Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xác định rõ đột phá chiến lược để Hà Nội tiếp tục giữ vững vai trò dẫn dắt trong thời kỳ phát triển mới của đất nước

Kinhtedothi - Sáng 16/6, phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường cùng với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nước nhưng Hà Nội vẫn duy trì được đà phục hồi và phát triển tích cực…

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để nghe đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của T.Ư, sắp xếp tổ chức bộ máy (kể cả việc hợp nhất, sáp nhập các xã), 2 thông báo kết luận của Tổng Bí thư tại các cuộc làm việc trước; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo nâng cao đời sống Nhân dân và những đề xuất, kiến nghị của TP.

Hà Nội duy trì được đà phục hồi, phát triển tích cực

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc làm việc hôm nay không chỉ đơn thuần là dịp để rà soát tình hình kinh tế – xã hội của Thủ đô, đánh giá những việc đã làm mà quan trọng hơn là cơ hội để cùng xác định tầm nhìn dài hạn, khơi nguồn cảm hứng cải cách và đề ra những định hướng mang tính đột phá chiến lược nhằm giúp Hà Nội tiếp tục giữ vững vai trò dẫn dắt trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Qua cuộc làm việc, Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mạnh mẽ, tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo và hành động hiệu quả của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội trong thời gian qua. Theo đó, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, thương mại, đầu tư quốc tế sụt giảm, áp lực lạm phát, giá cả năng lượng leo thang, cùng với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nước, Hà Nội vẫn duy trì được đà phục hồi và phát triển tích cực.

Về kinh tế, tăng trưởng khả quan, giữ vững vai trò đầu tàu. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2025 của Hà Nội dự báo đạt 7,59% - dự ước cao hơn trung bình cả nước. Du lịch 5 tháng đón hơn 3,2 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ, doanh thu gần 52.000 tỷ đồng, tăng hơn 14%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm đạt hơn 362.000 tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán năm và tăng 54,4% so với cùng kỳ.

Hà Nội đã thu hút được gần 2,9 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm, trong đó có nhiều dự án công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, logistics và hạ tầng thông minh, thể hiện xu hướng dịch chuyển dòng vốn chất lượng cao vào Thủ đô. Trong khi đó, tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp tư nhân thành lập mới trong tháng 5/2025 đạt gần 33.700 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số doanh nghiệp đăng ký tại địa phương đạt hơn 410.000 doanh nghiệp.

Về môi trường đầu tư cải thiện, chuyển đổi số tăng tốc. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội năm 2024 tăng 4 bậc, phản ánh kết quả cải cách hành chính, nỗ lực cắt giảm thủ tục, chi phí không chính thức và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Hà Nội là điểm sáng cả nước về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố hiện dẫn đầu về chỉ số công nghiệp CNTT, quản trị điện tử, đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024 và giữ vị trí thứ hai liên tiếp 7 năm về chỉ số thương mại điện tử.

“Tôi ghi nhận sự quan tâm của Thành ủy trong việc thúc đẩy lĩnh vực này, với kế hoạch trình nhiều nghị quyết chuyên đề tại các kỳ họp HĐND năm 2025–2026 nhằm tạo cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, đoàn thể cũng đạt kết quả nổi bật. Đáng ghi nhận, Hà Nội đã tiên phong tích hợp thành công 4 thủ tục hành chính của Đảng lên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ cán bộ, đảng viên ngày càng tốt hơn” - Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế, xã hội, Hà Nội đã đạt được một số kết quả nổi bật khác rất đáng ghi nhận như, là địa phương đi đầu cả nước về tiến độ xây dựng quy hoạch chiến lược, TP đã hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch không gian xây dựng Thủ đô đến năm 2045. Công tác triển khai Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết 15-NQ/TW được Thành ủy quán triệt sâu sắc, với các kế hoạch cụ thể nhằm thể chế hóa thành các chương trình hành động sát thực tiễn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư cho rằng, trong phát triển của Hà Nội vẫn còn một số hạn chế như: tốc độ tăng trưởng còn dưới tiềm năng; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; quy hoạch đô thị – nông thôn còn thiếu gắn kết; tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, ùn tắc giao thông... dù đã có giải pháp nhưng chưa được cải thiện nhiều.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Đi đầu trong việc tự sắp xếp, tinh gọn bộ máy, truyền cảm hứng cải cách cho cả nước

Theo Tổng Bí thư, cả nước đang bước vào một thời khắc quan trọng, có ý nghĩa chiến lược: tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và không tổ chức cấp huyện. Đây không đơn thuần là giải pháp kỹ thuật nhằm giảm số lượng đầu mối mà là quyết định mang tính bước ngoặt trong lộ trình đổi mới hệ thống chính trị và quản trị quốc gia, hướng tới một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm chi phí để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Chủ trương này phản ánh tầm nhìn xa trăm năm của Đảng trong việc tái thiết lại cấu trúc nhà nước theo hướng hiện đại hóa, thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, trong bối cảnh đó, Hà Nội - với vị thế là Thủ đô, trung tâm hành chính – chính trị – kinh tế – văn hóa – khoa học của cả nước, tuy không thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh nhưng không thể và không được đứng ngoài cuộc. Ngược lại, Hà Nội càng phải đi đầu, chủ động và mạnh dạn hơn trong việc tự sắp xếp, tinh gọn bộ máy, không chỉ vì yêu cầu nội tại mà còn để làm gương, dẫn dắt và truyền cảm hứng cải cách cho cả nước.

“Trước những yêu cầu và đòi hỏi đó, tôi hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc và quyết liệt của Thành ủy Hà Nội trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 11, cũng như các Nghị quyết và Kết luận, Chỉ thị, Hướng dẫn quan trọng của Trung ương thời gian qua. Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ với tinh thần cầu thị, đổi mới và hiệu quả” - Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá.

Trong phát biểu, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, với tinh thần chủ động, quyết liệt, Hà Nội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn trong sắp xếp tổ chức bộ máy từ cấp Thành phố đến cấp xã, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các cấp ủy và toàn hệ thống chính trị, được Nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Đồng thời, Hà Nội cũng là một trong những địa phương đi đầu, thực hiện bài bản, nghiêm túc việc sắp xếp đơn vị hành chính; có tỷ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã cao nhất cả nước (giảm hơn 76%, từ 526 xuống còn 126 đơn vị), với tỷ lệ đồng thuận của người dân trên 97%.

Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương cụ thể hóa Chỉ thị 45-NQ/TW của Bộ Chính trị "về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", kịp thời ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và phương án nhân sự trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP được tiến hành nghiêm túc, cầu thị, bám sát chỉ đạo của Trung ương. Đáng chú ý, cách tiếp cận mới trong biên tập văn kiện đã thể hiện tư duy đổi mới, đi thẳng vào vấn đề, không hình thức, nêu rõ định hướng phát triển không chỉ cho Đảng bộ TP mà còn lan tỏa đến toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

Tổng Bí thư cũng nhận định, Hà Nội đã thể hiện quyết tâm đổi mới trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chủ động rà soát mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW "về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được triển khai nghiêm túc, với trọng tâm là kiện toàn các cơ quan chuyên môn, giảm cấp trung gian, sáp nhập đơn vị tương đồng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên sâu, hiệu quả.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tham dự cuộc làm việc.

Xác lập bản sắc kinh tế mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo Tổng Bí thư, tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao - đây là một cam kết chính trị – xã hội mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Với tư cách là Thủ Đô - trái tim của cả nước, Hà Nội cần tự đặt ra cho mình những mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn và khát vọng phát triển lớn hơn, đóng góp lớn vào mục tiêu chung của cả nước.

Từ đó, Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội khẩn trương hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm đúng tinh thần các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị. Việc tổ chức lại cấp xã phải thực hiện theo nguyên tắc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, vận hành thông suốt, có hướng dẫn thống nhất từ Thành phố đến cơ sở, tuân thủ đầy đủ các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương. Bộ máy mới cần được thiết kế theo hướng một đầu mối xuyên suốt, giảm tầng nấc trung gian, tăng tính linh hoạt trong quản trị, tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở từng cấp. "Trong quá trình sắp xếp, cần đặc biệt coi trọng giữ vững đoàn kết nội bộ, củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ và Nhân dân; không để xảy ra tình trạng gián đoạn công việc, suy giảm động lực hoặc phát sinh tâm lý trì trệ, chờ đợi"- Tổng Bí thư chỉ rõ.

Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu, việc thực hiện phải gắn với bảo đảm ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách phải rõ ràng, nhất quán, thuyết phục, tạo sự đồng thuận xã hội; đồng thời, chủ động nắm bắt dư luận, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tránh bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng yêu cầu tạo đột phá về cấu trúc kinh tế và mô hình tăng trưởng đô thị hiện đại, kiến tạo nền kinh tế tri thức, sáng tạo và có giá trị gia tăng cao. Theo đó, Hà Nội cần xác lập bản sắc kinh tế mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các ngành như công nghiệp sáng tạo, tài chính công nghệ, logistics thông minh, y tế, giáo dục chất lượng cao và du lịch trải nghiệm phải trở thành động lực tăng trưởng chủ lực.

Hà Nội cũng cần mạnh dạn thử nghiệm những không gian phát triển mới, xem kinh tế ban đêm như một cấu phần văn hóa - tiêu dùng đa dạng; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh như một cam kết trách nhiệm với tương lai và mô hình đô thị sáng tạo như một nền tảng cho đổi mới xã hội.

Muốn làm được như vậy, Tổng Bí thư cho rằng, Hà Nội cần tiếp tục chuyển mình thành một thành phố sáng tạo, nơi nhân lực sáng tạo, những ý tưởng mới, công nghệ mới được quan tâm ưu tiên.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
"Đây cũng là lúc Thủ đô cần tiếp tục nhìn ra ngoài biên giới, học hỏi không phải để bắt chước mà để lựa chọn, tích hợp tinh hoa của các thành phố toàn cầu vào bản sắc riêng của mình. Tầm nhìn phát triển Hà Nội không chỉ để dẫn đầu cả nước mà để Thủ đô ngàn năm văn hiến thực sự là thành phố tiên phong, hấp dẫn của châu Á"- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, Hà Nội tái thiết không gian phát triển theo hướng mở, đa trung tâm và tích hợp vùng để Thủ đô dẫn dắt phát triển của Miền Bắc và cả nước. Muốn vậy, Hà Nội cần triển khai các cơ chế chính sách, quy hoạch và phân quyền cùng các mô hình quản trị đô thị đặc thù để các vùng này tự lớn lên, có sức hút, sức sống riêng.

Song hành với điều đó là nhiệm vụ cấp bách thiết lập lại hệ thống hạ tầng kết nối đa dạng, không chỉ là đường vành đai, cao tốc mà cần một tầm nhìn dài hạn về mạng lưới giao thông tích hợp vùng Thủ đô; chuyển vùng nông thôn từ vai trò hậu cần đô thị sang một vành đai xanh thông minh nơi kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp an toàn, công nghệ cao, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, lưu giữ văn hóa làng xã và thử nghiệm các mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp trải nghiệm, du lịch bản địa. Theo Tổng Bí thư, đây không chỉ là không gian sinh thái của Thủ đô mà còn là nơi nâng đỡ tinh thần và bản sắc của một thành phố hiện đại.

Đồng thời, trong vai trò là trung tâm vùng Thủ đô, Hà Nội cần đặt các chương trình hợp tác liên tỉnh về logistics, giáo dục, chuyển đổi số, du lịch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn … trong bối cảnh hành chính- kinh tế mới, nơi Hà Nội trở thành hạt nhân kiến tạo hệ sinh thái vùng phát triển chung.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, TP cần thúc đẩy cải cách thể chế với tư duy kiến tạo và hành động quyết liệt, luật pháp và cơ chế phải thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển bứt phá. Đặc biệt, không ngồi chờ hướng dẫn, Hà Nội cần chủ động đề xuất, thiết kế và triển khai các cơ chế thí điểm đặc biệt.

“Hà Nội sẽ không thể bứt phá nếu chỉ lợi thế cũ, cách làm cũ mà chỉ có thể bứt phá bằng đổi mới quản trị và công nghệ, dỡ bỏ những rào cản và trì trệ đã thành câu cửa miệng “Hà Nội không vội được đâu”, đừng để tác phong “doanh nghiệp cần nhưng chính quyền không vội”, trở thành phong cách làm việc của cán bộ” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Kiến tạo một hệ sinh thái khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo

Tổng Bí thư cũng đặt ra yêu cầu đối với Hà Nội trong việc kiến tạo một hệ sinh thái khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân. Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập rất rõ định hướng chiến lược: khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân là những động lực trung tâm của tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Với lợi thế hội tụ mạng lưới đại học, viện nghiên cứu, trung tâm R&D, cùng một cộng đồng doanh nghiệp năng động, Tổng Bí thư nhận định, Hà Nội hoàn toàn có thể và cần xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ, nơi sản sinh ý tưởng mới, công nghệ mới và doanh nghiệp mô hình mới. Các trung tâm này phải kết nối chặt chẽ giữa học thuật, công nghệ, kinh doanh và đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo nguyên tắc mở – nhanh – linh hoạt như các mô hình tại Seoul hay Singapore.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư chỉ rõ, Hà Nội đã chủ động tháo gỡ các rào cản thể chế đang cản bước doanh nghiệp tư nhân vươn lên, từ tiếp cận vốn, đất đai, đến thủ tục đầu tư, đấu thầu, thuê đất, đổi mới công nghệ, nhưng sâu hơn thế, Hà Nội cần thiết kế lại quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp, từ cơ chế “xin – cho” sang quan hệ “đồng hành – kiến tạo – cùng chịu trách nhiệm”. Mỗi chính sách đưa ra cần được nhìn qua lăng kính của một nhà đầu tư đang cân nhắc có nên chọn Hà Nội để khởi sự hay không. Đặc biệt, phải nuôi dưỡng một lớp doanh nhân mới, không chỉ giỏi kinh doanh mà mang trong mình tư duy phụng sự xã hội, khát vọng vươn ra toàn cầu và trách nhiệm với quốc gia.

Đặc biệt, phải nuôi dưỡng một lớp doanh nhân mới, không chỉ giỏi kinh doanh, mà mang trong mình tư duy phụng sự xã hội, khát vọng vươn ra toàn cầu và trách nhiệm với quốc gia. Đây là lực lượng xung kích trong hiện thực hóa khát vọng Hà Nội - Việt Nam 2045.

Theo Tổng Bí thư, muốn vậy, Hà Nội cần một hệ sinh thái đồng bộ về giáo dục đại học, đào tạo nghề, vườn ươm công nghệ, cộng đồng "nhà đầu tư thiên thần", hệ thống tín dụng đổi mới. Thủ đô ta cần trở thành nơi mà bất kỳ doanh nhân, nhà nghiên cứu, nhà sáng chế hay người trẻ nào cũng có thể tin tưởng rằng nếu họ có một ý tưởng tốt thì Hà Nội sẽ là nơi có nhiều cơ hội nhất biến ý tưởng đó thành hiện thực.

“Tôi cho rằng Hà Nội cần định hướng là một trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ và văn hóa, mang bản sắc riêng của Việt Nam, hội nhập sâu sắc vào mạng lưới đô thị toàn cầu và kiến tạo hình ảnh một “Thủ đô xanh – thông minh – đáng sống – có sức hút quốc tế”” - Tổng Bí thư bày tỏ.

Hà Nội cần đặt ra những mục tiêu cụ thể: Đến năm 2035-2045, thu nhập thuộc nhóm nào? Đổi mới sáng tạo thuộc nhóm nào trong châu Á và toàn cầu?

Tổng Bí thư gợi ý, đến năm 2045 Hà Nội có thể nằm trong 100 thành phố đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới được không? Đồng chí yêu cầu Hà Nội tự xác định mục tiêu và đặt ra lộ trình, kế hoạch thực hiện mục tiêu đó. Làm thế nào để Hồ Gươm và phố cổ sống động hài hòa bên cạnh các khu công nghệ cao, trung tâm tài chính, không gian đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh? Làm thế nào để di sản ngàn năm trở thành chất liệu cho sáng tạo đương đại và sự khác biệt trở thành lợi thế cạnh tranh trong thời đại toàn cầu?

Phát triển Hà Nội không thể chỉ trông chờ vào quyết tâm chính trị mà còn cần sự vào cuộc của toàn xã hội: Các nhà quy hoạch, kiến trúc sư, nhà văn hóa, các nhà đầu tư, giới trẻ, cộng đồng sáng tạo và chính người dân Thủ đô.

