Tổng Bí thư: Xử lý vấn đề Biển Đông phù hợp luật pháp quốc tế

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Tiếp ông Dương Khiết Trì, Tổng Bí thư đề nghị hai bên xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và DOC, sớm xây dựng COC.

Chiều 27/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Dương Khiết Trì - Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh ông Dương Khiết Trì dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự Phiên họp thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả tích cực đã đạt được tại Phiên họp và đề nghị hai bên tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương trong việc thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển và kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua và khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên cùng nỗ lực không ngừng tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và DOC, sớm xây dựng COC, không làm phức tạp tình hình, duy trì cục diện hòa bình, ổn định, hữu nghị và xu thế phát triển lành mạnh của quan hệ hai nước.

Ông Dương Khiết Trì bày tỏ vui mừng được sang thăm lại Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam; trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Dương Khiết Trì cũng báo cáo với Tổng Bí thư những kết quả đạt được tại Phiên họp thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Về quan hệ hai Đảng, hai nước, ông Dương Khiết Trì khẳng định Đảng, Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; mong muốn tăng cường trao đổi cấp cao, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hóa, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân… giữa hai nước.

Ông Dương Khiết Trì bày tỏ quyết tâm cùng với phía Việt Nam triển khai hiệu quả những thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển tốt đẹp, bền vững.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần