Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ vượt khó

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 4 năm tái cơ cấu doanh nghiệp, Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ đã thoát khỏi bờ vực phá sản.

Tổng công ty (TCT) Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC) đã có lúc lâm vào cảnh sản xuất bị đình trệ, mất khả năng thanh khoản, nợ lương, nợ bảo hiểm của người lao động. TCT đứng trên bờ vực phá sản, các chủ tàu từ chối đóng mới, các nhà đầu tư và ngân hàng từ chối cho vay.

Trước sự sống còn của một đơn vị doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có thế mạnh trong lĩnh vực đóng tàu, Bộ giao thông Vận tải (GTVT) đã quyết liệt chỉ đạo TCT thực hiện tái cơ cấu DN.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Để đẩy mạnh công tác tái cơ cấu DN, TCT đã nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên  trong thực hiện Đề án tái cơ cấu. Nhờ đó, các cán bộ đảng viên công nhân viên đều đoàn kết, nhất trí cao để cùng nhau vượt qua khó  khăn.

Với sự quyết tâm của cán bộ công nhân viên sau 4 năm thực hiện tái cơ cấu, TCT Công nghiệp tàu thuỷ đã cơ bản tái cơ cấu xong các khoản nợ lớn, bao gồm: Các khoản nợ vay nước ngoài, vay các tổ chức tín dụng trong nước.

Đặc biệt, từ chỗ hàng loạt công nhân phải nghỉ việc, đến nay SBIC đã giải quyết được gần 13.000/15.500 lao động có việc làm. Các khoản nợ lương, nợ bảo hiểm dần được giải quyết, thu nhập bình quân từ 3,3 triệu đồng/người năm 2010 đến nay đã tăng lên 4,53 triệu đồng/người/tháng. Riêng 8 đơn vị giữ lại mô hình TCT, thu nhập bình quân của người lao động đã đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng.

Giá trị sản lượng hơn 2 năm trở lại đây đã có bước tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể, năm 2013 SBIC đạt trên 6.300 tỷ đồng giá trị sản lượng, tăng 5,7% so với kế hoạch. Doanh thu đạt gần 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với kế hoạch. 

Năm 2014, đơn vị đạt giá trị sản lượng gần 5.720 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch. Doanh thu trong năm đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng 30% so với kế hoạch.

TCT phấn đấu đến hết năm 2015 cơ bản hoàn thành tái cơ cấu DN theo Đề án được duyệt. Từ năm 2016 - 2020 sẽ chuyển hầu hết các đơn vị thành viên sang mô hình công ty cổ phần. Đồng thời, tập trung hoàn thành chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh theo mục tiêu đề ra, đó là: Đóng mới gần 850 tàu, bàn giao gần 740 tàu. Sửa chữa bàn giao 2.190 tàu, phán đấu đạt giá trị sản xuất 44.855 tỷ đồng. Doanh thu và thu nhập khác đạt trên 62.600 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 865 tỷ đồng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần