Tổng kết Hội diễn tiếng hát Thầy – Trò ngành GD&ĐT Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (10/11), Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã tổ chức tổng kết Hội diễn tiếng hát Thầy – Trò ngành GD&ĐT Thủ đô năm 2014 và tổng kết Cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô.

Tổng kết Hội diễn tiếng hát Thầy – Trò ngành GD&ĐT Thủ đô - Ảnh 1
Hội diễn tiếng hát Thầy – Trò được triển khai tại các cơ sở ngay từ đầu năm 2014. Hàng trăm bài hát, điệu múa hướng về Đảng, Bác Hồ, về Thủ đô Hà Nội được dàn dựng công phu với chủ đề “Hà Nội ngàn năm yêu dấu” đã tạo được sức lan tỏa rộng lớn, mang lại niềm tự hào về Thủ đô không chỉ đến từng học sinh, giáo viên mà còn đến từng người dân Hà Nội cũng như các nhà trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn với dấu ấn 60 năm. Từ 228 tiết mục của 50 đoàn đến từ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn, Ban tổ chức đã chọn ra 12 đơn vị đạt giải Nhất, 16 đơn vị đạt giải Nhì, 22 đơn vị đạt giải Ba toàn đoàn và 35 giải Nhất, 56 giải nhì, 68 giải Ba cho các tiết mục xuất sắc. 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, so với Hội diễn tiếng hát Thầy – Trò ngành GD&ĐT Thủ đô năm 2013, Hội diễn năm nay có sự vượt trội về chất lượng chuyên môn và thực sự là một liên hoan nghệ thuật. Phần lớn các tiết mục đều thể hiện có sự chuẩn bị chu đáo, dàn dựng công phu, hoành tráng, thể loại phong phú như: múa, đơn ca, tứ ca, tốp ca, múa hát huy động hàng trăm giáo viên và học sinh tham gia... Nhìn chung, mặt bằng nghệ thuật, phong trào văn nghệ ở các đơn vị khá đồng đều. Các tiết mục xuất sắc phải kể đến: Múa “Tổ quốc gọi tên em” - huyện Ba Vì, “Giai điệu quê hương” – quận Cầu Giấy, “Trăng thu Hà Nội – Trường Sơn Tây, Ba Vì; Đơn ca: “Hoài niệm Văn Miếu” – Sóc Sơn, “Người Hà Nội” – Trường THPT Thanh Xuân, Cầu Giấy; Tốp ca “Ký ức Hà Nội” – Nam Từ Liêm, “Thầy cô và mái trường” – Hoàng Mai…

* Sáng cùng ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã tổng kết Cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập ngành GD&ĐT. Tại vòng chung khảo cuộc thi, Ban tổ chức đã lựa chọn được 8 đơn vị đạt giải Nhất, 9 đơn vị đạt giải Nhì, 14 đơn vị đạt giải Ba và 7 giải Nhất, 22 giải Nhì, 68 giải Ba cho các cá nhân có bài dự thi xuất sắc.