáo dục, việc học tập suốt đời phải được chú trọng. Học công nghệ, học nghề, ai chưa biết gì thì phải học. Những vấn đề này cần được nghiên cứu cụ thể, khẩn trương đưa ra chính sách rõ ràng” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Liên quan đến quy hoạch, xây dựng và đất đai, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, đây là vấn đề rất lớn. Do đó, cần có một bản quy hoạch thể hiện được tầm nhìn; đồng thời công bố quy hoạch công khai cho toàn dân, mọi doanh nghiệp biết. Vừa rồi, việc sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp cũng đã tháo gỡ được những vướng mắc về quy hoạch.

Cũng theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đất đai là thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là chủ sở hữu thống nhất, không được tư nhân hóa. Do đó, Nhà nước phải thực hiện quyền sở hữu một cách hiệu quả, tránh lãng phí, phân bổ giá trị đất đai một cách công bằng; phát huy hiệu quả nguồn lực của đất đai để phát triển.

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 9 xã Hà Nội trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 9 xã Hà Nội trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Tô Lâm: Chính quyền cơ sở phải gần dân, sát dân

Tổng Bí thư Tô Lâm: Chính quyền cơ sở phải gần dân, sát dân

30 Sep, 08:05 PM

Kinhtedothi - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, chính quyền cơ sở trong những tháng qua có sự thay đổi rất nhiều về cách làm, cách nghĩ, cách thức, thậm chí là từ tư duy. Chính quyền phải gần dân, sát dân; việc nào giải quyết được ngay thì giải quyết, việc nào không giải quyết được thì phải báo cáo cấp trên để giải quyết.

Sẽ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho 15 tập thể, cá nhân xuất sắc

Sẽ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho 15 tập thể, cá nhân xuất sắc

30 Sep, 06:25 PM

Kinhtedothi - Năm nay, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam sẽ được trao cho 15 tập thể và cá nhân xuất sắc, có tài năng, thành tích nổi trội trên các lĩnh vực của đời sống: các nhà quản lý, các bác sĩ, thầy thuốc ưu tú, nhà khoa học, nông dân tiêu biểu, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