Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Thành phố Hà Nội trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Kinhtedothi - Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 1) đã tiếp xúc cử tri 11 phường thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội (gồm: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Tham dự cuộc tiếp xúc cử tri có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.
Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Phạm Thị Thanh Mai - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.
Tham gia tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu Quốc hội: Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng; Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường; đại diện một số sở, ngành cùng lãnh đạo, cử tri 11 phường...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội tham dự cuộc tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 1.
Cư tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh
Mở đầu, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng đã trình bày dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tiếp đó, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã báo cáo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền với cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá việc tổ chức Đại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành cấp quốc gia tại Hà Nội đã diễn ra hoành tráng, hào hùng, thể hiện sức mạnh, ý chí và sự phát triển của Việt Nam sau 80 năm độc lập, lan toả tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; minh chứng cho tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô ngàn năm văn hiến. Tất cả người dân đều xúc động và rất tự hào về tương lai tươi sáng của dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhấn mạnh niềm tin, sự kỳ vọng vào tương lai phát triển đất nước, cử tri cho rằng, 7 Nghị quyết đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của Bộ Chính trị mang ý nghĩa đột phá, chiến lược lâu dài góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, cử tri cũng bày tỏ sự tin tưởng và đồng tình cao với những kết quả mà Quốc hội đã đạt được trong các kỳ họp vừa qua…
Cùng với đó, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề như: chuyển đổi số; cải cách hành chính; thực phẩm bẩn; sản xuất nông nghiệp sạch; phát triển khoa học công nghệ; việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; vấn đề bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp….
Nêu ý kiến về việc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV lần này, Quốc hội xem xét, thông qua nhiều dự án luật và các nghị quyết quan trọng, cử tri Nguyễn Văn Lâm (Hội viên CCB phường Ngọc Hà) đề nghị các đại biểu Quốc hội thảo luận, xem xét thật kỹ lưỡng, toàn diện các vấn đề, để phù hợp với thực tiễn cuộc sống và nguyện vọng chính đáng của người dân, bảo đảm vì lợi ích quốc gia dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Qua đó, tránh tình trạng Luật mới ban hành lại phải sửa đổi, bổ sung. Đồng thời cử tri cũng kỳ vọng rằng, với vai trò thể chế hóa, giám sát của Quốc hội và tổ chức thực hiện, điều hành của Chính phủ, các Luật và nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực mới, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 1.
Bày tỏ nhất trí và đồng tình cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cử tri Hoàng Thị Ái Nhiên (phường Đống Đa) đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, bố trí ngân sách đầu tư hạ tầng số đồng bộ để đảm bảo người dân ở mọi nơi đều có cơ hội tiếp cận chuyển đổi số; xây dựng chương trình đào tạo kiến thức số phù hợp cho từng đối tượng, trong đó chú trọng bồi dưỡng cán bộ cơ sở, người dân.
Cử tri cũng đề xuất Quốc hội có cơ chế hỗ trợ tài liệu, phần mềm học tập miễn phí, tổ chức tập huấn trực tuyến và trực tiếp để nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ cho người dân nông thôn, người cao tuổi. Chỉ đạo xây dựng hành lang pháp lý và quy định rõ ràng về tiêu chuẩn dữ liệu số, bảo mật thông tin để tạo niềm tin và sự yên tâm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi tham gia chuyển đổi số. Đồng thời đề nghị tiếp tục đơn giản hóa, tích hợp các TTHC lên cổng dịch vụ công quốc gia, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ sử dụng.
Đề cập vấn đề vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri Trần Thị Minh Xuân (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa) cho biết, sau gần 3 tháng thực hiện mô hình, bên cạnh những kết quả đạt được từ thực tiễn triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn. Từ đó, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về phân loại đơn vị hành chính làm cơ sở, căn cứ để các địa phương sớm hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Duyệt trình bày dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường báo cáo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền với cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.
Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm thuộc bộ, ngành lĩnh vực, để địa phương căn cứ triển khai các quy định về vị trí việc làm tại các sở, ngành, UBND cấp xã sau sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chỉ đạo việc xây dựng chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, biên chế đối với đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền địa phương một cách hợp lý, công bằng và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ngoài ra, kiến nghị không thực hiện cắt giảm tỷ lệ 10% đối với biên chế hưởng lương ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022 - 2026 đối với lĩnh vực y tế, giáo dục.
Trong khi đó, cử tri Nguyễn Mạnh Hảo (phường Ba Đình) đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng trong việc cải tạo, chỉnh trang sông Tô Lịch; việc thu gom nước thải hai bên sông Tô Lịch về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; đưa nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch làm chất lượng nước của sông đã được cải thiện, bước đầu mang lại tín hiệu cải thiện môi trường rõ rệt. Cử tri cũng mong muốn việc thực hiện quy hoạch hai bên sông Hồng với kỳ vọng mang diện mạo mới cho Thủ đô, tạo nên “kỳ tích sông Hồng” sẽ sớm được triển khai. Cử tri Ba Đình và Thủ đô kỳ vọng dự án này sẽ tạo nên sự phát triển mới về kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Về vấn đề giáo dục, cử tri Lê Thị Mai Hương (phường Bạch Mai) hoan nghênh Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết chiến lược về y tế, giáo dục, với các chủ trương như miễn học phí, đầu tư tối thiểu 20% ngân sách, thống nhất sách giáo khoa, đãi ngộ giáo viên để “tạo bứt phá cho giáo dục, đầu tư cho tương lai”.
Đối với y tế, cử tri Đơn vị bầu cử số 1 kiến nghị ưu tiên ngân sách cho y tế cơ sở, trang bị máy siêu âm, điện tim; điều chỉnh chính sách thu hút nhân lực, bảo đảm khám miễn phí, bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, khắc phục chênh lệch vùng miền.

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội tham dự cuộc tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 1.
Hiệu quả của chính quyền phải được đo bằng sự hài lòng của Nhân dân
Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội tiếp thu đầy đủ 11 ý kiến cử tri phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các cử tri đã thể hiện tâm huyết, trí tuệ khi góp ý với Trung ương, Quốc hội. Đồng chí chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi các bác, các đồng chí thể hiện sự đồng thuận, đánh giá cao các chủ trương lớn của Trung ương. Càng xúc động khi các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị dù rất mới, nhưng cán bộ, đảng viên và cử tri thuộc hết, cho thấy đây là “ý Đảng, lòng dân”".
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Những kiến nghị của cử tri tôi cho là xác đáng. Đây cũng chính là những vấn đề mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm chỉ đạo, xem xét hoạt động của bộ máy thế nào, đã đáp ứng đúng nhu cầu chỉ đạo Trung ương. Những vấn đề gì va chạm với thực tiễn có những vấn đề gì cần phải chỉ đạo. Hàng tháng Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều nghe báo cáo tình hình và có kết luận chỉ đạo đều giao nhiệm vụ rất cụ thể cho các cơ quan và đã được đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo dõi và giám sát tổ chức thực hiện. Có thể nói về tổng thể chung, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp của các địa phương nói chung và Hà Nội nói riêng đã đi vào hoạt động từng bước, hiệu quả. Tuy nhiên, là mô hình rất mới nên không tránh khỏi khó khăn, bất cập, cần phải tiếp tục hoàn thiện, nhất là cấp phường, xã hoạt động theo đúng chức năng và phục vụ Nhân dân một cách tốt hơn”.
Liên quan đến vấn đề phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền nhằm tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp mà cử tri đề cập, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Vừa qua chúng ta đã triển khai một khối lượng lớn các công việc phân cấp, phân quyền trên tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm chất lượng. Cơ quan Trung ương chỉ ra chính sách, kiểm tra, hướng dẫn. Đến nay trên tổng số 2.541 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, trong đó có 949 nhiệm vụ cơ quan Trung ương phân cấp cho chính quyền địa phương, chiếm 68,9% nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu vẫn tiếp tục phân cấp tiếp”.
Thông tin nhanh tới cử tri về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm tới - sự kiện chính trị quan trọng của nước ta, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, đến thời điểm này công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng đã đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã hoàn thành, Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương đang được tổ chức theo kế hoạch.
Kết quả tổ chức Đại hội các cấp đến thời điểm này đạt yêu cầu rất cao của Trung ương. Cán bộ, đảng viên đều lạc quan tin tưởng và đóng góp rất trách nhiệm vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhất là 2 mục tiêu 100 năm. “Chúng tôi sẽ tiếp thu, hoàn thiện Văn kiện ở mức hoàn hảo nhất để thông qua tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương trong tháng 10 tới, sau đó tiếp tục xin ý kiến Quốc hội, cử tri và Nhân dân” - Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết. Theo Tổng Bí thư, công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ cũng đang được triển khai rất khẩn trương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1.
Về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Tổng Bí thư cho biết, đến tháng 9, cả nước cơ bản đã hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả năm, về đích trước 3 tháng. Năm 2024, lần đầu tiên, cả nước thu ngân sách đạt 2 triệu tỷ đồng, năm nay có thể đạt mốc mới là 2,5 triệu tỷ đồng. Trong những kết quả nổi bật đó có sự đóng góp không nhỏ của TP Hà Nội, tiếp tục khẳng định là một trong những đầu tàu dẫn dắt sự phát triển nền kinh tế và đóng góp lớn vào nguồn ngân sách Nhà nước.
Theo Tổng Bí thư, vừa tiết kiệm, vừa chi tiêu hợp lý, vừa tăng nguồn thu là cơ sở rất quan trọng để đất nước tăng cường đầu tư phát triển, nâng cao phúc lợi cho người dân.
Tổng Bí thư cũng đánh giá cao tình hình, kết quả cải cách hành chính trong cả nước, trong đó, Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu, với tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến cao nhất cả nước. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, thời gian tới, cải cách hành chính còn tiếp tục phải làm mạnh, vừa khắc phục hạn chế, vừa cải thiện những kết quả đã tích cực. Chính quyền phải chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phục vụ; phải tiến đến lúc người dân không cần phải mang theo giấy tờ, chỉ cần căn cước công dân hay một chiếc điện thoại là đủ. Không để thủ tục hành chính là gánh nặng của chính quyền và người dân. Các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu thủ tục nào không cần thiết phải mạnh dạn cắt bỏ.
Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, đồng chí tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội được hơn một năm nay, quá trình tiếp xúc cử tri và làm việc với TP đã nêu một số vấn đề bức xúc kiến nghị tập trung cải thiện, như: Ùn tắc giao thông, ô nhiễm sông Tô Lịch. Vừa qua, chúng ta thấy sông Tô Lịch sạch hơn, xanh hơn khiến người dân rất vui mừng; ùn tắc giao thông cũng được cải thiện rất nhiều.
Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương Thành ủy, UBND TP, các sở, ngành đã rất tích cực, vào cuộc quyết liệt và hiệu quả trong xử lý các vấn đề này. Đồng chí Tô Lâm cũng gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước, cũng như tham gia tổ chức thành công Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80, chào đón đồng bào cả nước về Thủ đô bằng tình cảm ấm áp.

Cử tri Trần Thị Minh Xuân (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa) nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc.

Cử tri nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc.
Theo Tổng Bí thư, thời gian qua, cả nước đã nỗ lực rất cao, thành quả cũng rất lớn. Điều quan trọng là đất nước đang đứng vững, ổn định, hòa bình để phát triển; đây là điều mà tất cả hệ thống chính trị và mỗi người dân phải tiếp tục đồng lòng cùng bảo vệ, giữ gìn.
