Huyện Mê Linh:

Tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động thi đua năm 2022

Dương Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/2 huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 2021 và phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; Gặp mặt cán bộ ngành Y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng Ban thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội tặng bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân
Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng Ban thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội tặng bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân

Năm 2021, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện, góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Huyện Mê Linh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp; kinh doanh dịch vụ, thương mại; thu ngân sách của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, văn hóa, xã hội, nội chính có nhiều chuyển biến.

Qua thực hiện các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng. Việc bình xét, đề nghị khen thưởng của các khối, vùng thi đua đi vào nền nếp, thực chất hơn. Các khối thi đua huyện, các đơn vị cơ sở  quan tâm thực hiện các phong trào thi đua, tạo động lực tích cực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng Ban thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội trao Huân chương lao động Hạng Ba cho tập thể Văn Phòng HĐND-UBND huyện
Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng Ban thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội trao Huân chương lao động Hạng Ba cho tập thể Văn Phòng HĐND-UBND huyện

Tại hội nghị đã có 1 tập thể được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; 2 tập thể và 2 cá nhân được  Chính Phủ tặng bằng khen; 6 tập thể  được Thành phố tặng Cờ Thi đua; 41 tập thể và 68 cá nhân được Thành phố tặng Bằng khen và nhiều danh hiệu khác.

Đặc biệt, tại hội nghị Huyện đã gặp mặt, tuyên dương các cán bộ, nhân viên ngành y tế và các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2022)

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy chúc mừng các tập thể và cá nhân đã được Nhà nước, Chính phủ, Thành phố và Huyện khen thưởng trong năm vừa qua; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp, sự hi sinh to lớn của các cán bộ, nhân viên ngành y tế và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch của huyện trong năm qua. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc  Việt Nam ( 27/2/ 1955- 27/2/2022), thay mặt Huyện ủy – HĐND – UBND- UBMTTQ huyện, đồng chí  Bí thư Huyện ủy đã gửi lời tri ân sâu sắc tới các cán bộ, nhân viên ngành y tế và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch của huyện trong năm qua đã dốc hết sức đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe và sự bình yên cho nhân dân.

 Bí thư Huyện ủy Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị tặng Bằng khen của Chính phủ cho các cá nhân
 Bí thư Huyện ủy Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị tặng Bằng khen của Chính phủ cho các cá nhân

Để năm 2022, huyện Mê Linh tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động toàn huyện phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo và tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu,chỉ tiêu đã đề ra.