Trích dẫn
Trích dẫn 2
“Mỗi không gian công cộng, mỗi sản phẩm văn hóa, mỗi công trình tiêu biểu, mỗi chính sách phát triển cần được thiết kế với ý thức rằng: Chúng ta đang cùng nhau kiến tạo hình ảnh của Hà Nội không chỉ cho hôm nay, mà cho cả thế kỷ sau” - Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng gợi mở, TP biến quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp thành một cuộc tổng động viên trí tuệ, tinh thần và khát vọng phát triển để từ đó định hình một tầm nhìn mới cho Thủ đô trong thời đại mới. Theo đó, Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố sẽ không chỉ là nơi nhìn lại một nhiệm kỳ mà phải là khởi thảo cho một chặng đường phát triển đến năm 2030, 2045 và xa hơn nữa.

Theo Tổng Bí thư, lịch sử đã trao cho Hà Nội một sứ mệnh đặc biệt, không chỉ là Thủ đô hành chính - chính trị mà là biểu tượng tinh thần, trung tâm trí tuệ, đầu tàu phát triển và niềm tự hào của cả dân tộc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô là rất cao để khơi dậy khát vọng phát triển vì cả nước.

Từ đó, Tổng Bí thư mong rằng, Đảng bộ Thành phố của Đại hội lần thứ XVIII sẽ là một Đảng bộ đổi mới, trí tuệ, liêm chính, đoàn kết, bản lĩnh và hành động, sẽ là lực hấp dẫn lớn nhất để thu hút nhân tài, khơi dậy nguồn lực và đồng lực, khát vọng công hiến, tinh thần phụng sự Thủ đô trong toàn xã hội.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống ngàn năm văn hiến, với đội ngũ cán bộ tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh, cùng sự đồng lòng, năng động và đổi mới của toàn dân, Hà Nội sẽ vượt qua mọi thách thức, phát huy mạnh mẽ tiềm năng, giữ vững vai trò tiên phong và tiếp tục tỏa sáng như một Thủ đô hiện đại – sáng tạo – nhân văn, xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là hình ảnh tiêu biểu cho một Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập thành công trong kỷ nguyên mới” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, đề ra những đột phá chiến lược mới

Khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, đề ra những đột phá chiến lược mới

[Ảnh]: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

[Ảnh]: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: không yêu cầu lặp lại quy trình thủ tục đã thực hiện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính

Hà Nội: không yêu cầu lặp lại quy trình thủ tục đã thực hiện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính

16 Jun, 08:49 PM

Kinhtedothi-UBND TP Hà Nội yêu cầu việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không làm phát sinh thêm giấy tờ, thời gian hoặc chi phí cho người dân, doanh nghiệp; không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ đã nộp hoặc lặp lại quy trình đã thực hiện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

16 Jun, 07:48 PM

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 203/2025/QH15 về nội dung đặc biệt quan trọng này. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Báo chí góp phần đưa tiếng nói của Mặt trận, Nhân dân đến gần hơn với công chúng

Báo chí góp phần đưa tiếng nói của Mặt trận, Nhân dân đến gần hơn với công chúng

16 Jun, 07:45 PM

Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đề nghị đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho báo chí địa phương, báo chí của các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện để tiếng nói của Mặt trận và Nhân dân đến gần hơn với công chúng.

Đại biểu Quốc hội: cơ chế khuyến khích đầu tư ngoài ngân sách vào giao thông đường sắt chưa thực sự hấp dẫn

Đại biểu Quốc hội: cơ chế khuyến khích đầu tư ngoài ngân sách vào giao thông đường sắt chưa thực sự hấp dẫn

16 Jun, 07:39 PM

Kinhtedothi - Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát lại khái niệm phát triển đường sắt đô thị theo mô hình TOD, làm rõ cách chính sách đột phá, nhất là trong việc huy động nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư tư nhân vào hạ tầng giao thông đường sắt.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, kết thúc hoạt động cấp huyện từ ngày 1/7

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, kết thúc hoạt động cấp huyện từ ngày 1/7

16 Jun, 07:10 PM

Kinhtedothi - Chiều 16/6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo, công bố Lệnh số 07/2025/L-CTN ngày 16/6/2025 của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp báo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