Khoa học công nghệ sẽ mở ra cơ hội để phát triển
Về một số ý kiến cụ thể cử tri nêu, Tổng Bí thư hệ thống 5 vấn đề và trả lời chung như vận hành của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; xác định vị trí việc làm, cải cách tiền lương; phát triển các lĩnh vực y tế, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo…
Trong đó, đối với vấn đề khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư cho biết, cử tri đều chung nhận định không phát triển khoa học công nghệ thì đất nước sẽ tụt hậu. Nếu tiếp tục dựa vào công nghiệp truyền thống thì sẽ mãi chậm chân và có nguy cơ trở thành nơi tiếp nhận công nghệ lạc hậu.
“Vì vậy, cần coi khoa học công nghệ là đột phá chiến lược, đi tắt đón đầu, tập trung vào công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa. Chúng ta phải xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, kết nối cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, y tế, bảo hiểm, tài chính. Đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Theo Tổng Bí thư, điều quan trọng là công nghệ phải phục vụ Nhân dân. Chuyển đổi số không thể là gánh nặng hay sự bắt buộc mà phải đem lại thuận lợi cho người dân, từ vùng sâu, vùng xa đến thành thị. Người cao tuổi cũng có thể tiếp cận công nghệ nếu được hướng dẫn. Vì vậy, cần phát động phong trào “Bình dân học số”, giống như trước đây chúng ta có phong trào “Bình dân học vụ”. Người biết hướng dẫn người chưa biết, từng bước nâng cao tri thức số cho toàn dân. Khoa học công nghệ sẽ mở ra cơ hội phát triển lớn nhưng cũng đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực rất cao; đây không chỉ là vấn đề của riêng một ngành mà là yêu cầu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Về vấn đề giáo dục và đào tạo mà cử tri nêu, Tổng Bí thư cho biết, giáo dục được cử tri xác định là then chốt, là quốc sách hàng đầu, đây là khoản đầu tư thiết thực nhất cho tương lai đất nước. Cùng với đó, phải giảm bớt áp lực thi cử, tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu, khuyến khích phong trào học tập để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Ở bậc đại học, cần gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ và có chính sách giữ chân nhân tài, ngăn chặn chảy máu chất xám.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc.
“Cử tri cũng lưu ý chính quyền địa phương phải nắm rõ số trẻ đến tuổi đi học hằng năm, chủ động báo cáo để TP kịp thời bổ sung trường lớp, giáo viên. Hiến pháp đã quy định đến tuổi, trẻ em phải được đi học. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị” - Tổng Bí thư nêu. Liên quan đến vấn đề y tế, Tổng Bí thư cũng mong muốn cử tri và nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân chăm sóc sức khỏe, mỗi người phải là bác sĩ của chính mình.
Cuối cùng, Tổng Bí thư đánh giá, 5 nhóm vấn đề lớn mà cử tri nêu hôm nay đều sát sườn với đời sống Nhân dân và gắn bó chặt chẽ với sự phát triển bền vững của đất nước. Từ mô hình chính quyền hai cấp, chính sách tiền lương và an sinh đến y tế, khoa học công nghệ và giáo dục tất cả đều là những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Tổng Bí thư cam kết, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu đầy đủ và phản ánh tại kỳ họp Quốc hội tới đây; đồng thời, sẽ phối hợp với chính quyền TP và các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri nêu ra, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
“Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn các bác, các cử tri đã phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, đầy trách nhiệm. Sự đồng thuận, niềm tin và khát vọng của Nhân dân chính là động lực to lớn để chúng ta tiếp tục đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.
![[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV](https://resource.kinhtedothi.vn/resources2025/1/users/185/z7041902216986-130908da0cf992c5ecf7a174ce1be816-1758618521-webp-1758618553.webp)
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Kinhtedothi - Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 1) đã tiếp xúc cử tri 11 phường thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội (gồm: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Để khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển
Sáng 23/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tháo gỡ vướng mắc phát sinh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật
Sáng 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của 4 dự án Luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư.