Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Lê Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (1971 - 2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; lãnh đạo các cơ quan trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND TP và các sở, ban, ngành. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội gửi lẵng hoa chúc mừng.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng công ty UDIC
 Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận và chúc mừng những thành tích Tổng công ty UDIC đạt được trong 50 năm qua,... Đồng thời cho biết, TP Hà Nội đang trong quá trình xây dựng và phát triển, hướng tới mục tiêu “Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn”. Một trong các nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉnh trang, phát triển, hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững. Đây là nhiệm vụ đặt ra nhưng cũng là thời cơ, vận hội tốt cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản của TP.
Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động Tổng công ty UDIC tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó quan tâm, thực hiện tốt ba nội dung: Một là, quán triệt và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND, chỉ đạo của UBND TP,... với những mục tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể, phù hợp với đặc điểm, ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty như: Cải tạo, nâng cấp các công viên, vườn hoa; chỉnh trang các tuyến phố, nhà biệt thự; cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng khung, tuyến đường giao thông; phát triển nhà ở, khu đô thị.
Hai là, chủ động xây dựng chiến lược phát triển, cụ thể hóa nhiệm vụ trong từng giai đoạn trước mắt, trung hạn và dài hạn. Trong đó, tập trung lĩnh vực mũi nhọn, cốt lõi là đầu tư kinh doanh bất động sản và xây dựng; tiếp tục đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng công tác phát triển thị trường,..
Ba là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động... Theo đó, tiếp tục phát triển UDIC, khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
 Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Nguyễn Văn Luyến và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Tuyên vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Ba
Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị- UDIC tiền thân là Công ty San nền trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, được thành lập năm 1971 nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, kiến thiết thủ đô. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, có những bước phát triển vượt bậc, ngày càng lớn mạnh. Từ chỗ chỉ là công ty thi công xây lắp, đến nay UDIC đã trở thành 1 trong 4 tổng công ty chủ lực của UBND TP Hà Nội, một doanh nghiệp mạnh và thương hiệu uy tín trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản và xây dựng.
Hiện nay UDIC có 37 công ty thành viên, trong đó có 6 công ty liên doanh với nước ngoài. Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty đạt trên 5.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 8.000 tỷ đồng. Trong 5 năm gần đây, tổng doanh thu của Tổng công ty đạt trên 16.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động...
Trong những năm qua, UDIC đã thực hiện nhiều dự án, công trình có ý nghĩa kinh tế - chính trị - xã hội quan trọng tại Hà Nội và cả nước, để lại nhiều dấu ấn như: các khu đô thị mới Trung Yên, Yên Hòa, Nam Thăng Long; đường Vành đai 3, đường dẫn cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, đường 5 kéo dài, Bệnh viện Bạch Mai, Trụ sở Công an thành phố, trụ sở liên cơ tỉnh Quảng Ninh... Các công trình, dự án do UDIC xây dựng đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi cảnh quan, tạo diện mạo đô thị đẹp, văn minh, hiện đại cho Thủ đô, đất nước.
Với những cống hiến, đóng góp của mình, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động UDIC qua các thời kỳ đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, UBND thành phố Hà Nội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động, Cúp Thăng Long, Cúp Thánh Gióng, Top 10 nhà thầu uy tín...
Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập hôm nay, Tổng công ty UDIC đã vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Nguyễn Văn Luyến và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Tuyên đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần